Vụ án liên quan đến cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang: Giảm án cho 2 bị cáo

Việt Dũng |

Trong vụ án sai phạm liên quan đến cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang, ngoài một bị cáo đã chết, toà phúc thẩm chấp nhận giảm án cho 2 người còn lại.

Chiều 27.3, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm với hai bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt liên quan đến vụ án biển thủ hơn 3,8 triệu USD xảy ra tại Công ty Dược phẩm Cửu Long.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải - cựu Kế toán trưởng Công ty Dược phẩm Cửu Long và Nguyễn Nam Liên - cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Quản lý thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm A (H5N1) - Bộ Y tế xin giảm nhẹ hình phạt cho tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo đó, toà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải 5 năm tù (giảm 1 năm) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Nguyễn Nam Liên 15 tháng tù (giảm 9 tháng) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra còn có bị cáo Lương Văn Hóa - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Dược phẩm Cửu Long cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, trước khi phiên phúc thẩm được mở, ông Hoá đã mất do bệnh lý.

Tuy nhiên, trong phần tuyên án, HĐXX nhận định về sai phạm của ông Hoá về hành vi biển thủ 3,8 triệu USD (tương đương gần 62 tỉ đồng). Song, cấp phúc thẩm xét thấy bị cáo Hoá đã chết, nên HĐXX quyết định đình chỉ xét xử với ông này.

Toà phúc thẩm nhận thấy, việc mua nguyên liệu, chỉ đạo đều do ông Hoá. Bị cáo Hải chỉ là người thực hiện, làm kế toán trưởng sau khi việc mua bán đã hoàn thành.

Bị cáo Hải đã tác động gia đình nộp toàn bộ số tiền theo quyết định của bản án sơ thẩm... Toà phúc thẩm nhận định đây là tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Hải.

Với bị cáo Liên, cấp phúc thẩm cho hay, đã thể hiện trách nhiệm khắc phục khi tác động gia đình bồi thường thêm. Do đó, toà phúc thẩm thấy có căn cứ để giảm án cho ông Liên.

Về kháng cáo của Công ty Dược Cửu Long, toà phúc thẩm cho rằng, không có cơ sở đề nghị các bị cáo và người liên quan (gồm HĐQT công ty) liên đới bồi thường số tiền hơn 3,8 triệu USD. Toà phúc thẩm đồng tình với cấp sơ thẩm việc, dành khởi kiện cho vụ án dân sự liên quan đến số tiền này cho Công ty Dược Cửu Long.

Tuy nhiên, do bị cáo Hoá đã tử vong nên HĐXX phúc thẩm huỷ một phần bản án liên quan đến dân sự.

Theo bản án sơ thẩm, mặc dù Công ty Dược phẩm Cửu Long được giảm giá mua nguyên liệu sản xuất thuốc phòng chống dịch cúm H5N1 nhưng bị cáo Hóa đã chỉ đạo đồng phạm hạch toán kế toán trái quy định, lập thư giãn nợ, hợp thức hồ sơ thanh toán, báo cáo sai sự thật với Bộ Y tế, che giấu việc giảm giá mua nguyên liệu, nhằm giữ lại số tiền hơn 3,8 triệu USD để sử dụng tại công ty, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Trong vụ án, cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành cơ chế quản lý giá đối với các doanh nghiệp sản xuất thuốc theo đơn đặt hàng của Bộ Y tế.

Sau khi kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bị cáo Quang biết Công ty Dược phẩm Cửu Long chưa thanh toán số tiền hơn 3,8 triệu USD mua nguyên liệu nhưng không chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, làm rõ.

Tiếp đó, Bộ Tài chính có công văn đề nghị Bộ Y tế tiếp tục kiểm tra làm rõ bản chất số tiền Công ty Dược phẩm Cửu Long chậm trả nhà cung cấp nguyên liệu hay đã được giảm giá để có biện pháp thu hồi cho Nhà nước.

Tuy nhiên, bị cáo không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền hơn 3,8 triệu USD.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang: Một bị cáo đã mất

Việt Dũng |

Hà Nội - TAND Cấp cao tại Hà Nội trong phiên phúc thẩm vụ án liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, trong đó có một bị cáo xin giảm nhẹ đã mất trước ngày xét xử.

Cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang bị tuyên phạt 30 tháng tù treo vắng mặt

Việt Dũng |

Hà Nội - Toà cáo buộc cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang đã thiếu trách nhiệm trong vụ biển thủ hơn 3,8 triệu USD xảy ra tại Công ty Dược Cửu Long.

Cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang làm đơn xin được toà xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đi dã ngoại, hơn 50 học sinh trường Kim Giang ngộ độc: "Tôi chết lặng khi thấy môi con tái nhợt"

Nhóm PV |

Ngày 28.3, Trường tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) tổ chức cho học sinh khối lớp 1 và lớp 2 đi tham quan dã ngoại. Sau khi đi về, khoảng 56 cháu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

U22 Việt Nam khó bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại sẽ tham dự vào đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games 32 - nơi đội có mục tiêu bắt buộc phải bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Cưỡng chế nhà này đập luôn nhà kế bên, Cà Mau khẳng định không nhầm

NHẬT HỒ |

Chiều 28.3, UBND TP Cà Mau tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin quá trình cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với ông Chiêm Buồl Cột tại khóm 4, phường 5, TP Cà Mau. Thành phố Cà Mua khẳng định không nhầm mà đây là sai sót.

Giá rẻ bất ngờ, khách Tây ngỡ ngàng khi đi du lịch tại Việt Nam

Hạ Nguyễn - Hiệp Phạm |

Nhiều du khách nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam là địa điểm du lịch bởi những ưu điểm về giá cả và dịch vụ mà ít nơi nào có được.

Vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang: Một bị cáo đã mất

Việt Dũng |

Hà Nội - TAND Cấp cao tại Hà Nội trong phiên phúc thẩm vụ án liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, trong đó có một bị cáo xin giảm nhẹ đã mất trước ngày xét xử.

Cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang bị tuyên phạt 30 tháng tù treo vắng mặt

Việt Dũng |

Hà Nội - Toà cáo buộc cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang đã thiếu trách nhiệm trong vụ biển thủ hơn 3,8 triệu USD xảy ra tại Công ty Dược Cửu Long.

Cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang làm đơn xin được toà xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".