Các dự án giao thông trọng điểm ở Bình Dương đưa vào sử dụng năm 2024

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay, các đơn vị chức năng tỉnh Bình Dương, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13, xây dựng đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. Hai dự án lớn này, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 13

Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 từ 6 lên 8 làn xe với vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng lẽ ra phải hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, dự án đã kéo dài qua năm 2024.

Ông Nguyễn Thanh Thuận - Phó Giám đốc Sở GTVT Bình Dương cho biết, vướng mắc của dự án là công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay, đoạn từ nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong (dài 4,9km) đã bàn giao mặt bằng khoảng 85,3% trên tổng diện tích. Đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một đã bàn giao mặt bằng 100%.

Dự án chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng. Ảnh: Đình Trọng
Dự án chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng. Ảnh: Đình Trọng

Đoạn từ cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị (dài 2,9km) đã hoàn thiện các thủ tục, pháp lý, bàn giao được khoảng 60% mặt bằng.

Đoạn từ cổng chào Bình Dương đến cầu Ông Bố (dài 4,9km) đã hoàn thiện các thủ tục, pháp lý, mới bàn giao mặt bằng khoảng 4% trên tổng diện tích.

Khó khăn nhất là di dời lưới điện. Ảnh: Đình Trọng
Khó khăn nhất là di dời lưới điện. Ảnh: Đình Trọng

Ông Nguyễn Thanh Thuận cho biết, một khó khăn khác nữa là di dời hạ tầng kỹ thuật lưới điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định.

Hiện nay, UBND thành phố Thuận An đã trình Sở Công thương thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công, sau khi phê duyệt sẽ tổ chức đấu thầu thi công xây lắp. Dự kiến trong Quí I.2024 sẽ tiến hành gói thầu thi công dự án di dời lưới điện để bàn giao mặt bằng.

Dự án sẽ được mở rộng lên 8 làn xe. Ảnh: Đình Trọng
Dự án sẽ được mở rộng lên 8 làn xe. Ảnh: Đình Trọng

Theo dự kiến, khi có mặt bằng thực hiện, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 sẽ được hoàn thành trong năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ dự án kết nối 3 huyện phía Bắc Bình Dương

Một dự án quan trọng khác được tỉnh Bình Dương khởi công ngay sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát là đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. Dự án có chiều dài 48km, chiều rộng 6 làn xe chạy, với tổng kinh phí đầu tư hơn 3.800 tỉ đồng. Điểm đầu của dự án tại ngã ba Tân Thành giao nhau với đường ĐT 746 huyện Bắc Tân Uyên và điểm cuối giao với Quốc lộ 13 tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng.

Sở Giao thông Vận tải Bình Dương cho biết, tuyến đường này được chia thành 4 dự án nhỏ. Trong đó, dự án Xây dựng đường từ Tân Thành đến cầu Tam Lập do UBND huyện Bắc Tân Uyên làm chủ đầu tư (chiều dài khoảng 9,32km) đã cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục để thực hiện nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng.

Đoạn qua huyện Phú Giáo còn vướng giải phóng mặt bằng. Ảnh: Đình Trọng
Đoạn qua huyện Phú Giáo còn vướng giải phóng mặt bằng. Ảnh: Đình Trọng

Dự án Xây dựng đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú do UBND huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư (chiều dài khoảng 12,15km) thi công đạt khoảng 51,39%, dự kiến hoàn thành theo hợp đồng ngày 8.4.2024.

Dự án Xây dựng đường từ Ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng do UBND huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư (chiều dài khoảng 17,79km) thi công đạt khoảng 79,5%, dự kiến hoàn thành theo hợp đồng ngày 13.10.2024.

Dự án Xây dựng đường từ Tân Long – Lai Uyên do UBND huyện Bàu Bàng làm chủ đầu tư (chiều dài khoảng 8,65km), đến nay cơ bản đã hoàn thành, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Năm 2024 sẽ thông xe 48km tuyến đường quan trọng này.Ảnh: Đình Trọng
Năm 2024 sẽ thông xe 48km tuyến đường quan trọng này. Ảnh: Đình Trọng

Đẩy nhanh tiến độ đường kết nối khu công nghiệp đón nhà đầu tư

Ngoài 2 dự án trên, hiện tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ dự án 1.500 tỉ đồng mở rộng đường ĐT 746 dài 11,4 km. Đây là dự án quan trọng kết nối KCN VSIP III đang được xây dựng với đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng và tuyến đường Vành đai 4 TPHCM. Đường ĐT 746 mở rộng kết nối thuận tiện hơn cho KCN VSIP III để đón nhà đầu tư nước ngoài vào xây dựng nhà máy trong năm 2024.

Hình hài dự án mở rộng đường ĐT 746. Ảnh: Đình Trọng
Hình hài dự án mở rộng đường ĐT 746. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Những con đường nhỏ hẹp được mở rộng khang trang trước thềm năm mới

ĐÌNH TRỌNG |

Các con đường nhỏ kết nối phường Hiệp An, Tân An và Tương Bình Hiệp (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang được nâng cấp mở rộng hơn, khang trang hơn trước Tết Nguyên đán 2024.

Hình ảnh đường 2.000 tỉ đồng có gắn camera phạt nguội ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lắp đặt camera phạt nguội trên tuyến đường Phạm Ngọc Thành và Hùng Vương. Qua một tháng vận hành thử nghiệm, đã xử lý 113 trường hợp vi phạm, phạt số tiền 250,3 triệu đồng. Hiện giao thông ở hai tuyến đường trên ngày càng đi vào trật tự và an toàn hơn.

Hình hài dự án 1.500 tỉ đồng mở rộng đường ĐT 746 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có dự án mở rộng đường ĐT 746. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối các địa phương phía Bắc Bình Dương với trục đường kết nối vùng Đông Nam Bộ là Vành đai 4 TPHCM.

Phan Quốc Việt tiếp tục hầu toà cùng 2 cựu bộ trưởng trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Để chiếm đề tài nhà nước thành tư nhân, rồi sản xuất kit test Việt Á bán với giá nâng khống, Phan Quốc Việt đã "rải" tiền hối lộ, cảm ơn cho các cựu quan chức hơn 106 tỉ đồng.

Lùm xùm tại dự án TNR Grand Palace Đông Mỹ ở Thái Bình chưa có hồi kết

TRUNG DU |

Từ tháng 3.2023, Thanh tra tỉnh Thái Bình công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP Thái Bình (Dự án TNR Grand Palace Đông Mỹ). Thế nhưng hơn 9 tháng đã trôi qua, kết luận thanh tra vẫn chưa được công bố.

Video CSGT phá kính xe bán tải, khống chế tài xế say xỉn, chống đối

Vân Trường |

Khi thấy CSGT, tài xế Tâm đang trong tình trạng say xỉn đã điều khiển ôtô bỏ chạy, biểu hiện chống đối khi đâm vào xe máy của cảnh sát. Đối tượng sau đó đã bị lực lượng chức năng khống chế.

Trung Quốc thay gã khổng lồ dầu khí Mỹ tiếp quản mỏ dầu lớn nhất Iraq

Thu Ánh |

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) chính thức tiếp quản công ty dầu mỏ khổng lồ ExxonMobil của Mỹ với tư cách là nhà thầu chính cho mỏ dầu Tây Qurna 1 của Iraq.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển lạnh có nơi dưới 8 độ C

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, ngày 3.1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Những con đường nhỏ hẹp được mở rộng khang trang trước thềm năm mới

ĐÌNH TRỌNG |

Các con đường nhỏ kết nối phường Hiệp An, Tân An và Tương Bình Hiệp (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang được nâng cấp mở rộng hơn, khang trang hơn trước Tết Nguyên đán 2024.

Hình ảnh đường 2.000 tỉ đồng có gắn camera phạt nguội ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lắp đặt camera phạt nguội trên tuyến đường Phạm Ngọc Thành và Hùng Vương. Qua một tháng vận hành thử nghiệm, đã xử lý 113 trường hợp vi phạm, phạt số tiền 250,3 triệu đồng. Hiện giao thông ở hai tuyến đường trên ngày càng đi vào trật tự và an toàn hơn.

Hình hài dự án 1.500 tỉ đồng mở rộng đường ĐT 746 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có dự án mở rộng đường ĐT 746. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối các địa phương phía Bắc Bình Dương với trục đường kết nối vùng Đông Nam Bộ là Vành đai 4 TPHCM.