Những con đường nhỏ hẹp được mở rộng khang trang trước thềm năm mới

ĐÌNH TRỌNG |

Các con đường nhỏ kết nối phường Hiệp An, Tân An và Tương Bình Hiệp (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang được nâng cấp mở rộng hơn, khang trang hơn trước Tết Nguyên đán 2024.

Đây là công trường dự án nâng cấp mở rộng đường Bùi Ngọc Thu kết nối phường Hiệp An với phường Tương Bình Hiệp của thành phố Thủ Dầu Một những ngày cuối năm 2023.
Đây là công trường dự án nâng cấp mở rộng đường Bùi Ngọc Thu kết nối phường Hiệp An với phường Tương Bình Hiệp của thành phố Thủ Dầu Một những ngày cuối năm 2023.
Tuyến đường dài dài 2,5km có điểm đầu giao với Quốc Lộ 13 và điểm cuối giao nhau với đường Hồ Văn Cống. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng, vận tốc thiết kế 50km/giờ, đường hai chiều.
Tuyến đường dài 2,5 km có điểm đầu giao với Quốc lộ 13 và điểm cuối giao nhau với đường Hồ Văn Cống. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 120 tỉ đồng, vận tốc thiết kế 50 km/giờ, đường hai chiều.
Đến nay công trình đã trải nhựa được gần xong toàn tuyến, chỉ còn đoạn khoảng 300m gần quốc lộ 13 và làm vỉa hè, trông cây xanh hai bên.
Đến nay công trình đã trải nhựa được gần xong toàn tuyến, chỉ còn đoạn khoảng 300 m gần Quốc lộ 13 và làm vỉa hè, trông cây xanh hai bên.
aggg
Những năm gần đây, người lao động các tỉnh mua đất về đây xây nhà sinh sống đông đúc, trong khi đường cũ nhỏ hẹp. Việc nâng cấp mở rộng tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của 2 phường Tương Bình Hiệp và Hiệp An.
Anh Lê Văn Mạnh (34 tuổi ngụ đường Bùi Ngọc Thu, phường Hiệp An) cho biết, đường này có trường học trước đây nhỏ hẹp đi lại rất vất vả, có khi trời mưa còn lầy lội.
Anh Lê Văn Mạnh (34 tuổi ngụ đường Bùi Ngọc Thu, phường Hiệp An) cho biết, đường này có trường học trước đây nhỏ hẹp đi lại rất vất vả, có khi trời mưa còn lầy lội.
fggj
“Nay con đường được trải nhựa, thi công gần xong đi lại thuận tiện hẳn. Không còn kẹt xe, bụi bặm. Dịp Tết đến, đường phố khang trang hơn, người dân ở đây cũng phấn khởi lắm" - anh Mạnh chia sẻ.
Hơn 2km đường đãi được trải nhựa mới, hai bên vỉa hè rộng rãi, có bố trí đất để trồng cây xanh.
Hơn 2 km đường đã được trải nhựa mới, hai bên vỉa hè rộng rãi, có bố trí đất để trồng cây xanh.
Đây là đoạn ngã tư Bùi Ngọc Thu giao nhau với đường Nguyễn Chí Thanh. Đoạn này cũng đã trải nhựa, vỉa hè cũng đã được lát gạch, đấu nối đèn đường chiếu sáng.
Đây là đoạn ngã tư Bùi Ngọc Thu giao nhau với đường Nguyễn Chí Thanh. Đoạn này cũng đã trải nhựa, vỉa hè xắp xong đang được lát gạch, đấu nối đèn đường chiếu sáng. Dự kiến tuyến đường này sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng trước Tết Âm lịch 2024.
 Đây là đường Phan Đăng Lưu, cũng kết nối phường Hiệp An với phường Tương Bình Hiệp. UBND thành phố Thủ Dầu Một cho biết, mở rộng đường Phan Đăng Lưu được khởi công xây lắp ngày 25.9.2020. Đoạn nâng cấp, mở rộng đường Phan Đăng Lưu có tổng chiều dài tuyến 1.577 m (đầu tuyến giáp đường Nguyễn Chí Thanh, cuối tuyến giáp đường Huỳnh Thị Hiếu),
Trong khi đó, đường Phan Đăng Lưu, cũng kết nối phường Hiệp An với phường Tương Bình Hiệp. UBND thành phố Thủ Dầu Một cho biết, dự mở rộng đường Phan Đăng Lưu có tổng chiều dài tuyến 1.577 m (đầu tuyến giáp đường Nguyễn Chí Thanh, cuối tuyến giáp đường Huỳnh Thị Hiếu). Trước đây, chỉ là con đường đất đỏ, qua 2 lần nâng cấp vẫn chưa theo kịp sự phát triển đô thị của Thủ Dầu Một.
Nay Phan Đăng Lưu đã được mở rộng lên 22m với nhiều làn xe, có vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầy đủ.
Nay, sau khi thực hiện nâng cấp, đường Phan Đăng Lưu đã được mở rộng lên 22 m với nhiều làn xe, có vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầy đủ.
Còn đây là đường Lê Chí Dân kết nối 3 phường Hiệp An, Tân An và Tương Bình Hiệp của Thủ Dầu Một. Tuyến đường dài khoảng 6km. Trong đó, đoạn từ ngã tư Sở  Sao đi qua khu du lịch Đại Nam đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Chí Thanh dài khoảng hơn 1km đã được mở rộng lên 30m và đưa vào sử dụng.
Còn đây là tuyến đường Lê Chí Dân kết nối 3 phường Hiệp An, Tân An và Tương Bình Hiệp của Thủ Dầu Một, dài khoảng 6 km. Trong đó, đoạn từ ngã tư Sở Sao đi qua khu du lịch Đại Nam đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Chí Thanh dài khoảng hơn 1 km đã được mở rộng lên 30 m và đưa vào sử dụng.
Đoạn còn lại dài hơn 4km đang được nâng cấp mở rộng cho đồng bộ. Đến nay tuyến đường gần hoàn thiện, chỉ còn lát gạch vỉa hè và trồng cây xanh.
Đoạn còn lại dài hơn 4 km đang được nâng cấp mở rộng cho đồng bộ. Dự án khởi công từ tháng 7.2021, đến nay tuyến đường gần hoàn thiện, chỉ còn lát gạch vỉa hè và trồng cây xanh.
gggg
UBND thành phố Thủ Dầu Một cho biết, các tuyến đường được mở rộng phục vụ việc đi lại của người dân được thuận tiện, an toàn hơn. Bên cạnh đó tạo động lực phát triển kinh tế cũng như chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tấp nập công trường xây khu công nghiệp 13.300 tỉ đồng những ngày cuối năm

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày cuối năm, công nhân lao động và máy móc hối hả thi công xây dựng Khu công nghiệp VSIP 3 ở huyện Bắc Tân Uyên và thành phố Tân Uyên tỉnh Bình Dương.

Hình ảnh đường 2.000 tỉ đồng có gắn camera phạt nguội ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lắp đặt camera phạt nguội trên tuyến đường Phạm Ngọc Thành và Hùng Vương. Qua một tháng vận hành thử nghiệm, đã xử lý 113 trường hợp vi phạm, phạt số tiền 250,3 triệu đồng. Hiện giao thông ở hai tuyến đường trên ngày càng đi vào trật tự và an toàn hơn.

Hình hài dự án 1.500 tỉ đồng mở rộng đường ĐT 746 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có dự án mở rộng đường ĐT 746. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối các địa phương phía Bắc Bình Dương với trục đường kết nối vùng Đông Nam Bộ là Vành đai 4 TPHCM.

Lo ngại sự cố môi trường khi khu xử lý chất thải lớn nhất Đồng Nai quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Khu xử lý chất thải ở xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (thuộc Công ty CP dịch vụ Sonadezi) là nơi tiếp nhận xử lý chất thải sinh hoạt lớn nhất tỉnh Đồng Nai, chiếm khoảng 65% tổng lượng rác trên địa bàn, nhưng đang quá tải. Đến tháng 6.2024, khu xử lý này phải giảm một nửa công suất do lo ngại sự cố môi trường.

Doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động dịp cuối năm

Minh Hà |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Thời điểm này, thị trường lao động tại Việt Nam có nhiều khởi sắc hơn khi doanh nghiệp có thêm đơn hàng mới, cần một lượng lớn nhân sự để đảm bảo tiến độ sản xuất.

Chờ tài xoay xở của ông Troussier trong bão chấn thương

TAM NGUYÊN |

Mới bước vào quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 nhưng huấn luyện viên Philippe Troussier đang phải xoay xở nhân sự ở Đội tuyển Việt Nam khi có nhiều ca chấn thương xuất hiện.

Lao động tự do bỏ qua kỳ nghỉ Tết Dương lịch để kiếm thêm thu nhập

Phương Thảo |

Không lương, không thưởng Tết, kỳ nghỉ Tết Dương lịch với những lao động tự do là dịp họ cật lực làm việc, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Những vận động viên điền kinh giải nghệ sau năm 2023

HOÀNG HUÊ |

Nguyễn Thị Huyền, Bùi Thu Thảo hay Phạm Thị Hồng Lệ là những gương mặt khiến người hâm mộ điền kinh Việt Nam không khỏi tiếc nuối khi họ nói lời chia tay với sự nghiệp thi đấu.

Tấp nập công trường xây khu công nghiệp 13.300 tỉ đồng những ngày cuối năm

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày cuối năm, công nhân lao động và máy móc hối hả thi công xây dựng Khu công nghiệp VSIP 3 ở huyện Bắc Tân Uyên và thành phố Tân Uyên tỉnh Bình Dương.

Hình ảnh đường 2.000 tỉ đồng có gắn camera phạt nguội ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lắp đặt camera phạt nguội trên tuyến đường Phạm Ngọc Thành và Hùng Vương. Qua một tháng vận hành thử nghiệm, đã xử lý 113 trường hợp vi phạm, phạt số tiền 250,3 triệu đồng. Hiện giao thông ở hai tuyến đường trên ngày càng đi vào trật tự và an toàn hơn.

Hình hài dự án 1.500 tỉ đồng mở rộng đường ĐT 746 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có dự án mở rộng đường ĐT 746. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối các địa phương phía Bắc Bình Dương với trục đường kết nối vùng Đông Nam Bộ là Vành đai 4 TPHCM.