Doanh nghiệp bất động sản đua nước rút giai đoạn cuối năm

Bảo Chương |

Hàng loạt ông lớn trong lĩnh vực bất động sản đang bước vào cuộc đua ưu đãi lãi suất và chính sách bán hàng nhằm cứu thanh khoản trong giai đoạn cuối năm.

Đơn cử, Nam Long Group vừa tung ra gói khuyến mãi được xem là lớn nhất trong 2 năm qua tại khu vực Bình Tân cho căn hộ Akari City.

Theo đó, chủ đầu tư áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất ở mức cao cho khách như đóng trước 30%, chia nhỏ thành 6 đợt thanh toán trong vòng 16 tháng.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn hỗ trợ cho vay đến 65% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc 2 năm, áp dụng chương trình bán hàng giá "mềm" hơn so với các đợt mở bán trước, kết hợp với chính sách hỗ trợ lãi suất 8% trong vòng 18-24 tháng…

Theo ước tính, với căn hộ 2 phòng ngủ giá khoảng 3 tỉ đồng/căn, sau khi nhận nhà trong vòng 18 tháng tiếp theo, khách hàng chỉ cần trả khoảng 3,8 triệu đồng/tháng.

Hay Vinhomes vừa tạo “sóng” trên thị trường bất động sản 2023 bằng loạt ưu đãi chưa từng có cho người mua dự án Glory Heights trong đại đô thị Vinhomes Grand Park. Chủ đầu tư này áp dụng 4 chính sách bán hàng cùng lúc. Trong đó có chương trình trả chậm trong 7 năm không lãi suất.

Trước thời điểm nhận nhà, khách hàng thanh toán 50% trong vòng 3 năm. Thời điểm nhận nhà, khách hàng thanh toán 45% (lựa chọn vay hoặc không vay).

Nếu vay ngân hàng và giải ngân tại thời điểm nhận nhà, thì khách hàng được miễn và ân hạn nợ gốc 4 năm kể từ ngày giải ngân. Hay như, dự án Avatar Thủ Đức của chủ đầu tư Hưng Thịnh cũng gây chú ý trên thị trường bất động sản 2023 với chính sách thanh toán nhẹ nhàng, chỉ 0.25-2.5% mỗi tháng.

Theo các chuyên gia bất động sản, tín hiệu “băng tan” trên diện rộng chưa diễn ra, song dấu hiệu tích cực đã xuất hiện nhiều hơn.

Dòng tiền bắt đầu quay trở lại thị trường địa ốc, thể hiện qua việc nhiều dự án lớn được triển khai để sớm đưa sản phẩm ra thị trường, đón đầu nhu cầu bất động sản gia tăng.

Nhiều dự án ách tắc đã có hướng giải quyết cụ thể và đang trong tiến trình tháo gỡ. Tuy nhiên, các vướng mắc của các doanh nghiệp bất động sản thì lại muôn hình vạn trạng, từ quy hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đến giải phóng mặt bằng, đất công xen kẹt, định giá đất…

Do đó, nguồn cung nhà ở đặc biệt là nhà ở phân khúc giá rẻ vẫn rất hạn chế. Dữ liệu thống kê của Batdongsan.com.vn cho thấy nhu cầu tìm mua các căn hộ có giá dưới 40 triệu đồng/m2 đang rất cao. Tuy nhiên, căn hộ dưới mức giá này rất hiếm, hiện chỉ có một số dự án tại ngoại thành TPHCM còn duy trì mức giá này.

Phân tích về xu hướng giảm của giá đất năm 2023, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho hay, giao dịch bất động sản đang rơi vào giai đoạn thấp điểm, nhu cầu đầu cơ biến mất, đầu tư suy giảm và chỉ còn lại chủ yếu là mua ở thực.

Thị trường mất đi lượng lớn khách mua đầu tư dẫn đến thanh khoản bị ảnh hưởng và giá đất năm 2023 cũng chịu tác động theo.

Ông Quốc Anh chia sẻ, giao dịch nhà đất khó thành công do kỳ vọng giữa người bán và người mua vẫn còn khoảng cách xa.

Thời điểm hiện nay, các vướng mắc liên quan đến vấn đề pháp lý đang được Chính phủ và các địa phương chung tay tháo gỡ. Phía ngân hàng cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi lãi suất đã giảm. Bất động sản tiêu dùng phục vụ nhu cầu ở thật có thể sẽ sớm phục hồi.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Nghịch lý trong nguồn nhân lực ngành Bất động sản

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Môi giới bất động sản đang quá tải, trong khi nguồn nhân lực bất động sản “thực thụ” chỉ đáp ứng được 30 - 40% nhu cầu của doanh nghiệp, đó là một thực tế đang tồn tại hiện nay.

Dư nợ cho vay bất động sản tăng, Techcombank dẫn đầu bảng xếp hạng

Minh Ánh |

Kết thúc quý II/2023, dư nợ cho vay bất động sản tại một số ngân hàng có chiều hướng gia tăng. Trong đó, Techcombank giữ vị trí đầu bảng với số tiền dư nợ kinh doanh bất động sản lên đến 153.600 tỉ đồng.

Nguồn cung và thanh khoản bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa cải thiện

Bảo Bảo |

Với việc cho phép cấp sổ hồng cho các loại hình căn hộ nghỉ dưỡng có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy thanh khoản thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, nhưng kể từ khi có hiệu lực thi hành đến nay, thị trường này vẫn ảm đạm.

Kỷ niệm 94 năm xuất bản số báo Lao Động đầu tiên

Báo Lao Động |

Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động đã tạo dựng được uy tín ngày càng cao trong xã hội, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và bạn đọc. Định vị là một tờ báo chững chạc, tin cậy, giữ vững tôn chỉ mục đích.

Dự báo thời tiết hôm nay 15.8: Bắc Bộ mưa rào và dông, Nam Bộ ngày nắng

Minh Hà |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.8, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa rào, dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.

Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 sẽ là "cú hích" cho Điện Biên

Tuấn Anh |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ủng hộ và sẽ báo cáo Chính phủ đề xuất chọn Điện Biên đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2024.

Mất 2-3 giây để lên máy bay bằng thiết bị mới của Bộ Công an qua VNeID

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an nghiên cứu, phát triển, đưa vào sử dụng thiết bị xác thực thông tin trong VNeID và hành khách làm thủ tục đi máy bay tại các cảng hàng không chỉ mất khoảng 2-3 giây.

Nguy cơ mất trắng tiền tỉ khi mua đất không sổ đỏ ở Sóc Sơn

Thu Giang |

Bỏ tiền tỉ mua mảnh đất rộng hàng nghìn m2 tại huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội), nhiều người dân đang lo lắng khi giao dịch mua bán đất đai tại đây chủ yếu là giấy tờ viết tay, không sổ đỏ.

Nghịch lý trong nguồn nhân lực ngành Bất động sản

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Môi giới bất động sản đang quá tải, trong khi nguồn nhân lực bất động sản “thực thụ” chỉ đáp ứng được 30 - 40% nhu cầu của doanh nghiệp, đó là một thực tế đang tồn tại hiện nay.

Dư nợ cho vay bất động sản tăng, Techcombank dẫn đầu bảng xếp hạng

Minh Ánh |

Kết thúc quý II/2023, dư nợ cho vay bất động sản tại một số ngân hàng có chiều hướng gia tăng. Trong đó, Techcombank giữ vị trí đầu bảng với số tiền dư nợ kinh doanh bất động sản lên đến 153.600 tỉ đồng.

Nguồn cung và thanh khoản bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa cải thiện

Bảo Bảo |

Với việc cho phép cấp sổ hồng cho các loại hình căn hộ nghỉ dưỡng có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy thanh khoản thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, nhưng kể từ khi có hiệu lực thi hành đến nay, thị trường này vẫn ảm đạm.