Đà Nẵng: Chuyển cho địa phương 7.000m2 đất quốc phòng, sẽ xây trường học

THUỲ TRANG |

Chiều 30.9, UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng xác nhận Bộ Quốc phòng vừa có chủ trương đồng ý chuyển hơn 7.000m2 đất tại quận Hải Châu cho địa phương quản lý, sử dụng. Địa phương này dự định sẽ xây trường học và mở đường tại vị trí trên.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng đồng ý về chủ trương chuyển giao diện tích 7.404m2 đất quốc phòng tại số 271 Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho địa phương sử dụng, quản lý. Trong đó, diện tích 5.366m2 dùng để xây dựng trường học, không dùng cho mục đích khác. Hơn 2.000m2 còn lại dùng để mở đường giao thông.

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết: "Hiện nay, thành phố đang giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì làm việc với Quân khu 5 để triển khai. Về phía quận sẽ làm hồ sơ để chính thức xin chủ trương".

Với việc chuyển giao số đất trên cho quận Hải Châu xây dựng trường học sẽ giúp giải quyết được vấn đề thiếu trường học trên địa bàn quận.

Bộ Quốc phòng cũng đề nghị UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Quân khu 5 xác định vị trí, ranh giới, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cũng như các thủ tục về thu hồi đất quốc phòng theo quy định.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học ở Hoà Bình

Khánh Linh |

Hoà Bình - Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Huyện Anh Sơn (Nghệ An): Mưa lớn làm 2 trường học, 60 nhà bị ngập

QUANG ĐẠI |

Mưa lớn liên tục sau bão số 4 đã làm nhiều nơi tại huyện Anh Sơn (Nghệ An) bị ngập nặng, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

Trẻ mắc Adenovirus gia tăng, trường học làm gì để phòng bệnh cho học sinh?

MINH HÀ |

Do số lượng trẻ em nhập viện bởi Adenovirus ngày càng tăng cao, nguy cơ lây nhiễm lớn, nhiều trường học ở Hà Nội đã tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh cho học sinh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học ở Hoà Bình

Khánh Linh |

Hoà Bình - Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Huyện Anh Sơn (Nghệ An): Mưa lớn làm 2 trường học, 60 nhà bị ngập

QUANG ĐẠI |

Mưa lớn liên tục sau bão số 4 đã làm nhiều nơi tại huyện Anh Sơn (Nghệ An) bị ngập nặng, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

Trẻ mắc Adenovirus gia tăng, trường học làm gì để phòng bệnh cho học sinh?

MINH HÀ |

Do số lượng trẻ em nhập viện bởi Adenovirus ngày càng tăng cao, nguy cơ lây nhiễm lớn, nhiều trường học ở Hà Nội đã tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh cho học sinh.