Bình Dương: Chuyển đổi KCN phía Nam bố trí đất xây nhà ở cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những năm gần đây, dân số ở Bình Dương tăng rất nhanh tạo áp lực lên việc phát triển nhà ở cho người lao động. Theo định hướng, Bình Dương sẽ chuyển đổi các khu công nghiệp ở phía Nam để bố trí phát triển các dự án nhà ở, trong đó có nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp.

Ngày 30.3, Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2025.

Theo đánh giá, những năm gần đây, dân số tỉnh Bình Dương liên tục tăng, hiện nay khoảng 2,6 triệu người (tăng 200.000 người trong khoảng 2-3 năm gần đây). Trong đó, đa số là người lao động ngoại tỉnh, nhiều người chưa có nhà ở.

Việc phát triển nhà ở trong thời gian từ nay đến năm 2025 của tỉnh Bình Dương đặt ra mục tiêu phải đáp ứng được nhu cầu của tất cả các nhóm dân cư, đặc biệt là nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh là 31,5m2/ người.

Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi đã đáp ứng chỗ ở cho hàng chục ngàn lao động các khu công nghiệp ở Thủ Dầu Một, Bến Cát.
Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi đã đáp ứng chỗ ở cho hàng chục ngàn lao động các khu công nghiệp ở Thủ Dầu Một, Bến Cát.

Hiện nay, thành phố Dĩ An và Thuận An (phía Nam tỉnh Bình Dương) là 2 địa phương tập trung đông dân cư, người lao động. Đáng chú ý, các khu công nghiệp ở 2 địa phương này đã phát triển khoảng 30 năm. Tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục chuyển đổi công năng khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở phía Nam để phát triển đô thị gắn với phát triển các khu nhà ở mới.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh phát triển mô hình nhà ở xã hội nhằm phục vụ nhu cầu cho người lao động có thu nhập thấp tại đô thị. Theo định hướng tỉnh phấn đấu phát triển 1 triệu nhà ở cho công nhân lao động đến năm 2030.

Quỹ đất dự kiến tăng thêm từ phục vụ xây dựng nhà ở từ 2021-2025 khoảng 1.600ha. Trong đó, nhà ở thương mại là 613ha, nhà ở dân sự là 728ha, nhà ở xã hội khoảng 259ha.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, từ 10 năm trước tỉnh đã đặc biệt quan tâm phát triển mô hình nhà ở xã hội - xây căn hộ giá rẻ bán cho người lao động có thu nhập thấp.

Khu vực đang triển khai xây dựng dự án nhà ở xã hội tại Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Khu vực đang triển khai xây dựng dự án nhà ở xã hội tại Thủ Dầu Một, Bình Dương.

UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty Becamex IDC thực hiện, giai đoạn đầu đã xây dựng được 47.500 căn hộ. Becamex IDC tiếp tục mở rộng giai đoạn tiếp theo với tổng số 118.234 căn nhà ở xã hội ở khu vực đông công nhân lao động như: thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, huyện Bàu Bàng, Thuận An…

Từ nay đến cuối năm 2023, Becamex IDC tiếp tục xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn tiếp theo tại Khu VietSing thành phố Thuận An, khu Định Hòa thành Thủ Dầu Một, khu Mỹ Phước thị xã Bến Cát, khu Bàu Bàng huyện Bàu Bàng. Tổng mức đầu tư các khu nhà ở trên khoảng 9.500 tỉ đồng.

Đáng chú ý, giai đoạn này, giá bán mỗi căn đa dạng hơn, mỗi căn (30-50m2) dao động từ 120 – 280 triệu đồng/căn hoặc loại cao cấp hơn với giá từ 200 – 500 triệu đồng/căn. Ngoài ra, người lao động có thể thuê với giá 750.000 đồng/căn/tháng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ ngân hàng bị cướp lần 2: Tên cướp liên lục bóp cò súng nhưng không nổ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, trong vòng 3 tháng, ngân hàng BIDV chi nhánh Mỹ Phước - Phòng giao dịch Bàu Bàng bị cướp 2 lần. Trong lần cướp chiều 28.3, đối tượng cướp giơ súng bóp cò nhưng không phát nổ và bị bảo vệ ngân hàng bắt giữ.

Bình Dương chưa ra văn bản quy định nhưng thực tế F1 đã đi làm từ lâu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Mặc dù vẫn chưa có văn bản mới quy định cụ thể cho F1 đi làm, tuy nhiên trên thực tế, do F0 quá nhiều nên F1 đã đi làm bình thường từ lâu.

Khu du lịch Đại Nam mở hoạt động lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 25.3, theo ghi nhận Khu du lịch Đại Nam (tại thành phố Thủ Dầu Một) đã mở cửa hoạt động trở lại sau 5 tháng tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Vụ ngân hàng bị cướp lần 2: Tên cướp liên lục bóp cò súng nhưng không nổ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, trong vòng 3 tháng, ngân hàng BIDV chi nhánh Mỹ Phước - Phòng giao dịch Bàu Bàng bị cướp 2 lần. Trong lần cướp chiều 28.3, đối tượng cướp giơ súng bóp cò nhưng không phát nổ và bị bảo vệ ngân hàng bắt giữ.

Bình Dương chưa ra văn bản quy định nhưng thực tế F1 đã đi làm từ lâu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Mặc dù vẫn chưa có văn bản mới quy định cụ thể cho F1 đi làm, tuy nhiên trên thực tế, do F0 quá nhiều nên F1 đã đi làm bình thường từ lâu.

Khu du lịch Đại Nam mở hoạt động lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 25.3, theo ghi nhận Khu du lịch Đại Nam (tại thành phố Thủ Dầu Một) đã mở cửa hoạt động trở lại sau 5 tháng tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh diễn biến phức tạp.