Cựu cố vấn Tổng thống Ukraina dự báo thời điểm kết thúc xung đột với Nga

Khánh Minh |

Cựu cố vấn của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky dự báo xung đột Nga - Ukraina kéo dài đến năm 2035.

Ông Aleksey Arestovich - cựu cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky - cho biết, xung đột giữa Nga và Ukraina có thể tiếp tục kéo dài hơn một thập kỷ và dự đoán rằng, hai nước láng giềng khó có thể giải quyết những khác biệt trong tương lai gần.

“Xung đột chắc chắn sẽ kéo dài đến năm 2035” - ông Arestovich nói trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 17.9, đăng trên kênh YouTube của mình.

Cựu trợ lý tổng thống sau đó nhấn mạnh rằng, “giai đoạn căng thẳng gay gắt sẽ tiếp tục cho đến năm 2035”. Tuy nhiên, ông lập luận, cuộc đối đầu không nhất thiết mang tính chất quân sự. Hai bên có thể đạt được lệnh ngừng bắn hoặc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch, nhưng xung đột sau đó sẽ tiếp tục “trên các mặt trận ngoại giao, tình báo, kinh tế và thông tin”.

Theo cựu cố vấn, Ukraina phải làm quen với việc sống trong “tình trạng cảnh báo nâng cao”, đồng thời gợi ý rằng Kiev nên noi gương Israel nếu muốn thích nghi với hoàn cảnh như vậy. Theo ông, một sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả sau khi cuộc xung đột hiện tại kết thúc.

Arestovich cũng lưu ý, lần đầu tiên ông đưa ra dự báo như vậy là vào tháng 4.2022, chỉ hai tháng sau cuộc xung đột, và lời nói của ông đã gây sốc cho mọi người vào thời điểm đó.

Bloomberg cho hay, 7 trong số các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới - được gọi là G7 - tin rằng cuộc xung đột Nga - Ukraina có thể kéo dài thêm sáu đến bảy năm nữa. Hãng tin này dẫn lời nhiều quan chức cho biết, mốc thời gian bị kéo dài do Ukraina không đạt được tiến triển trong cuộc phản công.

Một quan chức của G7 nói với Bloomberg, Kiev có thể sẽ phải vật lộn với tình trạng thiếu nguồn cung vũ khí của phương Tây và tổn thất nhân sự ngày càng gia tăng.

Bài báo cho biết thêm, bất chấp những dự báo như vậy, Ukraina và các nước phương Tây vẫn phản đối ý tưởng đàm phán với Nga.

Mátxcơva đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng nhấn mạnh rằng, các cuộc đàm phán này phải tính đến lợi ích của Nga và “thực tế hiện tại” là bốn vùng lãnh thổ cũ của Ukraina sáp nhập Nga sau một loạt cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022.

Ngày 23.9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với các nhà báo bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Nga sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình, nhưng sẽ không xem xét bất kỳ đề xuất ngừng bắn nào.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế Ukraina tăng trưởng mạnh giữa xung đột

Ngọc Vân |

Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê Nhà nước Ukraina, tăng trưởng kinh tế của Ukraina đạt 19,5% từ tháng 4 đến tháng 6.2023 so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuộc phản công của Ukraina khó có thể đạt được mục tiêu

Ngọc Vân |

Lực lượng Ukraina sẽ cần phải tạm dừng trong vài tuần để củng cố và phục hồi sau cuộc phản công mùa hè, theo báo Mỹ New York Times.

Quốc gia EU tăng mạnh nhập khẩu mặt hàng quan trọng của Nga

Khánh Minh |

Ba Lan tăng mạnh nhập khẩu mặt hàng quan trọng của Nga bất chấp ý định của quốc gia EU này cắt đứt quan hệ kinh tế với Mátxcơva.

Loay hoay tìm giải pháp quản lý 2 khu ký túc xá bỏ hoang ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng 2 khu ký túc xá nhưng chưa phát huy hiệu quả. Cũng vì không có sinh viên đến ở nên các khu ký túc xá đã rơi vào tình cảnh bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Xuất hiện ca đậu mùa khỉ chưa rõ nguồn lây, người dân cần chú ý gì?

Thanh Chân - Như Quỳnh |

TPHCM - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, ca bệnh thứ 3 mắc đậu mùa khỉ là nam bệnh nhân (25 tuổi, thường trú ở tỉnh Đồng Nai và tạm trú ở TPHCM) không có tiền sử đi nước ngoài hay tiếp xúc với người nước ngoài trong 21 ngày.

Cán bộ địa chính xã bị vợ tố quan hệ bất chính đã lấy vợ mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra sự việc một công chức địa chính xã (ở Thanh Hóa) bị vợ tố quan hệ bất chính với người khác, chính quyền địa phương đã yêu cầu nam cán bộ này kiểm điểm và hiện đã chuyển công tác đến một xã khác.

Công chúa Thái Lan thi đấu ở ASIAD 19 sở hữu đế chế thời trang hàng chục tỉ USD

AN NGUYÊN |

Công chúa Thái Lan - Sirivannavari Nariratana Rajakanya sở hữu đế chế thời trang riêng với tổng giá trị tài sản lên đến hơn 44 tỉ USD.

Cần thẳng tay xử lí những giáo viên cố tình "lách luật" để dạy thêm

Trà My |

Nhiều phụ huynh bức xúc trước vấn nạn học thêm hiện nay và cho rằng, cần thẳng tay xử lí những giáo viên cố tình "lách luật" để dạy thêm.

Kinh tế Ukraina tăng trưởng mạnh giữa xung đột

Ngọc Vân |

Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê Nhà nước Ukraina, tăng trưởng kinh tế của Ukraina đạt 19,5% từ tháng 4 đến tháng 6.2023 so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuộc phản công của Ukraina khó có thể đạt được mục tiêu

Ngọc Vân |

Lực lượng Ukraina sẽ cần phải tạm dừng trong vài tuần để củng cố và phục hồi sau cuộc phản công mùa hè, theo báo Mỹ New York Times.

Quốc gia EU tăng mạnh nhập khẩu mặt hàng quan trọng của Nga

Khánh Minh |

Ba Lan tăng mạnh nhập khẩu mặt hàng quan trọng của Nga bất chấp ý định của quốc gia EU này cắt đứt quan hệ kinh tế với Mátxcơva.