Có thể sẽ bán đấu giá 2 con lạc đà ở Cao Bằng

An Trịnh |

Liên quan đến việc một số đơn vị muốn nhận nuôi và mua lại 2 con lạc đà, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã có những thông tin đến Báo Lao Động.

Ngày 28.11, thông tin đến PV, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng - cho hay, 2 con lạc đà tại xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc là tang vật của một vụ buôn lậu, các đối tượng bỏ lại tại khu vực biên giới.

"Kể từ khi phát hiện (khoảng tháng 2.2023), các cá thể lạc đà cho đến nay vẫn được anh em Đồn Biên phòng Xuân Trường chăm sóc. Đơn vị cũng đã thông báo rộng rãi cho ai là chủ của 2 con lạc đà đến nhận, nhưng đến nay vẫn chưa có ai" - đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng nói.

Cũng theo đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng, do đây là tang vật của một vụ buôn lậu, các cá thể lạc đà còn sống nên để tránh lãng phí, BĐBP tỉnh có thể tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Việc đấu giá này, đơn vị hoàn toàn có thể tự tổ chức, UBND huyện Bảo Lạc không có trách nhiệm liên quan gì.

Trước đó, vào ngày 25.11, trao đổi với PV, ông Đàm Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Xuân Trường - xác nhận sự hiện diện của các cá thể lạc đà.

Theo ông Thắng, số lạc đà này được Đồn Biên phòng Xuân Trường phát hiện từ khoảng tháng 2 - 3.2023. Đơn vị đã thông báo rộng rãi để tìm chủ của số tang vật trên nhưng không ai nhận nên các cá thể lạc đà hiện thuộc quản lý, sở hữu của đồn.

Thời gian vừa qua, tại tỉnh Cao Bằng liên tục xuất hiện những động vật ngoại lai, những hình ảnh chuột túi, lạc đà được chia sẻ và gây chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội. Tuy nhiên cũng từ đó, nhiều thông tin nhiễu loạn xuất hiện khiến một số người vội vàng chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.

Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng khẳng định: "Sau thời gian dài thông báo tìm chủ của những con lạc đà, chúng tôi đang chỉ đạo Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Xuân Trường làm báo cáo chi tiết vụ việc, từ đó đưa ra những bước chỉ đạo, xử lý tiếp theo".

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Cao Bằng có tân Phó Bí thư Tỉnh đoàn

An Trịnh |

Chiều 27.11, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sau chuột túi, lại xuất hiện lạc đà nhẩn nha gặm cỏ tại Cao Bằng

An Trịnh |

Các cá thể lạc đà xuất hiện là tang vật của đối tượng buôn lậu để lại.

Quy hoạch Cao Bằng thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh, năng động

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 24.11, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 1486/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhà văn dành 6 năm để thấu hiểu cuộc sống của công nhân ngành dầu khí

Thanh Hải (thực hiện) |

Tác phẩm tiểu thuyết “Phía sau tiếng sóng” của tác giả Trương Quốc Anh xuất sắc giành giải Nhì tại Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn.

Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng chăm lo tốt cho đời sống người lao động

Văn Trực |

Với nhiều hoạt động thiết thực, 46 doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vinh danh trong việc chăm lo cho đời sống người lao động. Đây cũng là sự kiện để chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Một huyện ở Hoà Bình ô nhiễm kịch khung, Hà Nội ô nhiễm thứ 4 thế giới

Nguyễn Hà |

Sáng nay (30.11), tình trạng ô nhiễm không khí vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi khu vực miền Bắc. Trong đó, huyện Lương Sơn (Hoà Bình) có chỉ số ô nhiễm ở ngưỡng kịch khung.

Bản tin công đoàn: Cán bộ hưu trí có được tăng lương hưu từ 1.7.2024 không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất lương hưu lên gần 80% tiền đóng bảo hiểm xã hội; Doanh nghiệp ở Đồng Nai chi 650 tỉ đồng thưởng Tết; Công nhân khổ sở vì thang máy hỏng; Cán bộ hưu trí có được tăng lương hưu từ 1.7.2024 khi cải cách tiền lương?

Nhiều hộ dân vùng dự án ở Đà Nẵng khổ đủ đường vì chưa được tái định cư

Nguyễn Linh |

Hơn 10 năm nay gần 20 hộ dân ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vẫn chưa được bố trí tái định cư, phải sinh sống trong những ngôi nhà xập xệ, xuống cấp, có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào.

Cao Bằng có tân Phó Bí thư Tỉnh đoàn

An Trịnh |

Chiều 27.11, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sau chuột túi, lại xuất hiện lạc đà nhẩn nha gặm cỏ tại Cao Bằng

An Trịnh |

Các cá thể lạc đà xuất hiện là tang vật của đối tượng buôn lậu để lại.

Quy hoạch Cao Bằng thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh, năng động

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 24.11, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 1486/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.