Đề xuất cho chuyển nhượng dự án bất động sản để tạo dòng tiền, nguồn cung

ANH HUY |

Việc cho phép áp dụng tương tự cơ chế thí điểm chuyển nhượng dự án bất động sản theo Nghị quyết 42 để các doanh nghiệp được thỏa thuận chuyển nhượng dự án có thể giúp doanh nghiệp tạo được dòng tiền để vượt qua khó khăn, giảm bớt lệ thuộc vào nguồn vốn tín dụng.

Gần 2 năm qua, nhiều dự án bất động sản tại các địa phương gặp khó khăn trong triển khai, dẫn đến nguồn cung bất động sản, nhà ở giảm nhiều so với thời gian trước.

Báo cáo tổng kết thị trường bất động sản 2022 của Bộ Xây dựng cho thấy, các dự án mới được cấp phép trong năm 2022 tiếp tục giảm so với năm 2021. Tình trạng nguồn cung bất động sản khan hiếm được dự báo sẽ tiếp tục khan hiếm trong năm nay.

Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính – Bất động sản Dat Xanh Services (FERI) dự báo, quý I/2023, nguồn cung mới trên thị trường bất động sản ước giảm 80% so cùng kỳ năm trước. Còn nguồn cung thứ cấp mới ước tăng 15%, song phần lớn đến từ các dự án có quy mô lớn đã triển khai.

Thực tế, thị trường bất động sản trong tháng đầu tiên năm 2023 không có dự án sơ cấp mới được triển khai, nguồn cung tiếp tục nhỏ giọt.

Trước tình hình trên, Chính phủ cùng các Bộ ngành đã tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nhằm tạo nguồn cung cho thị trường này.

Trong văn bản mới gửi Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) đề xuất một số giải pháp về tín dụng và chuyển nhượng dự án để tháo gỡ khó khăn cho thị trường.

Hiệp hội nhận thấy, khoản 1 Điều 10 Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm xử lý nợ xấu cho phép tổ chức tín dụng được chuyển nhượng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là dự án bất động sản khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; Có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Đề xuất giải pháp về chuyển nhượng dự án để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Ảnh: Cao Nguyên.
Đề xuất giải pháp về chuyển nhượng dự án để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Ảnh: Cao Nguyên.

Tuy nhiên, theo ông Châu nội dung khoản 4 Điều 41 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã đặt thêm yêu cầu bên chuyển nhượng phải “đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất của dự án” nên không thông thoáng bằng nội dung Nghị quyết 42.

Chính vì vậy, HoREA nhận thấy, việc xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng mà tài sản đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Nghị quyết 42 trong thời gian qua rất suôn sẻ, đã chứng minh tính hiệu quả và tính ổn định của cơ chế, chính sách thí điểm này.

“Như vậy nên rất cần thiết được luật hóa để áp dụng chung nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, công bằng”, ông Châu nhấn mạnh.

Vị này nói thêm, việc thực hiện Nghị quyết 42 rất có lợi cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại trong xử lý nợ xấu có tài sản thế chấp là dự án bất động sản và lại càng có lợi cho các doanh nghiệp đã gây ra khoản nợ xấu này (chỉ là thiểu số doanh nghiệp).

Hiệp hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép áp dụng tương tự cơ chế thí điểm chuyển nhượng dự án, một phần dự án bất động sản theo Nghị quyết 42 trên cơ sở xây dựng, hoàn thiện lại nội dung khoản 4 Điều 41 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Trường hợp bên chuyển nhượng dự án, một phần dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thì bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ tài chính này.

Nếu được áp dụng, các doanh nghiệp bất động sản được thỏa thuận chuyển nhượng dự án bất động sản theo nhu cầu, vừa tôn trọng và bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh, tự do kinh doanh của doanh nghiệp, vừa tạo được dòng tiền để vượt qua khó khăn, vừa giảm bớt lệ thuộc vào nguồn vốn tín dụng

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước kêu gọi đầu tư vào nhiều dự án bất động sản khủng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.3, UBND tỉnh Bình Phước cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa có chương trình làm việc với các sở ngành liên quan để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư kinh doanh.

Nhiều dự án bất động sản vướng pháp lý chưa có hướng giải quyết

Gia Miêu |

Vướng mắc pháp lý chiếm tỉ lệ lớn trong hàng trăm dự án bất động sản đang cần tháo gỡ trên địa bàn TPHCM, nhưng vẫn chưa có được giải pháp giải quyết cụ thể.

TPHCM gỡ vướng cho 116 dự án bất động sản theo thứ tự ưu tiên

MINH QUÂN |

TPHCM - 116 dự án bất động sản trên địa bàn TPHCM ách tắc vừa được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo các sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ, trong đó phân nhóm dự án cần ưu tiên xem xét giải quyết.

Vụ bé trai 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ ép hút ma túy: Kiểm tra nơi ở của 2 người trong clip

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan vụ việc xuất hiện clip bé trai bị bạo hành, nghi bị ép sử dụng ma túy, ngày 27.3, Công an huyện Hóc Môn đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra căn nhà tại địa chỉ đường Hậu Lân 1 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) để thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.

Vụ án liên quan đến cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang: Giảm án cho 2 bị cáo

Việt Dũng |

Trong vụ án sai phạm liên quan đến cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang, ngoài một bị cáo đã chết, toà phúc thẩm chấp nhận giảm án cho 2 người còn lại.

Đội tuyển nữ Việt Nam lọt top 5 Châu Á và duy trì vị trí số 1 khu vực

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Việt Nam tăng 1 bậc lên hạng 33 thế giới và thứ 5 tại Châu Á, theo bảng xếp hạng quý I/2023 do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố.

Lập trạm BTS giả phát tán tin nhắn khiêu dâm trên điện thoại

HỮU CHÁNH |

Với trạm BTS giả này, các đối tượng có thể đặt tên tin nhắn (brandname) theo mong muốn, sau đó đặt BTS giả xen vào giữa kết nối của điện thoại và trạm BTS thật để thực hiện cuộc tấn công trung gian, nhằm mục đích lừa đảo người dùng.

Hàng trăm ô tô điện tại thị xã Cửa Lò có nguy cơ dừng hoạt động

Quang Đại - Quỳnh Trang |

Hàng trăm chủ xe điện ở phố biển Cửa Lò (Nghệ An) đồng loạt kêu cứu trước nguy cơ phải dừng hoạt động vì yêu cầu phải có đăng ký, đăng kiểm.

Bình Phước kêu gọi đầu tư vào nhiều dự án bất động sản khủng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.3, UBND tỉnh Bình Phước cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa có chương trình làm việc với các sở ngành liên quan để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư kinh doanh.

Nhiều dự án bất động sản vướng pháp lý chưa có hướng giải quyết

Gia Miêu |

Vướng mắc pháp lý chiếm tỉ lệ lớn trong hàng trăm dự án bất động sản đang cần tháo gỡ trên địa bàn TPHCM, nhưng vẫn chưa có được giải pháp giải quyết cụ thể.

TPHCM gỡ vướng cho 116 dự án bất động sản theo thứ tự ưu tiên

MINH QUÂN |

TPHCM - 116 dự án bất động sản trên địa bàn TPHCM ách tắc vừa được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo các sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ, trong đó phân nhóm dự án cần ưu tiên xem xét giải quyết.