Bà Trần Thị Minh Lý - Trưởng phòng Lao động việc làm và Giáo dục nghề nghiệp (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk) nhận định: "Nếu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động thuê thì nên triển khai sớm nhất có thể. Bởi lẽ, nhu cầu thuê nhà ở giá rẻ của công nhân lao động trên địa bàn là rất lớn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng khó khăn phải lên địa bàn TP Buôn Ma Thuột mưu sinh, kiếm sống".
Theo bà Lý, giá thuê nhà trọ ở đô thị Buôn Ma Thuột khá cao, giao động từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng/căn, điều kiện thiếu thốn, chật chội, chưa kể đến chi phí điện nước. Trong khi đó, thu nhập của người lao động chỉ từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng, nhiều người con phải nuôi đến 2, 3 đứa con, rất vất vả.
"Chính vì lẽ đó, khi nhà trọ của tổ chức Công đoàn ra đời, người lao động sẽ dễ tiếp cận thuê nhà mức thấp, đáp ứng nhu cầu tối thiểu, có không gian sinh hoạt ở mức trung bình hay thậm chí là trung bình cao. Ngoài ra, công nhân lao động có thể giảm được gánh nặng nhà ở để đầu tư cho con cái ăn học tốt hơn hay tái tạo sức lao động", bà Lý nói.
Ông Lê Anh Hùng - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk - chung quan điểm, cho rằng tổ chức Công đoàn cần triển khai sớm việc xây nhà cho công nhân lao động thuê. Bởi lẽ, một khi tổ chức Công đoàn đứng ra triển khai làm "mái ấm" cho người lao động cả nước, sẽ huy động được sự đoàn kết một lòng từ các cấp cơ sở. Đơn vị đang có 56 công đoàn cơ sở trực thuộc với 5.430 đoàn viên, trong đó rất nhiều người đang thuê trọ bên ngoài với giá khá cao ở vì chưa có căn hộ của riêng mình. Nhiệm kỳ qua, đơn vị đã triển khai khá tốt chương trình "Mái ấm Công đoàn" hỗ trợ cho đoàn viên xây dựng, sửa chữa nhà ở. Tuy nhiên, số lượng người có nhu cầu nhà ở quá lớn, khó mà đáp ứng được, chỉ những trường hợp thực sự khó khăn, đủ điều kiện mới được thụ hưởng.
"Tôi tin chắc rằng, khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai xây dựng nhà ở cho người lao động thuê thì sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của giai cấp công nhân không chỉ ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk mà còn ở phạm vi toàn quốc. Nhu cầu nhà ở luôn luôn là mối bận tâm được đặt lên hàng đầu trong tâm tư của đoàn viên, người lao động", ông Hùng nói thêm.
Tiếp nhận thông tin tổ chức Công đoàn dự kiến triển khai xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động thuê, chị Nguyễn Thị Mai (công nhân lao động ở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) vui mừng nói: "Gia đình tôi đang phải thuê nhà trọ với chi phí khoảng 1.800.000 đồng/tháng. Nếu bao gồm cả điện nước thì đội lên tầm 2,2 triệu đồng. Lương hai vợ chồng chỉ khoảng 9 triệu đồng/tháng, trong khi đang nuôi 2 con nhỏ, hoàn cảnh thật sự khó khăn. Nếu tổ chức Công đoàn có ý định triển khai xây nhà ở xã hội để cho thuê thì người lao động sẽ được nhờ, giảm tải gánh nặng phí thuê trọ. Tuy nhiên, quy định đối với đối tượng thụ hưởng (nếu có) thì nên tiết giảm để người lao động dễ tiếp cận".