Chủ đầu tư chỉ được thu tiền cọc của khách hàng khi nhà ở đủ điều kiện

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng cho biết, việc quy định chủ đầu tư dự án nhận tiền cọc của khách hàng khi nhà ở, công trình xây dựng đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh nhằm giảm thiểu rủi ro, bảo vệ khách hàng là bên yếu thế trong giao dịch bất động sản, đồng thời khắc phục những bất cập thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký Tờ trình dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi gửi Chính phủ. Trong đó có nhiều nội dung được Bộ Xây dựng xin ý kiến đưa vào dự án luật trên.

Đáng chú ý, về vấn đề đặt cọc trong mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai (Điều 24). Bộ Xây dựng cho biết, qua tổng hợp ý kiến của các đại biểu về vấn đề đặt cọc cho thấy có nhiều luồng quan điểm khác nhau.

Theo đó, một số ý kiến nhất trí về sự cần thiết quy định về đặt cọc trong dự thảo Luật; đề nghị quy định những nội dung đặc thù về đặt cọc trong dự thảo Luật, nội dung khác thực hiện theo Bộ luật Dân sự.

Một số ý kiến cho rằng quy định cho nhận đặt cọc khi nhà ở, công trình xây dựng có đủ điều kiện đưa vào kinh doanh là không cần thiết và đề xuất quy định cho phép chủ đầu tư dự án bất động sản được nhận đặt cọc tại thời điểm sớm hơn.

Có ý kiến đề nghị không quy định việc đặt cọc đối với nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai mà thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Trước nhiều ý kiến đưa ra, cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Xây dựng) xin ý kiến Chính phủ đối với 2 phương án.

Phương án 1: Giữ nguyên quy định tại điểm d khoản 4 Điều 24 Dự thảo Luật Chính phủ đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 150/TTr-CP ngày 26.4.2023 (nay là Điều 23).

Cụ thể: Chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc từ khách hàng khi nhà ở, công trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh và đã thực hiện giao dịch theo đúng quy định của Luật này.

Bộ Xây dựng giải thích, theo phương án này, việc quy định chủ đầu tư dự án bất động sản nhận được tiền đặt cọc từ khách hàng khi nhà ở, công trình xây dựng có đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh sẽ giảm thiểu rủi ro, bảo vệ khách hàng là bên yếu thế trong giao dịch bất động sản. Đồng thời, khắc phục được những bất cập trong thời gian qua.

Tuy nhiên, theo phương án này sẽ hạn chế chủ đầu tư ký kết hợp đồng đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết với khách hàng tiềm năng khi bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Còn phương án 2: Chỉnh lý Điều 24 dự thảo Luật (nay là Điều 23) theo hướng chủ đầu tư được nhận tiền đặt cọc của khách hàng trước thời điểm bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh nhưng phải đảm bảo bất động sản đã có giấy phép xây dựng, được khởi công xây dựng để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý của dự án; số tiền đặt cọc không vượt quá 2% giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng tránh chủ đầu tư lợi dụng thông qua phương thức đặt cọc để huy động, chiếm dụng vốn của khách hàng.

Theo phương án này, chủ đầu tư sẽ được ký kết hợp đồng đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết với khách hàng tiềm năng trước thời điểm bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

"Việc cho phép chủ đầu tư được nhận tiền đặt cọc sớm chưa khẳng định được dự án có tiếp tục triển khai đúng tiến độ hay không, trường hợp dự án không được tiếp tục triển khai thì khách hàng sẽ là đối tượng chịu rủi ro lớn nhất", Bộ Xây dựng khẳng định.

Ngoài ra, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng chưa có sơ sở để đánh giá tác động của quy định này.

Qua các phân tích về những ưu điểm Bộ Xây dựng vẫn đề xuất lựa chọn phương án 1.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều phân khúc của thị trường bất động sản khởi sắc

Bảo Chương |

Tín hiệu phục hồi đang ngày càng rõ nét với thị trường bất động sản khi các động thái “giải cứu” của Chính phủ bắt đầu có độ ngấm và phát huy tác dụng.

Chấp nhận mất hàng chục triệu tiền cọc, tháo chạy khỏi mặt bằng đất vàng Hà Nội

Thu Giang |

Có không ít thương hiệu, hộ kinh doanh tại TP Hà Nội đã phải chấp nhận mất một số tiền đặt cọc lớn khi trả lại mặt bằng trước hạn hợp đồng vì đã cạn kiệt nguồn vốn duy trì.

Lừa đảo rao bán lens máy ảnh trên Facebook, cuỗm tiền cọc của khách hàng

LƯƠNG HẠNH |

Có nhu cầu mua một chiếc lens máy ảnh để phục vụ cho công việc, anh K không ngờ mình bị mất 10,5 triệu đồng từ một đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội. Sau khi anh K đăng bài bóc mẽ đối tượng, hàng chục người đã nhắn tin cho anh K và cho biết, họ cũng là nạn nhân của hình thức lừa đảo mới này.

Vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai: Tuyên một tù chung thân, một án 20 năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành bị xác định đã nhiều lần bạo hành bé trai 17 tháng tuổi khi trông giữ nạn nhân tại cơ sở tự phát khiến cháu này tử vong.

Trong loạt đơn vị được đề xuất về "siêu ủy ban", Habeco lãi lớn, nợ thuế hơn 544 tỉ đồng

Quang Dân |

Tại ngày 30.6.2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Habeco đạt gần 1.000 tỉ đồng, doanh nghiệp có 3.670 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng. Habeco đang nợ thuế hơn 544 tỉ đồng, nợ người lao động gần 118 tỉ đồng, nợ quỹ khen thưởng, phúc lợi xấp xỉ 67 tỉ đồng.

Ông Donald Trump trình diện nhà tù Atlanta, chụp ảnh lưu hồ sơ

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nhà tù thành phố Atlanta, bang Georgia trình diện và chụp ảnh lưu hồ sơ sau cáo buộc về can thiệp bầu cử năm 2020 ở Georgia.

Hầm Trường Vinh trên cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu sẵn sàng cho ngày thông xe

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hầm Trường Vinh trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (nối 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An), dự án này được đầu tư 540 tỉ đồng, với chiều dài khoảng 450m. Đến hiện tại công trình này cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày thông xe dịp nghỉ lễ 2.9.

Bình Dương chỉ ra nhiều vi phạm dự án chung cư Roxana Plaza

ĐÌNH TRỌNG |

Sau những lùm xùm khiếu nại giữa người dân với các công ty liên quan việc mua bán chuyển nhượng căn hộ tại dự án Khu nhà ở Thương mại - Dịch vụ Contentment Plaza (dự án Roxana Plaza, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An), Thanh tra tỉnh Bình Dương đã vào cuộc làm rõ và chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại của dự án này.

Nhiều phân khúc của thị trường bất động sản khởi sắc

Bảo Chương |

Tín hiệu phục hồi đang ngày càng rõ nét với thị trường bất động sản khi các động thái “giải cứu” của Chính phủ bắt đầu có độ ngấm và phát huy tác dụng.

Chấp nhận mất hàng chục triệu tiền cọc, tháo chạy khỏi mặt bằng đất vàng Hà Nội

Thu Giang |

Có không ít thương hiệu, hộ kinh doanh tại TP Hà Nội đã phải chấp nhận mất một số tiền đặt cọc lớn khi trả lại mặt bằng trước hạn hợp đồng vì đã cạn kiệt nguồn vốn duy trì.

Lừa đảo rao bán lens máy ảnh trên Facebook, cuỗm tiền cọc của khách hàng

LƯƠNG HẠNH |

Có nhu cầu mua một chiếc lens máy ảnh để phục vụ cho công việc, anh K không ngờ mình bị mất 10,5 triệu đồng từ một đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội. Sau khi anh K đăng bài bóc mẽ đối tượng, hàng chục người đã nhắn tin cho anh K và cho biết, họ cũng là nạn nhân của hình thức lừa đảo mới này.