Dân chung cư đối phó với dịch Corona

C.NGUYÊN - Đ.TIẾN |

Một số chung cư trên địa bàn Hà Nội đã có thông báo trên các bản tin nội bộ về dịch cúm virus Corona. Theo đó, cư dân và khách đến chung cư nên sử dụng khẩu trang y tế, hạn chế nói chuyện trong thang máy và sử dụng cồn sát khuẩn trước khi bấm thang...

Ngày 31.1, ghi nhận của PV Lao Động tại một số chung cư trên địa bàn Hà Nội cho thấy các bảng tin đã có thông báo về dịch cúm virus Corona.

Tại chung cư Hồ Gươm Plaza (quận Hà Đông, TP.Hà Nội), theo Ban quản lý chung cư này, sau khi nắm bắt được các thông tin về dịch cúm virus corona, Ban quản trị cùng Ban quản lý đã ra thông báo dán lên bảng tin để cư dân và khách nắm rõ. Ngoài thông báo, đơn vị còn cung cấp nước rửa dung dịch để cư dân và khách khi vào thang máy rửa tay trước khi bấm thang.

Anh Trần Văn Hùng – Trưởng Ban quản lý tòa nhà Hồ Gươm Plaza cho biết, đơn vị luôn đưa ra các thông tin và những khuyến cáo cần thiết giúp cư dân có cách phòng tránh tốt nhất. "Thậm chí, ngoài dán thông báo ở bảng tin, thang máy chúng tôi còn khuyến khích bảo vệ nhắc cư dân và khách phải đeo khẩu trang khi vào chung cư. Việc khuyến cáo trên bảng tin chỉ là một phần, quan trọng là ý thức của người dân”, anh Hùng nói thêm.

Nhiều cư dân nước ngoài khi thấy thông báo đã đến đọc để nắm thông tin. Ảnh C.Nguyên.
Nhiều cư dân nước ngoài khi thấy thông báo đã đến đọc để nắm thông tin. Ảnh C.Nguyên.

Trước tình trạng khẩn cấp của dịch bệnh như vậy, chung cư Mipec Riveside (quận Long Biên) cũng đã có thông báo khuyến cáo tới cư dân. Tại các thang máy của chung cư này đã được dán thông báo để người dân dễ cập nhật thông tin. Trong thông báo còn ghi rõ “cư dân và quý khách vui lòng không nói chuyện, nghe gọi điện thoại trong thang máy”.

Trong khi đó, tại chung cư Gemek (huyện Hoài Đức, Hà Nội) Ban Quản trị của chung cư này đã thông báo lên nhóm cư dân. Thông báo cũng thống kê các tầng có người nước ngoài ở đến từ các nước có người nhiễm bệnh để cư dân biết. “Nếu cư dân có thông tin về người nước ngoài đang sinh sống tại Gemek đến từ các vùng có dịch như Trung Quốc... vui lòng báo lại để mọi người nắm được thông tin và khuyến cáo tới cư dân khác”, thông báo nêu.

Thông báo hạn chế nói chuyện trong thang máy.
Thông báo hạn chế nói chuyện trong thang máy.

Chị Nguyễn Thu Thủy (đang sống tại tòa A chung cư Gemek, xã An Khánh, huyện Hoài Đức) chia sẻ, ở chung cư có một vài nhà cho người Trung Quốc thuê. Dịp này họ về quê ăn Tết, không biết họ đã sang Việt Nam chưa. “Không chỉ mình tôi mà tất cả các cư dân ở chung cư đều lo ngại nếu họ quay trở lại. Đặc biệt, nếu những người đó quê ở các vùng có dịch thì rất dễ bị nhiễm virus đó”, chị Thủy nói và cho biết thêm phía Ban quản trị cũng đã có thông báo cho các hộ dân cho người nước ngoài đặc biệt là người Trung Quốc thuê cần phải có thông báo hoặc có biện pháp để phòng tránh.

Trong khi đó, để phòng chống bệnh tại chung cư GoldSeason tại Thanh Xuân đã cho công nhân vệ sinh tổng các khu vực như: Thang máy, nhà vệ sinh, tay cầm cửa, nút thang máy, cửa ra vào và các khu vực chung.... Các công nhân cũng tiến hành khử trùng sát khuẩn để cùng chung tay phòng chống dịch bệnh. Hiện ban quản lý toà nhà này cũng đã có gửi khuyến cáo đến các cư dân về dịch bệnh và cách phòng chống.

Bến xe cũng khuyến cáo về dịch virus corona

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tất Thành – Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho hay, đơn vị đã yêu cầu các nhân viên phải đeo khẩu trang và vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, phát loa tuyên truyền bệnh dịch đến hành khách. Ngoài ra còn dán thông cáo ở mọi nơi tiện quan sát và chú ý của hành khách. Cùng đó, bến cùng đề nghị các nhà xe tặng hành khách khẩu trang dùng một lần mỗi khi lên xe và đã có nhiều nhà xe thực hiện.

C.NGUYÊN - Đ.TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Dịch virus Corona và đại dịch SARS khác nhau thế nào?

Thảo ANh - TAN |

Cho đến nay, những lo ngại rằng dịch virus Corona Vũ Hán là SARS tiếp theo có khả năng bị "thổi phồng". Các triệu chứng và nguồn gốc của hai loại virus có thể tương đương nhau, nhưng mức độ nghiêm trọng, thời gian ủ bệnh, biện pháp kiểm dịch... của chúng thì không.

Thái Bình không tổ chức lễ khai mạc lễ hội đền Trần để phòng virus Corona

Khánh Linh |

Không tổ chức lễ khai mạc lễ hội đền Trần năm 2020 là quyết định của tỉnh Thái Bình trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona (nCoV) gây ra, tại cuộc họp diễn ra chiều tối nay (31.1).

Dịch virus Corona: Học sinh Hà Nội vừa học vừa đeo khẩu trang

Minh Hà |

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp do virus Corona, một số trường học ở Hà Nội phát khẩu trang và cho các em học sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian sinh hoạt ở trường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Infographic: Dịch virus Corona và đại dịch SARS khác nhau thế nào?

Thảo ANh - TAN |

Cho đến nay, những lo ngại rằng dịch virus Corona Vũ Hán là SARS tiếp theo có khả năng bị "thổi phồng". Các triệu chứng và nguồn gốc của hai loại virus có thể tương đương nhau, nhưng mức độ nghiêm trọng, thời gian ủ bệnh, biện pháp kiểm dịch... của chúng thì không.

Thái Bình không tổ chức lễ khai mạc lễ hội đền Trần để phòng virus Corona

Khánh Linh |

Không tổ chức lễ khai mạc lễ hội đền Trần năm 2020 là quyết định của tỉnh Thái Bình trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona (nCoV) gây ra, tại cuộc họp diễn ra chiều tối nay (31.1).

Dịch virus Corona: Học sinh Hà Nội vừa học vừa đeo khẩu trang

Minh Hà |

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp do virus Corona, một số trường học ở Hà Nội phát khẩu trang và cho các em học sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian sinh hoạt ở trường.