Chứng khoán đang “mắc kẹt” vì thanh khoản, nên hành động ra sao?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index kết tuần vừa qua vẫn tăng điểm, trở thành tuần thứ 7 tăng điểm liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ số đã lùi lại dưới ngưỡng cản 1.285 điểm sau phiên giảm cuối tuần ngày 26.8.

Một phiên lùi với biên độ giảm không quá lớn (-6,31 điểm tương ứng mức giảm 0,49%) và việc chỉ số trồi sụt khi đối mặt với ngưỡng cản mạnh cũng là điều từng xảy ra không ít đối với VN-Index.

Nếu xét về 1 phiên giảm sau 3 phiên tăng khá mạnh liên tiếp cùng với sức ép từ ngưỡng cản 1.285 điểm và liền sát trên đó là 1.300 điểm, chưa có cảnh báo nào đáng lo ngại.

Tuy nhiên, vấn đề đáng lo lại đến từ góc độ khác, đó chính là thanh khoản thị trường.

Quan sát từ đầu tháng 8 tới kết thúc phiên giao dịch ngày 26.8, sàn HSX đã diễn ra 4 tuần giao dịch. Tuần đầu tiên từ ngày 1-5.8, thanh khoản bình quân phiên đạt hơn 16.643 tỉ đồng. Tiếp đến tuần giao dịch từ 8-12.8, thanh khoản bình quân phiên giảm xuống còn gần 15.600 tỉ đồng.

Tuần giao dịch từ ngày 15-19.8, thanh khoản bình quân phiên đạt 15.680 tỉ đồng. Tuần giao dịch vừa qua từ ngày 22-26.8, thanh khoản bình quân phiên giảm tiếp xuống mức xấp xỉ 15.130 tỉ đồng.

Nhìn chung, thanh khoản giảm dần trong 4 tuần giao dịch vừa qua là tín hiệu không mấy tích cực, nếu không muốn nói là đáng ngại trong bối cảnh phiên cuối tuần ngày 26.8 có lúc VN-Index đã vượt qua mức 1.295 điểm (tăng gần 7 điểm). Nhưng cuối cùng, chỉ số lại “thất thủ” trước ngưỡng này để rồi cuối phiên rơi xuống dưới cả ngưỡng 1.285 điểm, kéo theo làn sóng bán chốt lời gia tăng.

VN-Index đã trải qua 4 tuần trong tháng 8 và đều tăng điểm, nhưng ngược lại thì thanh khoản lại giảm dần theo tuần, không những chưa cho thấy hỗ trợ tích cực đà tăng mà ngược lại, nếu thanh khoản cứ tiếp tục giảm dần rất có thể sẽ khiến thị trường đảo chiều chuyển sang xu hướng giảm ngắn hạn trở lại.

Trong bối cảnh như vậy, Công ty chứng khoán Đông Á (DAS) cho rằng nhà đầu tư có thể mở giao dịch ngắn hạn trên các nhóm cổ phiếu nhạy với trạng thái thị trường như bất động sản, chứng khoán, thép, dầu khí...

Trong khi đó với những nhà đầu tư kinh nghiệm, một khi về ngắn hạn chưa rõ khả năng VN-Index có thể sớm cán tới mốc 1.300 điểm thì không nên kỳ vọng mức lợi nhuận quá cao.

Thay vào đó, hành động cần là cơ cấu danh mục theo hướng đề phòng rủi ro; tập trung vào các nhóm, mã cổ phiếu đang thu hút dòng tiền; có cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh quý II vừa qua khả quan và triển vọng quý III sáng sủa. Đặc biệt là, giao dịch vào – ra trên danh mục sẵn có để phản ứng kịp thời và hạn chế rủi ro.

Cũng theo DAS, từ phiên giao dịch ngày đầu tuần tới (29.8) chính thức áp dụng giao dịch T+2 mà thực chất là T+1,5 thì vòng quay nhanh hơn, sự biến động tăng giảm có thể sẽ hối hả hơn khi việc hiện thực hóa lợi nhuận diễn ra sớm hơn, thuận lợi hơn cho nhà đầu tư ngắn hạn.

Chính vì thế, việc bắt nhịp trúng các nhóm hay mã cổ phiếu đang vào dòng tiền mạnh hoặc danh mục đang nắm giữ được dòng tiền luân phiên lan tỏa đến sẽ tạo ra lợi thế và cơ hội cao về lợi nhuận.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: VN-Index trồi sụt với ngưỡng cản 1.285 điểm, có gì đáng lo?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã kết tuần bằng một phiên đều chỉnh giảm điểm đáng tiếc. Tuy nhiên, tuần giao dịch kết thúc vẫn với điểm số dương, và đây là tuần tăng điểm thứ 7 liên tiếp của VN-Index.

Chứng khoán: Thanh khoản dần tăng, đà hồi phục rõ nét

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên tăng thứ 3 liên tiếp và đã cho thấy rõ nét nhịp hồi phục tiếp diễn cùng với thanh khoản tăng dần dù chưa  mạnh như kỳ vọng.

Chứng khoán: Chỉ số VN-Index được kỳ vọng sớm vượt qua vùng cản

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp ngày 24.8. Đà tăng dù thu hẹp nhưng thanh khoản lại tăng hơn so với phiên trước đó, tuy nhiên xu hướng ngắn hạn vẫn được cho là hồi phục.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chứng khoán: VN-Index trồi sụt với ngưỡng cản 1.285 điểm, có gì đáng lo?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã kết tuần bằng một phiên đều chỉnh giảm điểm đáng tiếc. Tuy nhiên, tuần giao dịch kết thúc vẫn với điểm số dương, và đây là tuần tăng điểm thứ 7 liên tiếp của VN-Index.

Chứng khoán: Thanh khoản dần tăng, đà hồi phục rõ nét

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên tăng thứ 3 liên tiếp và đã cho thấy rõ nét nhịp hồi phục tiếp diễn cùng với thanh khoản tăng dần dù chưa  mạnh như kỳ vọng.

Chứng khoán: Chỉ số VN-Index được kỳ vọng sớm vượt qua vùng cản

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp ngày 24.8. Đà tăng dù thu hẹp nhưng thanh khoản lại tăng hơn so với phiên trước đó, tuy nhiên xu hướng ngắn hạn vẫn được cho là hồi phục.