Mặt bằng phố cổ Hà Nội - thời hoàng kim đã qua

Thu Giang |

Kinh doanh ảm đạm, nhiều chủ cửa hàng gần đây đã đồng loạt trả lại mặt bằng kinh doanh phố cổ Hà Nội có giá thuê đắt đỏ hàng trăm triệu đồng/tháng.

Trao đổi với PV Lao Động, bà T.K (số 46 phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) cho biết, hiện gia đình bà đang có nhu cầu cho thuê lại mặt bằng kinh doanh tầng 1 rộng 240m2 với mức giá cho thuê 120 triệu đồng/tháng, đặt cọc 1 tháng.

"Diện tích mặt bằng kinh doanh khá rộng, lại nằm ở khu vực trung tâm nên tôi chỉ hỗ trợ một số chi phí lắp đặt chứ không thể giảm giá. Nhà hai tầng nhưng gia đình tôi chỉ cho thuê riêng tầng 1 nên bạn cứ cân nhắc" - bà T.K nói.

 
Mặt bằng kinh doanh tầng 1 rộng 240m2 với mức giá cho thuê 120 triệu đồng/tháng trên phố Hàng Bông (Hà Nội). Ảnh: Thu Giang

Cũng có nhu cầu cho thuê mặt bằng, anh Hoà (chủ nhà trên phố Hàng Bông) chia sẻ, có khá nhiều người đã gọi điện đến hỏi thuê, người thì bán hàng thời trang, người thì muốn bán đồng hồ hoặc hàng lưu niệm. Tuy nhiên, sau khi nghe anh báo giá 200 triệu đồng/tháng cho mặt bằng 4 tầng, rộng 200m2 thì họ chỉ ậm ừ và đến nay vẫn chưa có khách thuê.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hương (chủ nhà trên phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, chị treo biển cho thuê nhà làm khách sạn, quán ăn với giá 250 triệu đồng/tháng nhưng đến nay vẫn chưa tìm được khách thuê.

Gia đình chị đã tìm đủ mọi cách như đăng bài trên mạng xã hội, dán tờ rơi, căng biển cho thuê, nhờ người quen giới thiệu nhưng tình hình vẫn không khả quan.

A
Nhiều mặt bằng có giá thuê đắt đỏ hàng trăm triệu trên phố cổ Hà Nội vắng bóng khách thuê. Ảnh: Thu Giang

Một chủ một căn nhà trên phố Hàng Ngang (quận Hoàn Kiếm) cũng cho rằng, việc tìm khách thuê nhà thời gian qua vô cùng khó khăn vì tình hình kinh doanh ảm đạm, lượng khách du lịch quốc tế chưa phục hồi rõ rệt.

Điều bất ngờ là dù khách hỏi thuê thưa thớt, giá thuê mặt bằng khu vực phố cổ Hà Nội theo nhiều đánh giá vẫn đang neo ở mức cao.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (Vars) mới đây cho biết, tại Hà Nội, giá thuê mặt bằng ở khu vực tuyến phố trung tâm đang dao động hơn 100 USD/m2/tháng.

Trong khi đó, mặt bằng bán lẻ trong các ngõ nhỏ có diện tích phổ biến từ 15 - 40m2 cũng chứng kiến mức tăng mạnh cả về giá thuê và lượng khách tìm thuê.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá thuê mặt bằng ở khu vực trung tâm đang dao động khoảng 130 USD/m2/tháng.

A
Giá chào thuê tại Hà Nội đã tăng gần 35% do liên tục thiếu vắng nguồn cung mới so với năm ngoái. Ảnh: Thu Giang 

Còn theo thông tin từ CBRE Việt Nam, trong quý I/2023, thị trường Hà Nội không ghi nhận nguồn cung bán lẻ mới. Tổng diện tích sàn bán lẻ cho thuê hiện tại đạt khoảng 1,1 triệu m2.

Về hoạt động thị trường, giá chào thuê trung bình tại tầng 1 (không bao gồm phí dịch vụ và VAT) quý này của mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm Hà Nội đang giữ mức 144 USD/m2/tháng.

Theo đó so cùng kỳ năm ngoái, giá chào thuê tại Hà Nội đã tăng gần 35%. Tỉ lệ trống trung bình khu vực trung tâm trong các tháng đầu năm 2023 ước tính ở mức 4,8%.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nở rộ mặt bằng kinh doanh siêu mỏng, siêu méo

Thu Giang |

Mặc dù những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo có hình dạng kỳ dị, thế nhưng nhiều người dân tại Hà Nội vẫn tận dụng phần diện tích ít ỏi này để làm địa điểm buôn bán, kinh doanh.

Mặt bằng kinh doanh Hà Nội "ế" khách thuê

Thu Giang |

Do tiêu dùng giảm mạnh sau dịch COVID-19, dù nằm ở vị trí đắc địa thế nhưng nhiều mặt bằng diện tích lớn tại Hà Nội dù giảm giá nhưng vẫn khó tìm khách thuê.

Mặt bằng kinh doanh trong ngõ hẻm Hà Nội đắt khách

Thu Giang |

Do giá thuê mặt bằng nhà phố tăng cao, nhiều hộ kinh doanh tại Hà Nội gần đây có xu hướng dạt vào trong các ngõ hẻm vì chi phí cho thuê hợp lý.

Ông Lý Hiển Long giục các công ty Singapore khai mở thị trường châu Phi

Song Minh |

Khi các công ty Singapore tìm cách thâm nhập các thị trường mới nên chú ý đến châu Phi, nơi có nhiều cơ hội kinh doanh - Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết.

Đội tuyển Việt Nam và trận đầu tiên của ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ có trận ra mắt cùng đội tuyển Việt Nam vào tháng 6 tới.

Đàm phán mua điện Trung Quốc trong 3 tháng qua đường Thâm Câu - Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vừa có buổi làm việc với Công ty Lưới điện Quảng Tây (Trung Quốc) tại thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, để thống nhất phương án mua bán điện qua đường dây 110kV Thâm Câu - Móng Cái trong 3 tháng cao điểm của năm 2023.

Đặt bẫy ảnh để làm rõ nghi vấn hổ xuất hiện tại rừng cao su ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Cơ quan chức năng đã tiến hành đặt bẫy ảnh trong rừng cao su ở huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) nhằm làm rõ thông tin nghi vấn có động vật giống hổ xuất hiện.

Tin 20h: Cường độ nắng nóng tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ vẫn tiếp diễn

Thái Mạnh - Bắc Hà |

Tin 20h: Cường độ nắng nóng tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ vẫn tiếp diễn; Hàng nghìn người xếp hàng dài vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xe ôtô chính thức được lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Chủ đầu tư nhà ở xã hội NHS Trung Văn lên tiếng việc cò lộng hành chênh giá...

Hà Nội: Nở rộ mặt bằng kinh doanh siêu mỏng, siêu méo

Thu Giang |

Mặc dù những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo có hình dạng kỳ dị, thế nhưng nhiều người dân tại Hà Nội vẫn tận dụng phần diện tích ít ỏi này để làm địa điểm buôn bán, kinh doanh.

Mặt bằng kinh doanh Hà Nội "ế" khách thuê

Thu Giang |

Do tiêu dùng giảm mạnh sau dịch COVID-19, dù nằm ở vị trí đắc địa thế nhưng nhiều mặt bằng diện tích lớn tại Hà Nội dù giảm giá nhưng vẫn khó tìm khách thuê.

Mặt bằng kinh doanh trong ngõ hẻm Hà Nội đắt khách

Thu Giang |

Do giá thuê mặt bằng nhà phố tăng cao, nhiều hộ kinh doanh tại Hà Nội gần đây có xu hướng dạt vào trong các ngõ hẻm vì chi phí cho thuê hợp lý.