Đồng Nai tháo gỡ khó khăn về quỹ đất công nghiệp cho thuê

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đầu năm 2024, tỉnh Đồng Nai đã thu hút hơn 410 triệu USD vốn đầu tư với các dự án quy mô lớn ở các lĩnh vực, Đồng Nai đang tăng cường thu hút đầu tư như logistics, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp… Tuy nhiên, Đồng Nai cũng đang đau đầu về nỗi lo không đủ quỹ đất công nghiệp để cho thuê và đang tìm cách tháo gỡ khó khăn này.

Năm 2024 nhiều dự án đầu tư công nghệ cao vào Đồng Nai

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, ngay từ đầu năm 2024, Đồng Nai đã thu hút được 9 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 410 triệu USD. Trong đó đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 156,4 triệu USD; 4 dự án FDI tăng vốn với tổng vốn đầu tư 217 triệu USD và 1 dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tăng vốn đầu tư 871,8 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai - cho biết, các dự án đều có quy mô vốn đầu tư lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển Khu công nghiệp và kinh tế - xã hội, phù hợp chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, các dự án đầu tư quy mô lớn đều thuộc các lĩnh vực tỉnh đang tăng cường thu hút đầu tư như logistics, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp…
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí Thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng cho biết, để tăng cường thu hút đầu tư thì Đồng Nai phải có quỹ đất, hình thành thêm các khu công nghiệp, không gian mới cho nhà đầu tư. Mấu chốt của Đồng Nai là phải hoạch định lại không gian, dành đất cho phát triển bền vững, không thu hút ồ ạt mà chọn lọc các dự án phát triển bền vững.

Cũng theo ông Lĩnh, trong tháng 1.2024, Đồng Nai đã thu hút hơn 410 triệu USD vốn đầu tư và đều là những dự án giá trị tốt mang nhiều hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng cao.

Tìm nguồn lực thúc đẩy hạ tầng giao thông

Tuy nhiên, ông Lĩnh cũng lưu ý, Đồng Nai có đường cao tốc đi qua, có cảng biển, nhưng hạ tầng còn hạn chế, đường ra vào các khu công nghiệp còn chưa thuận lợi. Do đó, Đồng Nai phải tìm theo nguồn lực để thúc đẩy phát triển hạ tầng.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để mời gọi các doanh nghiệp trong nước, FDI vào tỉnh đầu tư. Với các dự án đang triển khai, tỉnh Đồng Nai sẽ rà soát kỹ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc để doanh nghiệp sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác. Đồng thời, tỉnh sẽ nâng cấp hạ tầng các khu công nghiệp, nhanh chóng thúc đẩy việc thành lập thêm các khu công nghiệp mới để có thêm quỹ đất công nghiệp cho nhà đầu tư thứ cấp thuê làm nhà máy sản xuất.

Để nhanh chóng bổ sung quỹ đất công nghiệp, trong năm 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện và chủ đầu tư đẩy nhanh việc bồi thường giải phóng mặt bằng để mở rộng các khu công nghiệp đã được phê duyệt. Đồng thời, tỉnh gấp rút hoàn thành hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt để thành lập các khu công nghiệp mới.

Vào tháng 10.2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã thành lập Tổ công tác thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo đó, trong năm 2024, tổ công tác sẽ sớm ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, nhanh chóng thành lập thêm các khu công nghiệp mới để kịp thời bổ sung quỹ đất công nghiệp cho tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có 32 khu công nghiệp được thành lập, diện tích hơn 10.000ha, với tỉ lệ lấp đầy đạt trên 85%. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay, quỹ đất còn lại trong các khu công nghiệp đã đầu tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh không còn nhiều, nhất là các khu công nghiệp ở những địa bàn trọng điểm như: Long Thành, TP Biên Hòa, Nhơn Trạch.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Giá thuê đất công nghiệp tăng mạnh

Thu Giang |

Do nguồn cung khan hiếm, phân khúc bất động sản (BĐS) công nghiệp Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục là điểm sáng trong năm 2023 khi giá thuê đất phục hồi và tăng cao.

600ha đất công nghiệp Long An đang đón nhà đầu tư

AN LONG |

Trong số các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Long An đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư hiện vẫn còn đang có sẵn khoảng 600ha đất công nghiệp đang chờ đón nhà đầu tư.

Thiếu quỹ đất công nghiệp vì vướng giải phóng mặt bằng và định giá thu

Bảo Chương |

Vướng mắc của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là thiếu quỹ đất công nghiệp để doanh nghiệp thuê, nhất là quỹ đất lớn. Trong khi đó, hàng trăm ha đất sạch lại không cho thuê được do vướng việc định giá và nhiều thủ tục khác.

Nhân vật không ngờ tới ở Táo Quân 2024

Thùy trang |

Ca sĩ trẻ Trần Mạnh Cường lần đầu xuất hiện trong Táo Quân 2024 với một vai diễn nhỏ.

Vũng Tàu và định hướng để giữ vững danh hiệu Thành phố Du lịch sạch ASEAN

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tàu là địa phương duy nhất của Việt Nam 3 lần liên tiếp đạt giải thưởng "Thành phố Du lịch sạch ASEAN". Nhân sự kiện này, Báo Lao Động có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu - về những công tác đã triển khai, cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới để tiếp tục giữ vững là Thành phố Du lịch sạch.

TPHCM tăng điểm bắn pháo hoa Tết phục vụ người dân ở ngoại thành

MINH QUÂN |

TPHCM tổ chức điểm bắn pháo hoa tại 11 điểm, tăng 3 điểm so với kế hoạch trước đó nhằm phục vụ người dân sinh sống tại ngoại thành.

Nằm ở vựa lúa, Công ty Kim Hằng cũng "bỏ chạy" gói thầu gạo dự trữ

Hiếu Anh |

Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài về việc nhiều công ty "bỏ chạy" sau khi trúng thầu gạo dự trữ quốc gia. Không chỉ ở khu vực diện tích trồng lúa ít, nằm ngay tại vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty TNHH Kim Hằng ở Đồng Tháp cũng nhiều lần "xù" thầu gạo dự trữ quốc gia.

Nhìn lại loạt hình ảnh của diễn viên Thủy Phạm trên màn ảnh trước khi qua đời vì tai nạn

Chí Long |

Trước khi qua đời, Thủy Phạm từng hoạt động năng nổ trong lĩnh vực truyền hình với nhiều vai diễn được khán giả chú ý.

Giá thuê đất công nghiệp tăng mạnh

Thu Giang |

Do nguồn cung khan hiếm, phân khúc bất động sản (BĐS) công nghiệp Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục là điểm sáng trong năm 2023 khi giá thuê đất phục hồi và tăng cao.

600ha đất công nghiệp Long An đang đón nhà đầu tư

AN LONG |

Trong số các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Long An đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư hiện vẫn còn đang có sẵn khoảng 600ha đất công nghiệp đang chờ đón nhà đầu tư.

Thiếu quỹ đất công nghiệp vì vướng giải phóng mặt bằng và định giá thu

Bảo Chương |

Vướng mắc của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là thiếu quỹ đất công nghiệp để doanh nghiệp thuê, nhất là quỹ đất lớn. Trong khi đó, hàng trăm ha đất sạch lại không cho thuê được do vướng việc định giá và nhiều thủ tục khác.