Bình Dương chưa ra văn bản quy định nhưng thực tế F1 đã đi làm từ lâu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Mặc dù vẫn chưa có văn bản mới quy định cụ thể cho F1 đi làm, tuy nhiên trên thực tế, do F0 quá nhiều nên F1 đã đi làm bình thường từ lâu.

Ngày 28.3, ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, tỉnh vẫn chưa có văn bản quy định cho phép F1, F0 đi làm.

Hiện tỉnh Bình Dương chưa ra văn bản riêng, vẫn làm theo quy định của Bộ Y tế. Tất cả các văn bản của tỉnh đều thống nhất làm theo hướng dẫn và quy định của Bộ Y tế.

Theo ông Nguyễn Hồng Chương, số lượng F0 quá nhiều nên công tác truy vết F1 đã không còn phù hợp với thực tế.

Tuy nhiên, trên thực tế F1 đã đi làm bình thường từ lâu, về việc này, Sở Y tế Bình Dương cho rằng đây là sự linh động của người dân và các đơn vị, doanh nghiệp.

Nếu giữ quy định F1 không được đi làm thì nhiều nhà máy không đủ lao động sản xuất.
Nếu giữ quy định F1 không được đi làm thì nhiều nhà máy không đủ lao động sản xuất.

Sở Y tế Bình Dương cho biết, hiện nay F0 trong cộng đồng còn khá nhiều. Riêng ngày 26.3 toàn tỉnh ghi nhận 1.229 ca mắc COVID-19 (giảm 38,5% so với ngày trước đó). Tính từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh Bình Dương ghi nhận trên 80.000 ca mắc COVID19 trong cộng đồng.

Về phía doanh nghiệp ở Bình Dương đều cho rằng, hiện người lao động đã tiêm đủ mũi vaccine, đảm bảo phòng dịch. Bên cạnh đó, có quá nhiều F0, nếu vẫn giữ quy định F1 ở nhà thì nhà máy không có lao động vận hành.

Một số doanh nghiệp còn dự định kiến nghị cho F0 không có triệu chứng hoặc F0 nhẹ đi làm nếu họ muốn, doanh nghiệp sẽ tổ chức khu vực riêng cho F0 làm việc.

Trong khi đó, nhiều người lao động ở Bình Dương cũng cho biết, dù người nhà bị mắc COVID-19 nhưng vẫn đi làm và doanh nghiệp vẫn chấp nhận. "Nhà tôi có 5 người, mà cứ người này vừa khỏi bệnh thì người khác lại bị. Nếu mà giữ quy định F1 ở nhà cách ly thì có lẽ từ Tết tới nay tôi phải ở nhà. Rất may, công ty cũng linh động, cho đi làm. Tôi đi làm và thực hiện đầy đủ 5K đề phòng bệnh cho đồng nghiệp"- chị Nguyễn Thị Thảo - 30 tuổi, công nhân KCN Đại Đăng (Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) chia sẻ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra 8 vụ cướp liên tiếp ở Dầu Tiếng, Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhóm đối tượng táo bạo gây ra 8 vụ cướp liên tiếp trong 5 ngày ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Công an đã bắt giữ được 3 đối tượng, đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình Dương: Nếu không cho F1 đi làm thì không có lao động để sản xuất

DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương - Bình Dương vẫn chưa có văn bản mới hướng quy định cụ thể việc đi làm của F1 và F0 mắc COVID-19. Thực tế hiện nay ai là F0 thì ở nhà nghỉ ngơi chữa bệnh, F1 thì đi làm bình thường vì nếu cấm F1 thì không có lao động sản xuất.

Khu du lịch Đại Nam mở hoạt động lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 25.3, theo ghi nhận Khu du lịch Đại Nam (tại thành phố Thủ Dầu Một) đã mở cửa hoạt động trở lại sau 5 tháng tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra 8 vụ cướp liên tiếp ở Dầu Tiếng, Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhóm đối tượng táo bạo gây ra 8 vụ cướp liên tiếp trong 5 ngày ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Công an đã bắt giữ được 3 đối tượng, đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình Dương: Nếu không cho F1 đi làm thì không có lao động để sản xuất

DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương - Bình Dương vẫn chưa có văn bản mới hướng quy định cụ thể việc đi làm của F1 và F0 mắc COVID-19. Thực tế hiện nay ai là F0 thì ở nhà nghỉ ngơi chữa bệnh, F1 thì đi làm bình thường vì nếu cấm F1 thì không có lao động sản xuất.

Khu du lịch Đại Nam mở hoạt động lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 25.3, theo ghi nhận Khu du lịch Đại Nam (tại thành phố Thủ Dầu Một) đã mở cửa hoạt động trở lại sau 5 tháng tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh diễn biến phức tạp.