Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đấu tranh để làm nhà xã hội cho công nhân

THÔNG CHÍ |

Đó là nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết ngành xây dựng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 diễn ra chiều ngày 16.1. Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tham dự hội nghị này.

Dự hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đóng góp của ngành xây dựng và nhận định, năm 2017 là năm thắng lợi toàn diện, ngành xây dựng xuất sắc nhiều lĩnh vực. Cụ thể, người đứng đầu Chính phủ nêu 9 thành công của ngành xây dựng. Trong đó, Thủ tướng biểu dương về Bộ Xây dựng tăng trưởng khá trong năm 2017; về việc xây dựng thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh với doanh nghiệp; quản lý quy hoạch đô thị có phần tốt hơn; thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh…

Với việc xây dựng thể chế, Thủ tướng nhận xét, Bộ Xây dựng là cơ quan đi đầu, là 1 trong 5 bộ giảm mạnh mẽ cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh. Thủ tướng biểu dương Bộ Xây dựng chỉ còn giữ nguyên 15% điều kiện đầu tư kinh doanh, việc cấp phép xây dựng trực tuyến cấp độ 3 giảm 2/3 thời gian, trước đây trên trăm ngày giờ chỉ còn mấy tuần. “Trước đây doanh nghiệp rồng rắn xếp hàng ở bộ, giấy tờ nhiều lắm, kêu nhiều lắm nhưng năm 2017 giảm hẳn” - Thủ tướng nói. Theo Thủ tướng, việc triển khai việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh làm tốt trong năm 2018 sẽ tạo điều kiện tốt trong đầu tư, ngăn ngừa lợi ích nhóm, tham nhũng trong đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ ra nhiều hạn chế trong ngành xây dựng cần được khắc phục kịp thời trong năm 2018. Trong đó, Thủ tướng lưu ý 2017 ngành xây dựng tăng trưởng khá, đạt 8,7%, nhưng còn thấp hơn mức tăng trưởng 10% của 2016.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, năm 2017, Bộ Xây dựng đã kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn nhà ở cho người có công, học sinh, sinh viên. “Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã đấu tranh với Chính phủ, nhất là đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã đấu tranh cho nhà ở xã hội, làm nhà ở xã hội cho công nhân”, Thủ tướng nói.

Trong năm 2018, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng và Tổng LĐLĐVN cần phối hợp và làm tốt hơn nữa việc xây dựng nhà ở cho công nhân. “Bước đầu đã đạt được kết kết quả ở một số địa phương như Bình Dương, Hà Nội. Năm 2018 cần đẩy mạnh hơn nữa”, Thủ tướng lưu ý lãnh đạo hai đơn vị.

Kết thúc phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng mong muốn Bộ Xây dựng cố gắng, nỗ lực nhiều hơn năm 2018. Thủ tướng yêu cầu: “Ngành xây dựng phải đóng góp quan trọng để Việt Nam thành “hổ” trong tương lai gần”.

THÔNG CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Người thân Cảnh sát PCCC cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi tự hào về chồng của mình

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận được sự quan tâm đó, người thân của các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn đều rất phấn khởi, và tự hào về người con, người cha, người chồng của mình.

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.