Chờ đủ tiền mới mua nhà, vợ chồng vật vã tìm một năm vẫn chưa thể chốt

ANH HUY |

Sau một thời gian dài đi tìm nhà, vợ chồng chị Đỗ Thị Hương (32 tuổi quê ở Hưng Yên) vẫn chưa chốt được căn nào hợp lý. Có những căn nhà cả hai vợ chồng rất ưng nhưng số tiền vượt quá nhiều nên đành bỏ cuộc.

Thời gian qua, giá nhà tại một số thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tăng cao. Việc giá nhà tăng cao khiến bài toán sở hữu nhà ở của những người có thu nhập thấp sẽ càng khó, đặc biệt với những người có tư duy “chờ đủ tiền mới mua” thì càng khó hơn.

Anh Nguyễn Đình Phương (môi giới nhà đất ở Hà Nội) kể lại, anh có tới 1 năm tìm nhà cho cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi, hiện đang làm ở cơ quan nhà nước. Nhưng đến nay, khách hàng này chưa chốt được căn nào chỉ bởi lý do “đợi đủ tiền mới mua”.

“Vị khách của tôi hiện đang thuê nhà ở trong quận nội thành Hà Nội. Tài chính của họ là 2,5 tỉ đồng. Yêu cầu mà họ đặt ra là căn nhà ở trung tâm Hà Nội có mức giá tương tự tài chính của họ, có sổ đỏ, nằm ở khu vực an ninh, khuôn đất vuông”, anh Phương kể.

Trong quá trình tìm nhà, anh Phương cho biết có nhiều căn đáp ứng gần đầy đủ những tiêu chí mà khách hàng đưa ra nhưng về tài chính đã vượt quá nên họ cũng không thể chốt được.

Giữa năm 2023, anh Bùi Thế Anh (31 tuổi, ở huyện Hoài Đức) quyết định tìm mua một căn chung cư 2 phòng ngủ, mức giá từ 2,5 - 3 tỉ đồng ở khu vực nội thành Hà Nội vì con trai chị đến tuổi đi học. Với tầm tài chính này, anh Thế Anh tự tin là gia đình ba người đã có được một nơi an cư giữa lòng Thủ đô.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, mặc dù vợ chồng anh Thế Anh ra sức tìm kiếm cũng như nhờ người quen hay kể cả tìm đến môi giới để tìm dự án phù hợp, thì câu trả lời họ nhận được vẫn là “dưới 3 tỉ đồng thì khó mua chung cư ở quận nội thành Hà Nội”.

“Với số tiền khoảng 3 tỉ đồng, nếu xác định ra xa trung tâm chắc chắn sẽ mua được nhà nhưng vợ chồng tôi lại không muốn. Chúng tôi chỉ muốn ở trong nội thành nên việc mua nhà phải gác lại để chờ gom đủ tiền rồi tính tiếp”, vị này chia sẻ thêm.

Cũng như anh Thế Anh, vợ chồng chị Đỗ Thị Hương (32 tuổi quê ở Hưng Yên) vẫn chưa chốt được căn nào hợp lý sau một thời gian dài tìm kiếm. Có những căn nhà cả hai vợ chồng rất ưng nhưng số tiền vượt quá nhiều nên đành bỏ cuộc.

Trao đổi với Lao Động, chuyên gia bất động sản Nguyễn Thế Điệp cho rằng, “với tư duy chờ đủ tiền mới mua nhà”, người có thu nhập thấp, chỉ trông chờ khoản tiền lương đều đặn, sẽ rất khó mua được nhà nếu không vay ngân hàng.

Ông Điệp nói giá nhà luôn tăng. Dự báo, từ nay đến cuối năm, giá chung cư, giá nhà trong ngõ sẽ còn tăng với căn vị trí đẹp, khổ đất vuông, không phạm lỗi phong thuỷ. Nguồn cung nhà khoảng 3 tỉ đổ lại rất hiếm.

Một báo cáo của Savills ghi nhận, thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội năm 2023 đạt 150 triệu đồng mỗi người một năm. So với năm 2019, mức tăng trưởng trung bình thu nhập là 6% một năm.

Trong khi đó, mức tăng trưởng giá căn hộ từ năm 2019 đến nửa đầu năm 2023 là 13% một năm. Như vậy, tăng trưởng giá nhà cao hơn hai lần thu nhập trung bình của người dân Hà Nội.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

So sánh lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng hiện nay

Minh Ánh |

Gần hết tháng 9.2023, lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng đã giảm so với các tháng trước đó. Do lãi suất tiết kiệm được điều chỉnh giảm mạnh.

Mua nhà trong ngõ Hà Nội "tiền tỉ" để kinh doanh nhà trọ, homestay

Thu Giang |

Nhiều chủ đầu tư sẵn sàng bỏ tiền tỉ để mua nhà trong ngõ ven các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội để kinh doanh nhà trọ, homestay cho sinh viên thuê.

Loại bỏ nhiều tiêu chí đánh đố người mua nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) lần này đã thay đổi một số tiêu chí để người dân có thể dễ dàng hơn trong việc mua nhà ở xã hội (NƠXH). Theo đó, trước đây có 3 tiêu chí, gồm cư trú, thu nhập và nhà ở thì trong dự thảo lần này đã bỏ tiêu chí về cư trú. Như vậy công dân Việt Nam chỉ cần có đủ điều kiện về thu nhập và nhà ở là được quyền mua NƠXH.

Đà Nẵng tuyển dụng hơn 140 bác sĩ, sẵn sàng trợ cấp hàng trăm triệu đồng

THÙY TRANG |

Ngày 4.10, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức theo chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập TP Đà Nẵng năm 2023. Các bác sĩ được tuyển dụng lần này sẽ được hưởng trợ cấp từ 90 đến 360 triệu đồng.

Thủ tướng ra Công điện cấp bách gỡ "Thẻ vàng" khai thác hải sản

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 4.10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 916/CĐ-TTg về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4.

Đầu tư hơn 7 nghìn tỉ, nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam hoạt động ra sao?

Thiều Trang - Hải Danh |

Nhà máy điện rác Sóc Sơn được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và thứ hai thế giới (sau Nhà máy điện rác Thâm Quyến của Trung Quốc). Hiện nhà máy đã kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm và chuyển sang vận hành chính thức.

Nhà ở công nhân Kim Chung: Thuê sai mục đích, doanh nghiệp hé lộ khoản lót tay đậm

NHÓM PV |

Được Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội "tạo điều kiện” cho vào thuê mặt bằng kinh doanh, nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp... tại khu nhà ở công nhân Kim Chung đã sẵn sàng chi đậm khoản tiền "lót tay" lên đến 150 triệu đồng. Trái với cam kết cho thuê "lâu dài và mãi mãi", hiện nay không ít hộ kinh doanh tại đây cũng đứng trước tình huống nhiêu khê, “đi cũng dở mà ở cũng không xong”.

So sánh lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng hiện nay

Minh Ánh |

Gần hết tháng 9.2023, lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng đã giảm so với các tháng trước đó. Do lãi suất tiết kiệm được điều chỉnh giảm mạnh.

Mua nhà trong ngõ Hà Nội "tiền tỉ" để kinh doanh nhà trọ, homestay

Thu Giang |

Nhiều chủ đầu tư sẵn sàng bỏ tiền tỉ để mua nhà trong ngõ ven các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội để kinh doanh nhà trọ, homestay cho sinh viên thuê.

Loại bỏ nhiều tiêu chí đánh đố người mua nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) lần này đã thay đổi một số tiêu chí để người dân có thể dễ dàng hơn trong việc mua nhà ở xã hội (NƠXH). Theo đó, trước đây có 3 tiêu chí, gồm cư trú, thu nhập và nhà ở thì trong dự thảo lần này đã bỏ tiêu chí về cư trú. Như vậy công dân Việt Nam chỉ cần có đủ điều kiện về thu nhập và nhà ở là được quyền mua NƠXH.