Ghi nhận của PV Lao Động ngày 4.9, dù nằm ở vị trí trung tâm Thủ đô nhưng căn biệt thự số 65 Nguyễn Thái Học (Hà Nội) những năm qua vẫn chưa có kế hoạch duy tu, sửa chữa khiến không ít hộ dân sinh sống ở đây lo lắng.
Anh Nguyễn Văn Huy (sinh sống ở căn biệt thự số 65 phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội) cho biết, căn biệt thự những năm qua đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo thời gian, nhiều hạng mục như tường nhà, mái ngói... đã dần tróc lở, một số hộ dân tại đây đã phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để sửa chữa.
Anh Huy kể, hiện căn biệt thự có hàng chục hộ dân sinh sống, nhiều gia đình có 2 - 3 thế hệ sinh sống nên họ "bất đắc dĩ" đã phải cải tạo, xây thêm các công trình phụ, gia cố chuồng cọp nhằm tăng diện tích sử dụng.
Ông Mai Văn Báu (Tổ trưởng tổ dân phố số 3, phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội) thông tin, căn biệt thự số 65 phố Nguyễn Thái Học được xây dựng trước năm 1954, thuộc diện bảo tồn nhóm 2 nên trong quá trình sử dụng người dân phải đảm bảo giữ nguyên kiểu dáng kiến trúc bên ngoài.
Các hộ dân tại đây cũng nhiều lần kiến nghị, mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng đưa ra kế hoạch tu bổ, di dời theo cấp độ nguy hiểm để họ có thể an tâm sinh sống.
Cuối tháng 8.2023, TP Hà Nội và các cơ quan có liên quan đã phối hợp tổ chức hội nghị thảo luận về một số biện pháp cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954.
Thống kê của UBND TP Hà Nội cho hay, trên địa bàn có khoảng 1.216 công trình nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 với đa dạng hình thức sở hữu, khoảng 1.579 nhà chung cư cũ, tập trung chủ yếu tại các quận nội thành và nội đô lịch sử.
UBND TP Hà Nội cho biết, sẽ ưu tiên đánh giá, kiểm định chất lượng 24/1216 biệt thự cũ trên địa bàn Hà Nội để phục vụ bảo tồn, chỉnh trang biệt thự và các công trình kiến trúc khác được xây dựng từ trước năm 1954.