Bị yêu cầu ngừng thi công, 40 căn nhà ở có nhiều vi phạm vẫn mọc lên

An Long |

Long An - 40 căn nhà ở liền kề xây dựng vượt gấp đôi mật độ quy định, không hệ thống phòng cháy, chữa cháy, thực hiện chuyển nhượng bán cho khách hàng khi chưa đủ điều kiện...

Ngày 28.9, thông tin từ UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, đang tiến hành làm rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo địa phương trong thời điểm để xảy ra việc xây dựng 3 dãy nhà liền kề (40 căn hộ) trên diện tích gần 1.800m2 không đảm bảo nhiều quy định. Thậm chí không có lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy, đường tự mở không đủ để xe cứu hỏa vào nếu xảy ra cháy.

Trước đó, UBND tỉnh Long An đã có kết luận thanh tra công trình nhà ở tại thửa đất số 212 có diện tích gần 1.000m2 và thửa số 1380 với diện tích 800m2 tờ bản đồ số 07, xã Long Khê, huyện Cần Đước (loại đất ở nông thôn). Thửa đất số 212 do bà N.K.T làm chủ sở hữu và thửa số 1380 do ông Đ.M.P chủ sở hữu.

Trên 2 thửa đất này, ông Đ.M.P và bà N.K.T đã tiến hành xây dựng 3 dãy nhà ở liền kề 1 trệt, 1 lầu với tổng cộng 40 căn (40m2/căn). Những căn nhà này đã được bán cho người dân vào ở, đa số là dân từ Thành phố Hồ Chí Minh, số ít là dân địa phương.

Điều đáng nói, công trình nhà liền kề này lại có nhiều sai phạm. Cụ thể, bà N.K.T và ông Đ.M.P tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở có 3 dãy nhà liền kề 1 trệt, 1 lầu với tổng cộng 40 căn nhà ở liền kề, mật độ xây dựng trong khu đất chiếm khoảng 80% là không đúng với quy hoạch xây dựng được duyệt. Theo quy hoạch thì diện tích khu đất này có mật độ xây dựng tối đa là 40%.

Các căn nhà liền kề đã xây dựng xong, chưa có quyền sở hữu do cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật nhưng bà N.K.T và ông Đ.M.P đã tiến hành kinh doanh bất động sản, bán cho khách hàng. Điều này là không đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 9, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Mặt khác, tại thời điểm thanh tra, cả 3 dãy nhà liền kề trên 2 thửa đất không có lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. Bên trong khu đất tự mở lối đi nội bộ từ 2,8m đến 3,2m là không đảm bảo theo yêu cầu. Điều này rất nguy hiểm bởi trong khi cả khu đất rất nhiều hộ dân đang sinh sống, nếu xảy ra rủi ro về cháy nổ thì xe chữa cháy không vào được. Hệ thống thoát nước từ bên trong các dãy nhà có quy mô nhỏ chưa đảm bảo điều kiện sử dụng lâu dài.

Theo kết luận thanh tra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cần Đước cũng từng phối hợp với UBND xã Long Khê tiến hành kiểm tra khi mới thi công hoàn thiện 27 căn, đang thi công 13 căn. Khi đó, các cơ quan chức năng của huyện Cần Đước đã lập biên bản làm việc yêu cầu chủ công trình ngừng thi công. Tuy nhiên, chủ công trình vẫn tiếp tục thi công nhưng không bị xử lý vi phạm hành chính.

Đến thời điểm cuối năm 2022, UBND xã Long Khê và UBND huyện Cần Đước vẫn chưa lập biên bản vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan đối với hành vi do bà N.K.T và ông Đ.M.P thực hiện.

Từ những vi phạm trên, kết luận thanh tra của UBND tỉnh Long An cũng nêu rõ trách nhiệm của địa phương và các phòng, ban liên quan. Qua đó, yêu cầu kiểm điểm, trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan.

Ngoài công trình trên tại xã Long Khê thì ở một số xã khác như Long Trạch, Long Cang (huyện Cần Đước) và xã Phước Lâm (huyện Cần Giuộc) cũng để xảy ra các công trình tương tự.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng rà soát toàn bộ công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Vi phạm xây dựng chưa được xử lý triệt để, hiểm hoạ trực chờ

Việt Bắc |

Nhiều công trình vi phạm xây dựng tại TP Thái Nguyên đã được phát hiện, có quyết định xử phạt buộc tháo dỡ nhưng đến nay vẫn tồn tại, mang theo những hiểm hoạ về cháy nổ trực chờ nếu không được xử lý triệt để và cố tình đưa vào sử dụng.

Dứt khoát không hợp thức hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội rà soát lại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) với quan điểm không hợp thức hoá chung cư mini.

Học vấn, kinh nghiệm thi nhan sắc của Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa

Quy Sa |

Vượt qua 18 thí sinh còn lại trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2023, thí sinh đến từ Hà Nội Bùi Quỳnh Hoa đăng quang cuộc thi năm nay. Trước đó, cô được đánh giá là một trong những đối thủ mạnh của cuộc thi khi có học vấn và kinh nghiệm thi đấu nhan sắc dày dặn.

Lý do Ukraina có thể sẽ không nhận được một xu viện trợ mới của EU

Ngọc Vân |

Hungary tuyên bố Ukraina “sẽ không nhận được một xu viện trợ mới” nếu không hạch toán số tiền mà EU đã cấp.

Người dân đổ xô đi chơi Trung thu, nhiều tuyến đường TPHCM kẹt cứng

NHƯ QUỲNH |

Đêm Trung thu, người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi, chụp ảnh khiến nhiều tuyến đường ùn tắc.

Loạt nhà trọ khang trang nhưng vắng bóng người thuê ở Hòa Lạc

Thu Giang |

Ồ ạt xây dựng, nhưng nhiều khu nhà trọ khang trang ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang nằm trong cảnh vắng bóng người thuê trọ.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo website bán vé concert Westlife

Chí Long |

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời trước phản ánh về website giả mạo nền tảng Ticketbox để lừa đảo bán vé concert Westlife tại Việt Nam.

Lâm Đồng rà soát toàn bộ công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Vi phạm xây dựng chưa được xử lý triệt để, hiểm hoạ trực chờ

Việt Bắc |

Nhiều công trình vi phạm xây dựng tại TP Thái Nguyên đã được phát hiện, có quyết định xử phạt buộc tháo dỡ nhưng đến nay vẫn tồn tại, mang theo những hiểm hoạ về cháy nổ trực chờ nếu không được xử lý triệt để và cố tình đưa vào sử dụng.

Dứt khoát không hợp thức hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội rà soát lại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) với quan điểm không hợp thức hoá chung cư mini.