Còng lưng trả nợ vì vay lãi buôn bất động sản lướt sóng

Vân Trường - Tiến Phát |

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại khiến nhiều nhà đầu tư vỡ mộng vì trót vay vốn ngân hàng hoặc vay lãi bên ngoài để lướt sóng theo cơn sốt đất.

Vỡ mộng

Từng làm nhân viên ngân hàng, kiếm lời hàng chục triệu mỗi tháng nhờ lướt sóng bất động sản, anh Phan Nghĩa (38 tuổi, quê tại Bắc Ninh) đã quyết định bỏ hẳn nghề chính để "nhảy" vào đầu tư đất, liên tục gia tăng vốn vay ngân hàng, đầu tư mạnh tay vào các lô đất có tiềm năng.

Anh Nghĩa chia sẻ, thời gian đầu, mỗi tháng thanh khoản được một miếng đất, anh lãi tối thiểu 20 – 30 triệu đồng. Đỉnh điểm nhất, anh đút túi hơn 700 triệu nhờ "lướt sóng" thành công một mảnh đất, nhưng cũng đã nhanh chóng dồn tiền lãi mua mảnh đất khác. Thời gian gần đây, thị trường bất động sản bị chững lại nên đã nhiều tháng chưa bán được lô đất nào.

“Lãi suất ngân hàng phải gánh thêm mỗi tháng là 15 - 16 triệu, vì vậy tôi phải làm thêm nghề khác để bù lỗ. Giờ chỉ còn cách chia nhỏ các lô đất để bán dần dần, những lô nào bán được thì bán, còn không thì phải chuyển nghề khác thôi", anh Nghĩa nói.

 
Anh Nghĩa trao đổi với phóng viên Lao Động về câu chuyện đầu tư đất của mình. Ảnh: Vân Trường

Anh Mạnh Tuấn (môi giới bất động sản tại Bắc Giang) cho biết, lượng khách kí gửi bán đất tại công ty vài tháng nay tăng cao, vì những nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính từ vay vốn ngân hàng mà không có khả năng chi trả lãi suất.

“Nhiều nhà đầu tư buộc phải chấp nhận cắt lỗ để có tiền trả lãi ngân hàng hoặc lãi vay bên ngoài", nam môi giới cho biết.

Chị Huyền Thu (38 tuổi, quê Bắc Ninh) làm nghề buôn bán tự do tại TP.HCM, cũng rơi vào bi kịch vì giấc mơ làm giàu từ đất.

Trước đây, 2 vợ chồng chị Thu buôn bán ở chợ đầu mối mỗi tháng thu nhập 20 - 30 triệu đồng. Thời điểm năm 2019, vợ chồng chị Thu có tham gia đầu tư cùng bạn bè một lô đất và lãi 300 triệu đồng. Nghĩ dễ kiếm tiền từ đất, sau đó họ liên tục vay vốn ngân hàng và nhờ người thân vay lãi ngoài với số tiền hàng tỉ đồng để đầu tư đất ở các tỉnh Long An, Tây Ninh, Gia Lai. Đỉnh điểm mỗi tháng, họ phải trả tiền lãi vay lên tới hơn 40 triệu đồng.

Số tiền trả lãi vượt quá thu nhập hàng tháng dẫn đến áp lực, đầu năm 2022, chị Thu bị dẫn dụ đầu tư chứng khoán phát sinh quốc tế với hứa hẹn lợi nhuận cao ngất ngưởng.

 
Trước áp lực trả lãi vay đầu tư đất, chị Hương bị dẫn dụ đầu tư chứng khoán phái sinh trên một sàn có tên Tradetime và mất thêm số tiền 2,5 tỉ đồng. Ảnh: Vân Trường

"Tôi nói dối người thân trong gia đình là vay tiền tiếp tục đầu tư đất với tổng số tiền là 2,5 tỉ đồng nhưng lại nướng hết vào đầu tư chứng khoán quốc tế. Tôi đang rao bán các mảnh đất đã đầu tư để trang trải nợ nần nhưng nhiều tháng nay không có người mua... Tất cả như một bi kịch với gia đình tôi", chị Thu kể với phóng viên. 

Nguồn tín dụng cho bất động sản bị siết chặt, thanh khoản giảm

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhiều tỉnh phía Nam chứng kiến nhu cầu tìm mua bất động sản trong quý 3 năm 2022 giảm so với những quý trước. Đơn cử như Bình Dương, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu mặt bằng giao dịch bất động sản sụt giảm từ 19 – 33%, giá đất có xu hướng chững và đi xuống.

Theo các chuyên gia bất động sản, tình trạng nhà đầu tư đang bị kẹt trong vay vốn khá phổ biến, ngay cả khi chấp nhận cắt lỗ thì thanh khoản vẫn kém.

Giới chuyên gia đánh giá rằng, các nhà đầu tư ăn theo độ "lắng" của thị trường thường sử dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư lướt sóng, kiếm lời khi giá đất tăng cao hơn so với lãi suất ngân hàng.

Tuy nhiên, thị trường có dấu hiệu chững lại sẽ đẩy nhóm này vào thế "ngồi trên đống lửa". Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ gặp khó trong bối cảnh nguồn tín dụng cho bất động sản bị siết chặt, thanh khoản giảm.

 
Nhà đầu tư tìm mua đất vùng ven Hà Nội. Ảnh: Cao Nguyên

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, thời gian vừa qua, dòng tiền chảy vào loại hình đầu cơ tăng cao nên khi có vấn đề về dòng vốn thì thị trường sẽ tự khắc điều chỉnh. Giá không giảm nhưng thanh khoản kém cho thấy phân khúc đất nền đang có hiện tượng bán cắt lỗ, thanh khoản giảm kỉ lục từ 50 – 60%.

"Khó khăn của thị trường bất động sản có thể kéo dài trong 1 - 2 năm tới. Do đó, nếu thị trường không có dấu hiệu "ấm lại" thì làn sóng bán tháo đất nền có thể xuất hiện nhiều hơn", ông Đính nhận định.

Vân Trường - Tiến Phát
TIN LIÊN QUAN

Nhà đầu tư lẫn môi giới bất động sản lo “Tết đói”

Cao Nguyên |

Thị trường bất động sản (BĐS) sụt giảm thanh khoản mạnh khiến nhiều tháng nay, hoạt động môi giới BĐS gần như đóng băng và không ít môi giới không có giao dịch.

Môi giới bất động sản loay hoay mưu sinh khi thị trường nhà đất ảm đạm

Tiến Phát |

Thị trường bất động sản chững lại trong những tháng qua đã khiến người môi giới lao đao tìm cách xoay xở, thậm chí đổi nghề, quay lại công việc cũ để mưu sinh.

Đề nghị thanh tra hoạt động sàn giao dịch, môi giới bất động sản

CAO NGUYÊN |

Bên cạnh việc điều chỉnh, hoàn thiện quy định pháp luật để khắc phục những tồn tại của thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng kiến nghị các cơ quan bộ, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản, hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoạt động môi giới bất động sản…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhà đầu tư lẫn môi giới bất động sản lo “Tết đói”

Cao Nguyên |

Thị trường bất động sản (BĐS) sụt giảm thanh khoản mạnh khiến nhiều tháng nay, hoạt động môi giới BĐS gần như đóng băng và không ít môi giới không có giao dịch.

Môi giới bất động sản loay hoay mưu sinh khi thị trường nhà đất ảm đạm

Tiến Phát |

Thị trường bất động sản chững lại trong những tháng qua đã khiến người môi giới lao đao tìm cách xoay xở, thậm chí đổi nghề, quay lại công việc cũ để mưu sinh.

Đề nghị thanh tra hoạt động sàn giao dịch, môi giới bất động sản

CAO NGUYÊN |

Bên cạnh việc điều chỉnh, hoàn thiện quy định pháp luật để khắc phục những tồn tại của thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng kiến nghị các cơ quan bộ, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản, hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoạt động môi giới bất động sản…