Đến năm 2025, Hà Nội sẽ có thêm 2.700 căn nhà ở xã hội

ANH HUY |

UBND TP Hà Nội vừa duyệt danh mục các dự án nhà ở, khu đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 (đợt 1). Trong đó, đến năm 2025 có thêm 4 dự án nhà ở xã hội, cung cấp gần 2.700 căn hộ.

Theo đó, các dự án gồm: Nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng (số 4-6-8 ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) sẽ cung cấp cho thị trường 550 căn hộ; Khu nhà ở xã hội cao tầng tại 393 đường Lĩnh Nam (số 393 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) sẽ cung cấp cho thị trường 594 căn hộ.

Khu nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (tại ô quy hoạch 3-3, phân khu đô thị N9, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh) sẽ có 1.000 căn hộ và cuối cùng là Dự án khu nhà ở Minh Đức (phần nhà ở xã hội tại ô đất CT) ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh sẽ cung cấp cho thị trường 552 căn hộ.

Phần lớn các dự án đang trong giai đoạn làm thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư.

UBND thành phố Hà Nội cũng cập nhật 122 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị vào kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025. Nguồn cung hơn 11.600 căn hộ chung cư và hơn 1.800 căn nhà thấp tầng.

Ngoài ra, thành phố cập nhật một dự án đầu tư xây dựng mới và 7 dự án đang rà soát, phục vụ tái định cư trong thời gian cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.

Hà Nội đặt mục tiêu phát triển mới khoảng 1,2 triệu m2 sàn nhà ở trong ba năm tới. Trong đó, nhà ở xã hội thêm khoảng 12.000 căn.

Từ đầu năm 2021 đến hết tháng 4.2023, thành phố chỉ có 4 dự án nhà xã hội hoàn thành với khoảng 5.300 căn hộ.

Trên thực tế, tình trạng nhà ở xã hội tại Hà Nội vẫn có nơi thừa, chỗ thiếu. Gần 3 năm, Hà Nội mới có một dự án nhà ở xã hội được mở bán, chính vì thế người dân đổ xô đến chen lấn tranh nhau suất mua, từ đó đã tạo ra một dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn thu hút được sự chú ý từ dư luận.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn, một dự án nhà ở xã hội khác lại vừa thiết lập kỷ lục buồn khi mở bán đến 26 lần vẫn chưa bán hết.

Đó là Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) do Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long làm chủ đầu tư.

Tại lần mở bán và ký hợp đồng lần thứ 26 trong tháng 4 vừa qua, còn 42 căn hộ chưa bán được và 86 căn chưa có người thuê.

Theo các chuyên gia để nhà ở xã hội phát triển, Nhà nước phải đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng quy hoạch và bố trí vị trí hợp lý cho các dự án nhà ở xã hội.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, nhà ở xã hội cần phải phát triển ở những khu vực đông công nhân, người lao động, người nghèo, người có thu nhập thấp để họ có thể dễ dàng tiếp cận.

Do vậy, bây giờ quan trọng là nhà nước phải tính toán làm thế nào để xây dựng quy hoạch tốt, ở vị trí hợp lý và tạo ra nhiều sản phẩm loại hình nhà ở này phong phú.

“Người dân mua nhà để ở và nơi đó còn phải có những công trình đáp ứng nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống của họ như các tiện ích, trường học, bệnh viện, hạ tầng giao thông…”, vị này nói thêm.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội tại TP Đà Lạt

Mai Hương |

UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã có văn bản kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Nguyễn Văn Sơn về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội.

Một doanh nghiệp xin chuyển gần 3.800 căn hộ thành nhà ở xã hội

Cao Nguyên - Lan Nhi |

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc chuyển toàn bộ dự án khu nhà ở xã hội, tái định cư và nhà ở thương mại Him Lam Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) thành dự án nhà ở xã hội.

Cần triển khai sớm việc xây nhà ở xã hội giá rẻ cho người lao động thuê

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều ý kiến cho rằng, nếu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân thuê thì phải làm sớm, làm nhanh để đáp ứng nguyện vọng của đại đa số đoàn viên, người lao động.

Lý giải nguyên nhân nhiều ôtô không được vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Trong trường hợp lưu lượng phương tiện quá đông hoặc gặp sự cố, lực lượng chức năng sẽ đóng cao tốc, đồng thời chuyển hướng các phương tiện liên quan, theo đơn vị quản lý cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Chiến sĩ PCCC cứu em bé ra khỏi đám cháy: Tôi nghĩ đó như em mình

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau khi tiếp cận tiệm sửa xe máy bị cháy có 3 mẹ con bị kẹt bên trong tối 31.8, tại TP Phan Thiết, chiến sĩ PCCC binh nhì Trần Văn Quỳnh đã bế bé trai 3 tuổi lao ra từ căn nhà cháy và phóng lên xe cứu thương, sơ cứu trong suốt quãng đường đến bệnh viện khiến ai cũng xúc động. Hiện bé trai này đang cấp cứu, còn người anh trai 9 tuổi đã tử vong vào trưa 1.9, nâng số người tử vong trong vụ cháy lên 3 người.

Vì sao không xem xét trách nhiệm hình sự 8 cựu lãnh đạo Quảng Ninh vụ AIC?

Việt Dũng |

Ngoài sai phạm của các bị can thuộc Sở Y tế trong vụ Công ty AIC thông thầu gây thiệt hại hơn 50 tỉ ngân sách Nhà nước, cơ quan chức năng còn nêu cá nhân liên quan gồm cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh...

Xuyên Việt Oil "ôm" hàng trăm tỉ Quỹ bình ổn vẫn chưa nộp vào ngân sách

Cường Ngô |

Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil vừa bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động. Theo nguồn tin của Lao Động, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này vẫn chưa chuyển toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn xăng dầu vào ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng cũng đang điều tra, xác minh vụ việc này.

Bị chặn đầu ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, tài xế phải tìm lộ trình thay thế

HỮU CHÁNH - CHÂN PHÚC |

Một số thời điểm sáng nay (1.9), cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây không tiếp nhận phương tiện khiến nhiều tài xế phải quay đầu, tìm lộ trình thay thế.

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội tại TP Đà Lạt

Mai Hương |

UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã có văn bản kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Nguyễn Văn Sơn về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội.

Một doanh nghiệp xin chuyển gần 3.800 căn hộ thành nhà ở xã hội

Cao Nguyên - Lan Nhi |

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc chuyển toàn bộ dự án khu nhà ở xã hội, tái định cư và nhà ở thương mại Him Lam Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) thành dự án nhà ở xã hội.

Cần triển khai sớm việc xây nhà ở xã hội giá rẻ cho người lao động thuê

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều ý kiến cho rằng, nếu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân thuê thì phải làm sớm, làm nhanh để đáp ứng nguyện vọng của đại đa số đoàn viên, người lao động.