Bình Dương: Sẽ xây thêm trường THPT ở địa bàn đông công nhân lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một số địa bàn đông công nhân lao động ở Bình Dương thiếu trường THPT, phụ huynh và học sinh vất vả chọn trường để thi vào học. Tỉnh Bình Dương cho biết sẽ điều chỉnh và xây dựng thêm trường THPT.

Ghi nhận tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, một địa phương có đến 8 khu công nghiệp với khoảng 100.000 lao động đang sinh sống và làm việc. Những năm gần đây, học sinh tại Bến Cát cũng liên tục tăng. Đáng chú ý ở cấp THPT, tại thị xã Bến Cát có rất ít trường.

Việc này dẫn đến, phụ huynh và học sinh vất vả khi lựa chọn trường để thi vào học. Phụ huynh ở phường Thới Hòa, Bến Cát cho biết, dù thi và học ở trường nào thì cũng phải di chuyển trên 8km. Đây lại là địa bàn đông công nhân lao động, có con em đang độ tuổi đến trường.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương xác nhận thị xã Bến Cát chỉ mới có 2 trường THPT và 1 trường Trung tâm giáo dục thường xuyên, chưa có trường THPT tư thục nên khiến học sinh phải di chuyển xa.

Tại thị xã Bến Cát, phụ huynh và học sinh rất vất vả khi chọn trường thi vào THPT. Ảnh: Đình Trọng
Tại thị xã Bến Cát, phụ huynh và học sinh rất vất vả khi chọn trường thi vào THPT. Ảnh: Đình Trọng

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, hiện nay, thị xã Bến Cát đã có phương án để xây dựng thêm trường THPT giai đoạn 2020-2025.

Trong năm vừa qua có 2 trường THPT ở thành phố Thuận An được xây mới. Tại địa bàn huyện Bắc Tân Uyên cũng có 2 trường THPT được tách ra để xây dựng thêm cơ sở trong năm học tới đây.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, về số lượng trường THPT nếu có "nóng" thì ở các địa bàn đông công nhân lao động như Bến Cát, Tân Uyên, Dĩ An... Còn đối với các huyện như Phú Giáo, Bàu Bàng, Dầu Tiếng số phòng học vẫn chưa sử dụng hết. Về cơ bản, số phòng học ở trường THPT toàn tỉnh hiện giờ đang ổn.

Về kế hoạch xây dựng trường THPT, ngành Giáo dục cho biết tỉnh đã có kế hoạch và điều chỉnh cập nhật, xây dựng trường theo nhu cầu thực tế.

Học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Đại diện UBND tỉnh cũng cho biết về việc xây dựng trường THPT ở các địa bàn "nóng", tỉnh cũng đã tiến hành các điều tra dân số, có kế hoạch và bố trí vốn để xây dựng trường theo từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu thực tế.

Về số học sinh THCS thi vào THPT, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương có sự biến động rất lớn. Năm nay có khoảng 25.000 học sinh THCS tốt nghiệp, nhưng số lượng học sinh đăng ký thi vào THPT chỉ có 19.000, khoảng 5.000 học sinh đi học nghề. Hiện Sở đã có cuộc họp để phân tích đánh giá số liệu này.

Con em công nhân lao động học trực tuyến thời điểm dịch bệnh ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Con em công nhân lao động học trực tuyến thời điểm dịch bệnh ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Chuyển trường từ tỉnh ngoài vào Bình Dương ra sao?

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, đối với các cấp mầm non, tiểu học, THCS thì việc việc học sinh tỉnh ngoài chuyển trường vào Bình Dương bình thường. Học sinh có thể chuyển vào các trường công lập theo quy định.

Tuy nhiên, đối với cấp THPT, hiện tỉnh Bình Dương đang thực hiện đề án giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025. Với đề án này thì Bình Dương tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 với chỉ tiêu là 70% các em học sinh sẽ vào trường công lập. 30% còn lại là vào trường tư thục, Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, cao đẳng nghề trên địa bàn. Đối với các trường THPT thì việc tuyển sinh là toàn quốc, không phân biệt đối tượng.

Tuy nhiên, trường hợp các em học sinh ở tỉnh ngoài không tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 thì khi chuyển đến Bình Dương, trước mắt là không thể vào trường công lập theo đề án trên. Nhưng, ở các trường hợp đặc biệt như học sinh giỏi, hoặc học sinh xin chuyển vào trường còn thiếu học sinh ... thì Sở vẫn có giải quyết riêng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hai tỉnh từng dính gian lận chuẩn bị gì cho kỳ thi THPT Quốc gia 2022

Trần Trọng |

Tỉnh Sơn LaHòa Bình đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất và nhân lực cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 sắp tới.

Giá sách giáo khoa ở Bình Dương bán thấp hơn 10% so với giá bìa

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đang thực hiện chương trình bình ổn thị trường sách giáo khoa và dụng cụ học sinh. Giá sách giáo khoa sẽ thấp hơn 10% so với giá bìa. Chương trình này nhằm giảm thiểu tác động của "bão giá" lên đời sống của người lao động ở tỉnh phát triển công nghiệp.

Bình Dương: Bé gái 4 tuổi bị bầm tím cơ thể sau khi đi học ở nhóm trẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một bé gái 4 tuổi ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bị bầm tím mông, khóc thét sau khi đi học ở nhóm trẻ về. Gia đình em bé sau đó đã làm đơn trình báo lên công an địa phương.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hai tỉnh từng dính gian lận chuẩn bị gì cho kỳ thi THPT Quốc gia 2022

Trần Trọng |

Tỉnh Sơn LaHòa Bình đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất và nhân lực cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 sắp tới.

Giá sách giáo khoa ở Bình Dương bán thấp hơn 10% so với giá bìa

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đang thực hiện chương trình bình ổn thị trường sách giáo khoa và dụng cụ học sinh. Giá sách giáo khoa sẽ thấp hơn 10% so với giá bìa. Chương trình này nhằm giảm thiểu tác động của "bão giá" lên đời sống của người lao động ở tỉnh phát triển công nghiệp.

Bình Dương: Bé gái 4 tuổi bị bầm tím cơ thể sau khi đi học ở nhóm trẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một bé gái 4 tuổi ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bị bầm tím mông, khóc thét sau khi đi học ở nhóm trẻ về. Gia đình em bé sau đó đã làm đơn trình báo lên công an địa phương.