Cò đất thổi giá khu vực "Vịnh Hạ Long" trên Tây Nguyên lên cao

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Mặc dù tỉnh Đắk Nông chưa ban hành quy hoạch phân khu hồ Tà Đùng, nơi được ví là "Vịnh Hạ Long" trên Tây Nguyên, tuy nhiên, dư luận người dân và "cò đất" đã cố tình tạo các thông tin liên quan đến phát triển du lịch nên có hiện tượng giá đất bị thổi giá tăng cao.

Một góc hồ Tà Đùng được ví như “Vịnh Hạ Long” trên Tây Nguyên. Ảnh: Phạm Căn
Một góc hồ Tà Đùng được ví như “Vịnh Hạ Long” trên Tây Nguyên. Ảnh: Phạm Căn

Cò đất thổi giá khu vực Tà Đùng

Chiều 15.12, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Đắk Glong một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng khu vực xung quanh hồ Tà Đùng, nằm trên địa bàn xã Đắk Som.

Theo UBND huyện Đắk Glong, từ đầu năm 2021 đến nay, địa phương đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên diện tích 1.475,3m2 ở khu vực xung quanh hồ Tà Đùng. Các hành vi vi phạm chủ yếu như hủy hoại đất, sử dụng đất sai mục đích.

Mặt khác, từ đầu năm 2021 đến nay, UBND xã Đắk Som đã tiếp nhận xử lý 79 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 18.300m2; 176 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích hơn 575.843m2. Riêng khu vực xung quanh hồ Tà Đùng có 19 hồ sơ chuyển nhượng đất với diện tích hơn 8.000m2.

Qua nắm bắt thực tế, chính quyền địa phương nhận thấy có tình trạng sang nhượng đất đai bằng giấy viết tay. Mặc dù, chưa có quy hoạch nhưng nhiều đối tượng vẫn rao bán đất nông nghiệp trên mạng xã hội và hứa hẹn có các phân khu cụ thể với giá cao.

Chủ tịch Hồ Văn Mười yêu cầu giữ nguyên hiện trạng hồ Tà Đùng. Ảnh:LP
Chủ tịch Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị, địa phương giữ nguyên hiện trạng hồ Tà Đùng. Ảnh:LP

Tập trung quản lý hiện trạng

Trước thực tế trên, UBND huyện Đắk Glong đã thành lập 2 tổ công tác để kiểm tra, chỉ đạo xử lý kịp thời, quyết liệt những sai phạm về đất đai, xây dựng xung quanh hồ Tà Đùng. Ngoài ra, các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, triển khai các biện pháp giữ nguyên hiện trạng, không cơi nới công trình, vật kiến trúc trên đất.

Đối với các trường hợp mới vi phạm, UBND huyện Đắk Glong kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Theo UBND huyện Đắk Glong, trong thời gian tới, địa phương sẽ quyết tâm quản lý, bảo vệ nhằm giữ nguyên hiện trạng, không để xảy ra tình trạng chuyển nhượng, xây dựng, lấn chiếm đất trái phép tại khu vực Tà Đùng.

Mặt khác, UBND huyện Đắk Glong kiến nghị các sở, ban, ngành và UBND tỉnh Đắk Nông sớm triển khai công tác quy hoạch tổng thể và có giải pháp tháo gỡ khó khăn tại khu vực hồ Tà Đùng như hoạt động tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản, quản lý dân cư…

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nông thôn Đắk Nông đang chuyển mình

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều bước chuyển mình, đổi mới.

Người dân Đắk Nông bán bò mua... cồng chiêng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trước đây, nhiều gia đình ở huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) phải bán cồng chiêng để lấy tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, khi đời sống khá lên, bà con buôn làng đã bán bò để mua lại cồng chiêng nhằm bảo tồn văn hóa.

Hồ tiêu Đắk Nông khẳng định thương hiệu xuất khẩu

Phan Tuấn |

Hồ tiêu là cây trồng đầu tiên của tỉnh Đắk Nông vừa được công nhận chỉ dẫn địa lý. Bên cạnh sự kiện quan trọng này thì việc người nông dân thay đổi tập quán canh tác, sản xuất theo hướng hữu cơ, hướng đến hội nhập quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội lớn để cây hồ tiêu có thêm cơ sở vững chắc khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế.

Khắc phục thiếu sót trong việc cấp "sổ đỏ" ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các cơ quan ban ngành thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như chồng lấn, không đúng đối tượng, để xảy ra tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện kéo dài...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nông thôn Đắk Nông đang chuyển mình

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều bước chuyển mình, đổi mới.

Người dân Đắk Nông bán bò mua... cồng chiêng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trước đây, nhiều gia đình ở huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) phải bán cồng chiêng để lấy tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, khi đời sống khá lên, bà con buôn làng đã bán bò để mua lại cồng chiêng nhằm bảo tồn văn hóa.

Hồ tiêu Đắk Nông khẳng định thương hiệu xuất khẩu

Phan Tuấn |

Hồ tiêu là cây trồng đầu tiên của tỉnh Đắk Nông vừa được công nhận chỉ dẫn địa lý. Bên cạnh sự kiện quan trọng này thì việc người nông dân thay đổi tập quán canh tác, sản xuất theo hướng hữu cơ, hướng đến hội nhập quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội lớn để cây hồ tiêu có thêm cơ sở vững chắc khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế.

Khắc phục thiếu sót trong việc cấp "sổ đỏ" ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các cơ quan ban ngành thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như chồng lấn, không đúng đối tượng, để xảy ra tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện kéo dài...