Doanh nghiệp bất động sản cải thiện khả năng tiếp cận dòng vốn mới

Gia Miêu |

Với 3 luật (Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023) có hiệu lực vào ngày 1.8.2024 vừa qua là một điểm sáng quan trọng cho việc phục hồi kinh tế nói chung và ổn định kinh tế vĩ mô nói riêng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là những luật và nghị định có tác động lan tỏa rộng lớn đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, kể cả khu vực tài chính ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, du lịch, giao thông - vận tải, đặc biệt là ngành xây dựng. Ba luật trên cũng là một trong những động lực thúc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân tín dụng ngân hàng và vượt qua thời kỳ đóng băng của thị trường bất động sản.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM - cho rằng, chắc chắn từ sau ngày 1.8.2024, khi các luật liên quan đến thị trường bất động sản như Luật Đất đai 2024, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực sẽ tạo ra sự thay đổi lớn với thị trường bất động sản. Các quy định mới sẽ chặt chẽ hơn, người mua cẩn trọng hơn, và với các doanh nghiệp, thời gian qua cũng đã có sự thay đổi, không còn tìm cách có lợi nhuận đơn thuần về phía mình, mà luôn luôn đồng hành với nhà đầu tư, với khách hàng.

TS Nguyễn Duy Phương - Giám đốc đầu tư DG Capital - cho biết, theo dữ liệu từ báo cáo kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp bất động sản niêm yết cho thấy, điểm tích cực là nguồn tiền khách hàng trả trước ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2023 đã tăng mạnh ở nhiều doanh nghiệp bất động sản. Đây có thể xem là chỉ báo phản ánh sức mua thị trường bắt đầu có sự cải thiện.

Ngoài ra, từ đầu quý II/2024, bức tranh kinh tế đã ổn định hơn, ngân hàng tiếp tục nỗ lực giảm lãi suất cho vay, các chủ đầu tư cũng tăng tốc trong việc “làm mới” các sản phẩm cũ để đưa ra thị trường, bên cạnh những sản phẩm mới. Chính sách tiền tệ vẫn tiếp tục nới lỏng, linh hoạt nhằm giảm lãi suất cho vay cho các doanh nghiệp, kể cả trong sản xuất - kinh doanh và thị trường bất động sản. Sáu tháng cuối năm 2024 vẫn tiếp tục duy trì chính sách giãn, hoãn, giữ nguyên nhóm nợ cho các doanh nghiệp nhằm tiếp tục bơm tín dụng vào nền kinh tế.

Điều mà các doanh nghiệp địa ốc kỳ vọng nhất hiện nay là chính phủ sẽ sớm ban hành thêm hướng dẫn về luật mới trong một vài tháng tới, điều này sẽ giúp các chủ đầu tư giải quyết các vấn đề về xác định giá đất và quyền sử dụng đất, từ đó tiếp cận được nguồn tài chính cho việc phát triển dự án mới, TS Phương nêu quan điểm.

Các chuyên gia phân tích của Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam (VIS Rating) đưa ra nhận định, việc tiếp cận vốn bao gồm cả tín dụng ngân hàng lẫn huy động trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản sẽ thuận lợi hơn trong nửa cuối năm 2024.

VIS Rating kỳ vọng dư nợ ngân hàng cho vay kinh doanh bất động sản sẽ tăng 16-18% trong năm 2024, tiếp nối đà tăng từ năm trước. Tổng lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới của các chủ đầu tư bất động sản cũng ghi nhận sự phục hồi trong 5 tháng đầu năm 2024, đạt 28.300 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, nhờ hưởng lợi từ tâm lý thị trường cải thiện.

Ngoài ra, các chủ đầu tư niêm yết đã công bố kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu trong các kỳ đại hội cổ đông gần đây, trong bối cảnh định giá thị trường chứng khoán phục hồi từ đầu năm 2024.

“Nếu thành công, chúng tôi kỳ vọng khoảng 26.000 tỉ đồng vốn chủ sở hữu mới sẽ được huy động cho phát triển dự án hoặc để đáp ứng các nghĩa vụ nợ đáo hạn, lần lượt là 75.000 tỉ đồng trong năm 2024 và hơn 90.000 tỉ đồng trong năm 2025 tại các doanh nghiệp niêm yết được chúng tôi theo dõi bao gồm 30 doanh nghiệp bất động sản nhà ở niêm yết", VIS Rating cho biết.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện các sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng

Nhóm PV |

Chính phủ ban hành Nghị định 96/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Bất động sản quy mô nhỏ không giao dịch quá 10 hợp đồng/năm

Linh Trang |

Nghị định 96/2024/NĐ-CP quy định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ không giao dịch quá 10 hợp đồng trên một năm và không quá 300 tỉ đồng/hợp đồng.

Ghi nhận hơn 16.568 tỉ đồng giá trị giao dịch bất động sản ở Khánh Hòa

Bình Quý |

Khánh Hòa - Thị trường bất động sản kỳ vọng sẽ khởi sắc khi 6 tháng đầu năm, địa phương đã ghi nhận 11.317 giao dịch với hơn 16.568 tỉ đồng.

Người tự xưng thầy Thích Tâm Phúc bị đề nghị 5-7 năm tù

Tâm Tú |

TPHCM - Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi đề nghị Nguyễn Minh Phúc từ 5-7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả tài liệu.

Giá thuê phòng trọ tăng sốc khiến khách thuê khổ sở

Minh Hạnh |

Hà Nội - Sau khi cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC), giá thuê phòng trọ tăng cao đột ngột đã gây áp lực lớn đến người thuê.

Không thể chờ "thị trường" tự điều tiết các cuộc thi hoa hậu

Hoàng Văn Minh |

"Ra ngõ gặp hoa hậu" không còn là chuyện đùa khi chỉ trong một đêm, Việt Nam có đến 2 hoa hậu và 6 á hậu đăng quang.

Công bố tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Hoàng Bin |

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã trao quyết định phê chuẩn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đối với Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh này.

Chứng khoán chưa cho thấy tín hiệu tạo đáy

Gia Miêu |

Áp lực bán lan rộng, trong đó có sự lo lắng bị chi phối bởi tâm lý cho thấy xu hướng của thị trường chứng khoán trong ngắn hạn khá tiêu cực.

Điều kiện các sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng

Nhóm PV |

Chính phủ ban hành Nghị định 96/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Bất động sản quy mô nhỏ không giao dịch quá 10 hợp đồng/năm

Linh Trang |

Nghị định 96/2024/NĐ-CP quy định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ không giao dịch quá 10 hợp đồng trên một năm và không quá 300 tỉ đồng/hợp đồng.

Ghi nhận hơn 16.568 tỉ đồng giá trị giao dịch bất động sản ở Khánh Hòa

Bình Quý |

Khánh Hòa - Thị trường bất động sản kỳ vọng sẽ khởi sắc khi 6 tháng đầu năm, địa phương đã ghi nhận 11.317 giao dịch với hơn 16.568 tỉ đồng.