Hầm Trường Vinh trên cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu sẵn sàng cho ngày thông xe

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hầm Trường Vinh trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (nối 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An), dự án này được đầu tư 540 tỉ đồng, với chiều dài khoảng 450m. Đến hiện tại công trình này cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày thông xe dịp nghỉ lễ 2.9.

Hầm Trường Vinh thuộc dự án cao tốc Nghi Sơn - Diên Châu, nối hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Phía Bắc hầm thuộc xã Trường Lâm (Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) và phía Nam là xã Quỳnh Vinh (Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Ảnh: Quách Du
Hầm Trường Vinh thuộc dự án cao tốc Nghi Sơn - Diên Châu, nối hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Phía Bắc hầm thuộc xã Trường Lâm (Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) và phía Nam là xã Quỳnh Vinh (Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Ảnh: Quách Du
Công trình này được khởi khởi công vào tháng 7.2021. Đến nay sau hơn 2 năm, công trình này cơ bản đã hoàn thành. Ảnh: Quách Du
Công trình này được khởi công vào tháng 7.2021. Đến nay sau hơn 2 năm, công trình cơ bản đã hoàn thành. Ảnh: Quách Du
Hầm được thiết kế gồm 2 ống hầm, mỗi ống hầm 3 làn xe. Ảnh: Quách Du
Hầm được thiết kế gồm 2 ống hầm, mỗi ống hầm 3 làn xe. Ảnh: Quách Du
Hệ thống quạt gió được lắp đặt bên trong Hầm Trường Vinh. Ảnh: Quách Du
Hệ thống quạt gió được lắp đặt bên trong hầm Trường Vinh. Ảnh: Quách Du
Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục nhỏ còn lại, tại vị trí 2 đầu Hầm Trường Vinh. Ảnh: Quách Du
Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục nhỏ còn lại, tại vị trí 2 đầu hầm Trường Vinh. Ảnh: Quách Du
Các hạng mục của công trình hầm cơ bản được hoàn thành, sẵn sàng cho ngày thông xe vào dịp nghỉ lễ 2.9 sắp tới. Ảnh: Quách Du
Các hạng mục của công trình hầm cơ bản được hoàn thành, sẵn sàng cho ngày thông xe vào dịp nghỉ lễ 2.9 sắp tới. Ảnh: Quách Du
sad
Được biết, dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài 50 km (qua địa phận hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An), với tổng mức đầu tư 7.293 tỉ đồng.
Đến thời điểm hiện tại, các nhà thầu vẫn đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến, đảm bảo kế hoặc thông xe dịp 2.9. Ảnh: Quách Du
Đến thời điểm hiện tại, các nhà thầu vẫn đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến, đảm bảo kế hoạch thông xe dịp 2.9. Ảnh: Quách Du
Tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu sau khi hoàn thành sẽ kết nối với tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, qua đó giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An. Ảnh: Quách Du
Tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu sau khi hoàn thành sẽ kết nối với tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (thuộc địa phận Thanh Hóa), qua đó giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An. Ảnh: Quách Du
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đã thông tuyến

QUANG ĐẠI |

Đến nay, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đã thông tuyến, đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị thông xe vào ngày 2.9 theo kế hoạch.

Quảng Bình đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bắc Nam

Nguyễn Long |

Dự án Xây dựng Công trình Đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình gồm 3 Dự án thành phần với chiều dài 126,43km, trong đó đoạn Vũng Áng - Bùng khoảng 42,95km; Bùng - Vạn Ninh 49,93km; Vạn Ninh - Cam Lộ 33,55km; trên địa bàn Quảng Bình có 8 nút giao; tổng diện tích chiếm dụng của các Dự án thành phần khoảng 1.143,38ha.

Thanh Hóa yêu cầu làm rõ vụ nhiều nhà dân bị nứt sau khi thi công cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc hàng trăm hộ dân ở nhiều xã của huyện Đông Sơn bị nứt nhà sau khi thi công tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ.

Báo Indonesia chỉ ra 3 cầu thủ "nguy hiểm" nhất của U23 Việt Nam

MINH PHONG |

Tờ Bola (Indonesia) đã chỉ ra 3 cầu thủ quan trọng có thể giúp U23 Việt Nam giành kết quả thuận lợi trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023.

Diện mạo cao tốc lớn nhất phía Nam đoạn qua huyện Cần Giờ, TPHCM

HỮU CHÁNH |

Cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn qua huyện Cần Giờ có chiều dài khoảng 6 km từ cầu Bình Khánh đến cầu Phước Khánh, nhiều hạng mục đến nay đã hoàn thiện.

Trường mầm non ngập sâu nửa người, nhiều thiệt hại do mưa lũ

Tân Văn |

Mưa lũ kéo dài khiến hàng trăm ngôi nhà cùng nhiều diện tích hoa màu tại tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị vây bắt Quân “Idol” và các đối tượng

MAI DUNG |

Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ để tiến hành bắt Quân “Idol” cùng 2 đối tượng trú tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Nỗ lực thực hiện, dự án đường Vành đai 3 TPHCM qua Long An vẫn còn vướng mắc

An Long |

Hiện nay, dự án đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua tỉnh Long An đã giải ngân vốn gần 139/309 tỉ đồng, đạt 44,93% kế hoạch vốn đã bố trí. Bên cạnh đó, việc thực hiện dự án vẫn còn gặp những khó khăn vướng mắc.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đã thông tuyến

QUANG ĐẠI |

Đến nay, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đã thông tuyến, đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị thông xe vào ngày 2.9 theo kế hoạch.

Quảng Bình đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bắc Nam

Nguyễn Long |

Dự án Xây dựng Công trình Đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình gồm 3 Dự án thành phần với chiều dài 126,43km, trong đó đoạn Vũng Áng - Bùng khoảng 42,95km; Bùng - Vạn Ninh 49,93km; Vạn Ninh - Cam Lộ 33,55km; trên địa bàn Quảng Bình có 8 nút giao; tổng diện tích chiếm dụng của các Dự án thành phần khoảng 1.143,38ha.

Thanh Hóa yêu cầu làm rõ vụ nhiều nhà dân bị nứt sau khi thi công cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc hàng trăm hộ dân ở nhiều xã của huyện Đông Sơn bị nứt nhà sau khi thi công tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ.