Chiêu trò lùa khách hàng của môi giới bất động sản

ANH HUY |

Bên cạnh những tin rao bán nhà rõ ràng về hình ảnh, vị trí, giá bán thì cũng có không ít những quảng cáo bất động sản lấp lửng, thiếu trung thực. Có hiện tượng môi giới bất động sản móc ngoặc "chăn dắt" khách hàng, đẩy người có nhu cầu thực vào thế khó khăn.

Vài tháng nay, cuối tuần nào vợ chồng anh Nguyễn Đức Hùng (45 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội) cũng đi tìm mua nhà. Đang ở nhà trong phố, vợ chồng anh gom góp tính bán hết tài sản để dồn tiền mua nhà liền kề tại khu đô thị hiện đại.

Tìm hiểu một số căn liền kề tại các dự án ngoại ô phía tây Hà Nội như Geleximco, Lideco, Hinode Park hay khu đô thị An Lạc Green Symphony…, anh Hùng được nhiều môi giới chào mời nhiệt tình. Dù thế, đến nay, vợ chồng anh vẫn chưa chốt được căn nào.

"Không phải vợ chồng tôi khó tính, mà cứ ưng căn nào đến khâu cuối cùng trả giá, cảm giác như sắp mua được rồi thì môi giới lại báo… đã có người cọc.

Thậm chí, có những căn liền kề trên dưới 100m2 họ rao giá 9 tỉ đồng. Tôi trả tới 8,7 tỉ đồng nhưng chưa chốt được thì chỉ một vài hôm sau, 'cò' lại báo đã có khách chốt, chỉ chênh hơn vợ chồng tôi 50 triệu đồng, muốn mua lại thì phải trả lên 8,9 tỉ đồng" - anh Hùng tỏ ra bức xúc.

Cũng theo vị này, ít nhất có 3 lần vợ chồng anh bị mua hụt như vậy. Các tình tiết trong quá trình đàm phán đều tương tự nhau: Sau khi xem nhà, ưng ý, trả giá đến đoạn cuối chỉ còn chênh lệch nhau giữa hai bên mua bán khoảng 100 triệu đồng hoặc đã ở bước thỏa thuận bên mua hay bên bán chịu chi phí thì bỗng dưng bị "quay xe".

Lần gần đây nhất, cuối tháng 2.2024, anh Hùng chốt thỏa thuận mua một căn liền kề 120m2 ở khu D Geleximco với giá 12 tỉ đồng. Khi đến đặt cọc, cả chủ nhà và môi giới nói tăng thêm 300 triệu đồng mới bán vì thị trường đã "ấm" lên.

Không đồng ý trả thêm, khoảng 1 tuần sau, anh Hùng hỏi một môi giới khác về chính căn liền kề đó thì được báo chủ nhà rao bán giá thu về là 12,5 tỉ đồng nhưng thương lượng xuống không quá 12,3 tỉ đồng vì đã có người trả đến 12 tỉ đồng nhưng chủ chưa bán.

Hay để thu hút sự quan tâm của khách hàng trên mạng, môi giới Bùi Thị Thoa (29 tuổi, ở huyện Thạch Thất) rao bán bất động sản phù hợp nhu cầu khá nhiều người. Một lô đất ở Hà Nội có diện tích 95m2, giá hơn 1 tỉ đồng.

Đáng chú ý, mảnh đất được giới thiệu nằm gần trường đại học, ôtô vào tận nơi... Kèm theo tin rao bán là hình ảnh lô đất vuông vắn, vỉa hè rộng rãi nằm giữa hai nhà cao tầng đã được hoàn thiện.

Khi phóng viên Lao Động vào vai khách hàng hỏi mua, chị Thoa cho biết, lô đất này ở xã Yên Bình, Thạch Thất, cách trung tâm Hà Nội hơn 20km. Thực tế, đây là đất phân lô, xung quanh hoang vắng, không có nhà cửa. Ảnh quảng cáo được chị Thoa sưu tầm trên mạng, đăng lên nhằm câu khách.

Cũng chào bán lô đất 60m2 với giá 900 triệu đồng tại Hòa Lạc, nhưng môi giới Nguyễn Thị Trang (31 tuổi ở huyện Ba Vì) lại đánh dấu vị trí ngay trung tâm quận Hoàn Kiếm khiến không ít người tò mò, liên hệ hỏi thông tin.

Những chiêu trò bán biệt thự hay tin rao bán nhà đất nêu trên khiến không ít người mua nhà bức xúc. Lý do về việc đăng thông tin không đúng sự thật, theo tìm hiểu của phóng viên là để thu hút sự chú ý của khách.

Dưới góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam - nhìn nhận, trên thị trường đang có những môi giới dùng chiêu "thả mồi câu". Kịch bản thường thấy là đăng bán mảnh đất, căn nhà đẹp, giá rẻ không tưởng để thu hút sự quan tâm của khách.

Thậm chí, có những nhóm môi giới, chủ nhà và cả chủ đầu tư không ngần ngại "bắt tay" mua bán, có đưa ra công chứng để tạo giao dịch ảo, "tay trái" bán sang "tay phải" để "lùa" khách hàng.

Người mua nhà, nhà đầu tư cần tỉnh táo trước các chiêu trò của môi giới bất động sản để tránh rơi vào tình trạng mất thêm tiền hay bị "kẹp" hàng.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Lượng trái phiếu bất động sản cần mua lại vẫn rất lớn

Bảo Chương |

Giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản trong năm 2024 là gần 100.000 tỉ đồng, trong bối cảnh kênh huy động vốn này vẫn khá trầm lắng.

Vốn vào kênh bất động sản vẫn chưa thông

Bảo Chương |

Để thị trường bất động sản phục hồi và phát triển thì cần sớm khơi thông các kênh vốn đang gặp thách thức.

Thị trường bất động sản dần ấm lên

Tuyết Lan |

Hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ đã giúp thị trường bất động sản có nhiều dấu hiệu tích cực hơn trong đầu năm 2024. Nhiều môi giới đã tích cực hoạt động chạy quảng cáo và đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng.

Bắt cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì liên quan nhận tiền "chạy án"

Hoài Luân |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì liên quan đến vụ nhận tiền "chạy án".

Lời kể của người dân vụ cha dượng dùng chân giẫm đạp dã man con riêng của vợ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Người cha dượng đã dùng chân đạp nhiều lần vào vùng cổ, đầu bé trai 9 tuổi, là con riêng của vợ. Hiện công an đã thực hiện tạm giữ khẩn cấp người đàn ông này để điều tra làm rõ hành vi bạo hành, đánh đập cháu bé.

Vũ khí bí mật của châu Âu trong cuộc chiến năng lượng với Nga

Khánh Minh |

Những giếng khí đốt khổng lồ có thể trở thành vũ khí bí mật của châu Âu trong cuộc chiến năng lượng với Nga.

Bạc Liêu điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt

NHẬT HỒ |

Ngày 12.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức triển khai các quyết định về công tác cán bộ. Trước đó, HĐND tỉnh này cũng tổ chức bầu 2 phó Chủ tịch UBND tỉnh và 2 Phó trưởng ban của HĐND tỉnh.

Cháy lớn tại tòa nhà cao tầng ở Ô Chợ Dừa, khói lửa bốc lên ngùn ngụt

HỮU CHÁNH - TÔ THẾ |

Hà Nội - Cháy lớn, ngọn lửa bốc lên từ một quán cà phê ở phố Ô Chợ Dừa, cột khói cao hàng chục mét.

Lượng trái phiếu bất động sản cần mua lại vẫn rất lớn

Bảo Chương |

Giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản trong năm 2024 là gần 100.000 tỉ đồng, trong bối cảnh kênh huy động vốn này vẫn khá trầm lắng.

Vốn vào kênh bất động sản vẫn chưa thông

Bảo Chương |

Để thị trường bất động sản phục hồi và phát triển thì cần sớm khơi thông các kênh vốn đang gặp thách thức.

Thị trường bất động sản dần ấm lên

Tuyết Lan |

Hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ đã giúp thị trường bất động sản có nhiều dấu hiệu tích cực hơn trong đầu năm 2024. Nhiều môi giới đã tích cực hoạt động chạy quảng cáo và đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng.