Đà Nẵng dành các khu đất vàng cho giáo dục

Thuỳ Trang |

Hơn 7.000m2 đất quốc phòng tại Đà Nẵng sẽ được chuyển về địa phương quản lý, sử dụng cho mục đích xây trường học.  

Đất quốc phòng, đất thu hồi chuyển về cho giáo dục

UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, Bộ Quốc phòng vừa có chủ trương đồng ý chuyển hơn 7.000m2 đất tại quận Hải Châu cho địa phương quản lý, sử dụng với mục đích xây dựng trường học, mở đường. Thông tin khiến lãnh đạo quận vui mừng.

“Sau nhiều lần quyết tâm xin chủ trường, đến nay thành phố đang giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì làm việc với Quân khu 5 để triển khai. Về phía quận sẽ làm hồ sơ để chính thức để sớm thực hiện xây dựng trường học tại khu đất trên” - ông Lê Tự Gia Thạch, Chủ tịch UBND quận Hải Châu chia sẻ.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng đã đồng ý về chủ trương chuyển giao diện tích 7.404m2 đất quốc phòng tại số 271 Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho địa phương sử dụng, quản lý. Trong đó, diện tích 5.366m2 dùng để xây dựng trường học, không dùng cho mục đích khác. Hơn 2.000m2 còn lại dùng để mở đường giao thông. Bộ Quốc phòng cũng đề nghị UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Quân khu 5 xác định vị trí, ranh giới, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cũng như các thủ tục về thu hồi đất quốc phòng theo quy định.

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã hoàn tất việc thu hồi khu “đất vàng” của Nhà máy nhựa ở quận Thanh Khê rộng hàng chục ngàn m2 để xây dựng 2 trường học, đồng thời ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Hải Đường và Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm tại khu đất trên.

Theo kế hoạch, Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm sẽ được xây dựng mới trên tổng diện tích khu đất 8.737m2, gồm các hạng mục như khối lớp học, hiệu bộ, bộ môn với quy mô 4 tầng gồm 3 khối công trình bố trí theo hình chữ U khớp nối…

Bên cạnh đó, Trường mầm non Hải Đường cũng sẽ được xây mới với tổng diện tích khu đất 1.816m2, bao gồm các hạng mục khối phòng học, hiệu bộ và phục vụ học tập với quy mô 3 tầng gồm 3 khối công trình bố trí theo hình chữ U khớp nối…

Tổng mức đầu tư dự án không quá 97,5 tỉ đồng.

Phụ huynh, học sinh không còn lo thiếu trường lớp

Không riêng gì 2 khu đất trên, trường Tiểu học Trần Cao Vân, quận Thanh Khê Đà Nẵng cũng là một trong những cơ sở giáo dục được xây dựng ngay giữa trung tâm thành phố với khối nhà đa năng 4 tầng.

Trước đó, khu đất này là trụ sở của Hội nông dân thành phố. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng lúc bấy giờ đã quyết định di dời hội nông dân để lấy đất (khoảng 2.000m2) để xây dựng trường học.

Chị Nguyễn Thị Phụng, người dân quận Thanh Khê cho hay: “Là khu vực trung tâm thành phố, dân số của quận ngày càng tăng cao nên nhiều phụ huynh luôn lo lắng thiếu trường học.

Vì vậy, các trường được xây mới sẽ giải quyết phần nào nỗi lo đó”.

Với quận Hải Châu, quận trung tâm của thành phố gần như hiện nay không còn đất để xây dựng trường học. Vì vậy, việc được chấp thuận chủ trương chuyển hơn 5.000m2 đất quốc phòng cho địa phương sử dụng với phương án rõ ràng là làm trường liên cấp 1, 2 là thông tin đáng mừng.

Được biết, hầu như các trường trên địa bàn quận có diện tích không đủ tiêu chuẩn, nhiều phường không có trường cấp 2, nên học sinh phải dồn về các trường ở phường khác. Vì vậy, có thêm trường liên cấp tại khu đất trên sẽ giúp giảm tải rất nhiều cho các trường cấp 1, 2 trên địa bàn.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Chuyển cho địa phương 7.000m2 đất quốc phòng, sẽ xây trường học

THUỲ TRANG |

Chiều 30.9, UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng xác nhận Bộ Quốc phòng vừa có chủ trương đồng ý chuyển hơn 7.000m2 đất tại quận Hải Châu cho địa phương quản lý, sử dụng. Địa phương này dự định sẽ xây trường học và mở đường tại vị trí trên.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đà Nẵng: Chuyển cho địa phương 7.000m2 đất quốc phòng, sẽ xây trường học

THUỲ TRANG |

Chiều 30.9, UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng xác nhận Bộ Quốc phòng vừa có chủ trương đồng ý chuyển hơn 7.000m2 đất tại quận Hải Châu cho địa phương quản lý, sử dụng. Địa phương này dự định sẽ xây trường học và mở đường tại vị trí trên.