Đỏ mắt không tìm được dự án mới, người dân đành chấp nhận mua căn hộ cũ giá cao

ANH HUY |

Ít dự án mới ra hàng, những người có nhu cầu ở thực buộc phải đi tìm những dự án chung cư đã đưa vào sử dụng.

Dặm trường tìm nhà của người trẻ

Đáng nói, giá bán những căn hộ tại dự án chung cư cũ tại Hà Nội đang được đẩy lên cao. Thậm chí, có dự án giá được đẩy lên cao gần gấp 4 lần so với thời điểm mua ban đầu.

Anh Vũ Đức Giang (30 tuổi) - kỹ sư xây dựng đang làm việc tại huyện Thanh Trì - kể, anh mới lập gia đình hồi cuối năm 2023. Vợ bán hàng online nên muốn mua một căn hộ 2 phòng ngủ vừa để ở, vừa có thêm không gian chứa hàng. Thế nhưng, nhiều tháng qua, vợ chồng anh Giang vẫn chưa tìm được nhà như mong muốn mà lại trong tầm tài chính.

“Có căn vừa tầm tiền nhưng vị trí quá xa, cách chỗ làm tới hơn 12 km. Căn ở gần thì giá quá cao, tính ra phải vay thêm khoảng hơn 1 tỉ đồng mới mua được, tức mỗi tháng phải trả ngân hàng hơn 10 triệu đồng cả lãi lẫn gốc.

Với mức thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng hiện tại, sau khi trừ đi tiền nhà, sẽ rất chật vật với một cặp vợ chồng trẻ khi sinh hoạt ở thành phố với chỉ hơn 10 triệu đồng còn lại” - anh Giang nói.

Cũng theo anh Giang, có vài người thân giới thiệu tìm mua chung cư cũ đã sử dụng khoảng 3-5 năm, nhưng giá bán đều không dưới 2,5 tỉ đồng/căn. Một số dự án như Eco Green (đường Nguyễn Xiển) mặc dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng giá cao ngất ngưởng, lên tới 2,7-2,9 tỉ đồng/căn hơn 60 m2.

Câu chuyện dặm trường tìm nhà của người trẻ như anh Giang tại những đô thị lớn không phải hiếm ở thời điểm hiện tại. Cách đây khoảng 10 năm, những loạt bài theo chủ đề “giới trẻ chật vật mua nhà thành phố” cũng là đề tài nóng được nhiều cơ quan báo chí khai thác khi nhiều lao động ngoại tỉnh lên Hà Nội sinh sống.

Thời điểm đó, giá chung cư tại khu vực Trung Hòa - Nhân Chính vào khoảng 31-37 triệu đồng/m2, xa hơn chút là Làng quốc tế Thăng Long có giá khoảng 30 triệu đồng/m2, hay khu Mỹ Đình là 27 triệu đồng/m2

Thế nhưng, theo thời gian, tiêu chuẩn giá nhà bình dân cũng nâng dần lên 1,5-2 tỉ đồng/căn và giờ là quanh mức 2,5 tỉ đồng/căn diện tích khoảng 50-60 m2, khiến giấc mơ sở hữu nhà tại thành phố ngày càng trở nên khó khăn. Và điều đáng nói là thời gian để tiêu chuẩn này nâng lên ngày càng ngắn lại.

Chị Bích Hà (ở quận Đống Đa) cho biết, đã đi khảo sát rất nhiều và nhận thấy các dự án mới ra ở các quận như Nam Từ Liêm, Cầu Giấy đều có giá từ 60 triệu đồng/m2 trở lên. Người có nhu cầu thực đều choáng vì giá bán tăng chóng mặt và ít sự lựa chọn.

Tài chính có hạn nên chị Hà cùng gia đình chuyển hướng tìm mua lại căn hộ chung cư đã qua sử dụng từ 3 - 5 năm. “Giá chung cư đã qua sử dụng cũng tăng cao không kém gì những chung cư mới. Ưu điểm là mình có thể nhận nhà ngay, còn chung cư mới phải chờ 2-3 năm mới nhận được nhà” - chị Hà nói.

Thị trường nhà ở thứ cấp có mức giá hấp dẫn

Theo bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao Bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội, trong điều kiện hạn chế về nguồn cung và giá sơ cấp ở ngưỡng cao, cơ hội đối với người có nhu cầu mua ở thực có thể nằm ở thị trường thứ cấp (mua đi bán lại giữa người dân). Thị trường thứ cấp có ưu điểm về khả năng mua được với nhiều lựa chọn, phù hợp với khả năng chi trả và pháp lý đảm bảo hơn.

Còn ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cho hay, thị trường nhà ở thứ cấp Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì lượng giao dịch ổn định nhờ mức giá hấp dẫn, nhất là tại các quận huyện ngoài khu vực nội đô với mức giá thấp hơn khu vực trung tâm và cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

Vị này cho biết thêm, trong năm 2024, xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra do nguồn cung bất động sản chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt và mức giá vẫn tiếp tục tăng cao. Dù ghi nhận nhiều tín hiệu cực, song cả nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng cần thêm thời gian để hồi phục trở lại cả về nguồn cung và thanh khoản.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Trong năm 2024, xây dựng hơn 1.600 căn hộ cho công nhân thuê

Hà Anh |

Ngày 22.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3.4.2023 về Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐVN cũng tham gia đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân thuê.

Người thuê căn hộ chung cư chật vật tìm chỗ mới vì bị chủ nhà ép giá

ANH HUY |

Một số chủ căn hộ chung cư đang đẩy giá thuê lên cao khiến người đi thuê chịu nhiều áp lực. Nhiều gia đình phải chuyển chỗ ở, có những người phải xoay xở, chật vật tìm nhà mới vừa túi tiền.

Rót hàng trăm triệu đồng đầu tư căn hộ chung cư cho thuê ở Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều nhà đầu tư gần đây đang có động thái rót hàng trăm triệu đồng để đầu tư căn hộ chung cư cho thuê tại TP Hà Nội khi nhu cầu thị trường tăng cao.

ACV lên tiếng khi bị chê thiết kế sân bay Long Thành không thể kết hợp xây ga đường sắt ngầm

Xuyên Đông |

Trước thông tin nhà ga hành khách số 1 (sân bay Long Thành) sẽ không thể kết hợp xây ga đường sắt ngầm, ACV đã lên tiếng.

Phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 với mức đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng

Hà Anh - Cường Ngô |

Sáng 27.2, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 Hà Nội khai bị nhổ nước bọt

Tô Thế - Thu Giang |

Tại Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Trần Văn Hiệp và Trịnh Thịnh đã khai do bị nhổ nước bọt trước nên đã phi xe máy lên đường Vành đai 2 chặn đầu xe, ẩu đả.

Bắt tạm giam Chủ tịch xã và 4 cán bộ lạm quyền ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Ngày 27.2, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Hồng An (huyện Hưng Hà).

Trực tiếp CLB Công an Hà Nội 3-1 Thanh Hoá: Văn Thanh ghi bàn từ chấm penalty

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thanh Hoá tại vòng 11 Night Wolf V.League 2023-2024.

Trong năm 2024, xây dựng hơn 1.600 căn hộ cho công nhân thuê

Hà Anh |

Ngày 22.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3.4.2023 về Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐVN cũng tham gia đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân thuê.

Người thuê căn hộ chung cư chật vật tìm chỗ mới vì bị chủ nhà ép giá

ANH HUY |

Một số chủ căn hộ chung cư đang đẩy giá thuê lên cao khiến người đi thuê chịu nhiều áp lực. Nhiều gia đình phải chuyển chỗ ở, có những người phải xoay xở, chật vật tìm nhà mới vừa túi tiền.

Rót hàng trăm triệu đồng đầu tư căn hộ chung cư cho thuê ở Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều nhà đầu tư gần đây đang có động thái rót hàng trăm triệu đồng để đầu tư căn hộ chung cư cho thuê tại TP Hà Nội khi nhu cầu thị trường tăng cao.