Doanh nghiệp bất động sản chật vật xoay tiền trả nợ trái phiếu đáo hạn

Bảo Chương |

Điều được quan tâm nhất của thị trường trái phiếu hiện nay chính là áp lực đáo hạn trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản rất lớn, nhưng câu chuyện xoay dòng tiền trả nợ là cả một vấn đề nan giải.

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong tháng 3.2024 (tính tới ngày 25.3), chỉ có hai đợt phát hành trái phiếu thành công với giá trị tổng cộng 2.500 tỉ đồng.

Lũy kế 3 tháng đầu năm nay (tính đến ngày 25.3), lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 10.715 tỉ đồng, giảm 61,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình phát hành trái phiếu ảm đạm, trong khi đó theo ước tính của FiinGroup, lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn năm 2024 lên tới hơn 300.000 tỉ đồng, trong đó, riêng trái phiếu bất động sản hơn 130.000 tỉ đồng.

Còn theo dữ liệu từ phía Công ty Chứng khoán KBSV, áp lực trên thị trường gia tăng khi lượng trái phiếu đến hạn tăng mạnh. Trong tháng 3.2024, sẽ có khoảng 23,07 nghìn tỉ đồng trái phiếu đáo hạn, tăng 372% so với tháng trước. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm 63%, thương mại dịch vụ chiếm 10% và nhóm xây dựng chiếm 9%. Tính cả năm 2024, ước tính có khoảng 279 nghìn tỉ đồng trái phiếu đáo hạn, với hơn 115 nghìn tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản (chiếm 41,4%), tiếp theo là nhóm tổ chức tài chính với hơn 81 nghìn tỉ đồng (chiếm 29%).

Đặc biệt, số liệu trên chưa tính những khoản đáo hạn “lần 2” sau khi được gia hạn. Bởi vậy, áp lực đáo hạn trong năm nay thực chất sẽ cao hơn so với con số trên phản ánh.

Hiện tại, ngân hàng cũng đã đưa ra các kênh vốn rẻ để hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, dù vốn tín dụng hỗ trợ phần nào dòng tiền cho doanh nghiệp bất động sản, song cũng không thể trông chờ toàn bộ vào nguồn vốn này để hoàn tất nghĩa vụ trả nợ trái phiếu.

Thị trường bất động sản vẫn đang ở trong tình cảnh thanh khoản ảm đạm, doanh nghiệp có dự án vướng pháp lý nên không triển khai bán được hàng. Càng khó khăn hơn khi các khoản phải thu, phải trả đều tăng mạnh sẽ càng gây áp lực lên dòng tiền kinh doanh.

Báo cáo tài chính quý IV/2023 đã minh chứng cho điều đó khi rất nhiều "ông lớn" trong lĩnh vực bất động sản dù báo lãi hay lỗ cũng đều đang đối mặt bài toán dòng tiền kinh doanh âm với con số khá lớn.

Chính vì lẽ đó, trong báo cáo cập nhật mới nhất về thị trường trái phiếu, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) cho biết, giá trị trái phiếu có rủi ro cao sẽ chậm trả gốc và lãi trong năm 2024 vào khoảng 40.000 tỉ đồng, phần lớn là các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng,...

VIS Rating đánh giá, các doanh nghiệp này có khả năng trả nợ ở mức rất yếu, thể hiện bởi tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức rất cao, nguồn lực tiền mặt so với giá trị trái phiếu đáo hạn thiếu hụt, biên lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay ở mức thấp so với các tổ chức phát hành khác.

Giải pháp cứu giúp cho câu chuyện dòng tiền của các doanh nghiệp bất động sản hiện nay chính là việc nhanh chóng tháo gỡ pháp lý để có thể đưa sản phẩm ra bán, xử lý hàng tồn kho và thu tiền về.

Bên cạnh đó, với những công ty bất động sản niêm yết thì cũng kỳ vọng với việc thị trường chứng khoán khởi sắc sẽ tạo cơ hội tốt để phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Nhiều chuyên gia cho rằng, một yếu tố nữa hỗ trợ thị trường trái phiếu là lãi suất. Lãi suất tiết kiệm đã giảm rất mạnh, điều này tạo dư địa cho lãi suất vay giảm thêm, doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn tín dụng, người mua nhà cũng sẽ quay trở lại thị trường, điều này sẽ giúp khả năng trả nợ của nhóm doanh nghiệp bất động sản có khả quan hơn.

Ngoài ra, với việc mặt bằng lãi suất tiết kiệm đã thấp hơn nhiều so với lãi suất trái phiếu, các chuyên gia kỳ vọng điều này sẽ giúp chuyển dịch dòng tiền đầu tư quay trở lại với kênh trái phiếu trong thời gian tới.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Vụ Tân Hoàng Minh, tranh luận về đề nghị trả tiền lãi mua trái phiếu

Việt Dũng |

Một số nhà đầu tư trong 6.630 bị hại vụ Tân Hoàng Minh, cùng luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ đề nghị được trả lãi mua trái phiếu của tập đoàn, song theo quy định pháp luật sẽ khó được xem xét.

Vụ Tân Hoàng Minh: Viện Kiểm sát bác yêu cầu đòi trả lãi mua trái phiếu

Việt Dũng |

Trước ý kiến của một số bị hại trong số 6.630 người đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh đòi quyền lợi trả lãi, Viện Kiểm sát 3 lần đề nghị tòa xem xét.

Áp lực đáo hạn trái phiếu đến từ những công ty không có doanh thu

Bảo Chương |

Mức độ rủi ro cao trong việc đáo hạn đến từ những lô trái phiếu của các công ty được thành lập chỉ cho mục đích huy động vốn, trong khi hầu như không có doanh thu; dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chủ yếu là lĩnh vực bất động sản.

Cả năm 2023, FLC mới trả hơn 6 tỉ đồng trong số 1.000 tỉ đồng gốc lãi trái phiếu

Đức Mạnh |

FLC cho biết, đang đàm phán với nhà đầu tư để có phương án gia hạn thanh toán nợ, lãi trái phiếu. Doanh nghiệp này đang nợ hơn 600 tỉ đồng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước.

Thu hút cán bộ trẻ, giỏi ở Khánh Hòa chỉ có 2 người được tuyển dụng

Phương linh |

Ngày 29.3, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn đàn chính sách địa phương với chuyên đề “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực”.

Một nguyên Chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình bị bắt

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Ông Đàm Xuân Vinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch) bị bắt giữ khi để cấp dưới tham ô tài sản, gây thất thoát với số tiền 2 tỉ đồng.

Cách Shark Thủy đào tạo sales chốt hợp đồng “tiết kiệm trái phiếu”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

PV Báo Lao Động có buổi làm việc, trao đổi với một cựu nhân viên Sales của của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup – doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy). Từ đây, những cách thức thu hút nhà đầu tư xuống tiền vào hệ sinh thái Egroup dần được hé lộ.

Nhiều địa phương gồng mình trước vấn nạn ô nhiễm rác thải

Nhóm PV |

Rác thải đang trở thành vấn nạn, ngày càng ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, đe dọa sự phát triển vững của mỗi địa phương. Để giải quyết triệt để vấn nạn này, cần sự hoàn thiện trong việc xử lý và tái chế rác thải.

Vụ Tân Hoàng Minh, tranh luận về đề nghị trả tiền lãi mua trái phiếu

Việt Dũng |

Một số nhà đầu tư trong 6.630 bị hại vụ Tân Hoàng Minh, cùng luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ đề nghị được trả lãi mua trái phiếu của tập đoàn, song theo quy định pháp luật sẽ khó được xem xét.

Vụ Tân Hoàng Minh: Viện Kiểm sát bác yêu cầu đòi trả lãi mua trái phiếu

Việt Dũng |

Trước ý kiến của một số bị hại trong số 6.630 người đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh đòi quyền lợi trả lãi, Viện Kiểm sát 3 lần đề nghị tòa xem xét.

Áp lực đáo hạn trái phiếu đến từ những công ty không có doanh thu

Bảo Chương |

Mức độ rủi ro cao trong việc đáo hạn đến từ những lô trái phiếu của các công ty được thành lập chỉ cho mục đích huy động vốn, trong khi hầu như không có doanh thu; dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chủ yếu là lĩnh vực bất động sản.

Cả năm 2023, FLC mới trả hơn 6 tỉ đồng trong số 1.000 tỉ đồng gốc lãi trái phiếu

Đức Mạnh |

FLC cho biết, đang đàm phán với nhà đầu tư để có phương án gia hạn thanh toán nợ, lãi trái phiếu. Doanh nghiệp này đang nợ hơn 600 tỉ đồng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước.