2 dự án nhà ở chưa thể về đích, Điện Biên lại muốn làm khu đô thị hơn 100ha

NHÓM PV |

Mặc dù 2 dự án nhà ở nhiều năm chưa thể hoàn thành, tỉnh Điện Biên lại tiếp tục quy hoạch khu đô thị hơn 100ha.

Vì sao 2 dự án nhà ở chậm tiến độ?

Như Lao Động đã phản ánh, giữa trung tâm TP Điện Biên Phủ có 2 dự án nhà ở đã được triển khai từ nhiều năm nhưng cho đến nay chỉ là 2 khu đất để hoang, chưa thể hoàn thành.

Cụ thể, Dự án Khu nhà ở Tân Thanh và Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm đều do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Sau gần chục năm, đến nay cả 2 dự án này đều vẫn đang để hoang mặc dù hạ tầng đã được đầu tư khá đồng bộ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về vấn đề này, Chủ tịch tỉnh Điện Biên cho biết, nguyên nhân chính là do các dự án được thực hiện qua nhiều năm, vì vậy cơ chế, chính sách có nhiều thay đổi.

“Đặc biệt khi áp dụng Luật Đầu tư, Luật Đất đai mới nên tính chủ động, phối hợp giữa các sở, ngành, và chính quyền địa phương trong hỗ trợ, hướng dẫn chủ đầu tư, tổ chức triển khai, giám sát còn nhiều hạn chế” – ông Lê Thành Đô nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho rằng cho rằng, từ những hạn chế đó dẫn đến một số vướng mắc trong xác định chi phí đầu tư. Đó là nguyên nhân chính của việc chậm tiến độ 2 dự án này.

 
Khu nhà ở Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ.

“Do không có cơ quan đầu mối xác định giá trị chi phí đầu tư nên việc tiến hành phải hết sức thận trọng. Từ hồ sơ thiết kế và nghiệm thu để xác định chi phí đầu tư đúng với thực tế để có cơ sở đối trừ” – ông Đô cho hay.

Theo ông Lê Thành Đô, đến nay 2 dự án này hiện đã xong phần hạ tầng, đang vướng một số thủ tục pháp lý và xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư. Trong đó cần phải quyết toán được chi phí đầu tư và xác định được chính xác giá đất tại thời điểm giao cho nhà đầu tư.

“Khi hoàn thành kết cấu hạ tầng thì mới xác định được thời điểm để tính giá. Hiện các đơn vị chức năng đang hoàn thiện các thủ tục liên quan đến xác định lại giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính. UBND tỉnh đã yêu cầu 2 dự án này phải hoàn thành trong quý 2.2023” - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chia sẻ thêm.

Tiếp tục quy hoạch khu đô thị hơn 100ha

Về việc UBND tỉnh Điện Biên vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đô thị mới Bắc Hồng Cúm có diện tích khoảng 115 ha, ông Lê Thành Đô cho biết, quy hoạch là để để quản lý, để có kế hoạch sử dụng đất cho phát triển trong tương lai.

“UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu đô thị Bắc Hồng Cúm mới chỉ là đồng ý chủ trương nghiên cứu quy hoạch để có kế hoạch quản lý và sử dụng đất. Khi nào hoàn thành, công bố quy hoạch mới có cơ sở để mời gọi nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu để đầu tư dự án” – ông Lê Thành Đô cho hay.

 
Hơn 100ha sẽ nằm trong quy hoạch Khu đô thị mới Bắc Hồng Cúm. Ảnh: Thanh Bình

Về việc quy hoạch khu đô thị có khiến quyền lợi về đất đai của người dân bị ảnh hưởng nếu như sau đó dự án không được triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho rằng, sau khi công bố quy hoạch, đất có đầy đủ giấy tờ hợp pháp vẫn được mua bán, chuyển nhượng theo luật nhưng không được chuyển đổi mục đích.

"Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đô thị mới Bắc Hồng Cúm mới chỉ là đồng ý về chủ trương. Từ đó, các đơn vị liên quan sẽ phải lập nhiệm vụ quy hoạch, sau khi có quy hoạch rồi mới tiếp tục triển khai các bước để kêu gọi đầu tư dự án” – ông Lê Thành Đô nhấn mạnh.

Theo nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, khu đô thị mới Bắc Hồng Cúm có vị trí nằm trên địa bàn các xã: Thanh Xương, Thanh Chăn, Thanh Hưng thuộc huyện Điện Biên. Phía Đông giáp khu dân cư Bom La, khu dân cư C17 xã Thanh Xương và Quốc lộ 279; phía Tây giáp khu dân cư xã Thanh Yên, xã Thanh Chăn, xã Thanh Hưng và Quốc lộ 12 kéo dài.

Phía Nam khu đô thị giáp đất nông nghiệp xã Thanh Yên, Thanh Xương; phía Bắc giáp ranh giới quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dọc trục đường Võ Nguyên Giáp đến sông Nậm Rốm thuộc phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ và phía Tây sông Nậm Rốm thuộc xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Tổng diện tích lập quy hoạch khu đô thị Bắc Hồng Cúm khoảng 115ha, bao gồm đất thương mại dịch vụ, đất ở, đất công cộng, công viên cây xanh cảnh quan và giao thông hạ tầng kỹ thuật. Quy mô dân số khoảng 11.500 người, với tính chất là là khu đô thị mới hiện đại, là điểm nhấn phía Tây Bắc của huyện Điện Biên.

Khu đô thị Bắc Hồng Cúm có vai trò trung tâm thương mại dịch vụ và văn hóa công cộng của thị trấn huyện Điện Biên trong tương lai; có chức năng kết nối về không gian giữa TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Dành gói tín dụng 120.000 tỉ đồng lãi suất thấp cho dự án nhà ở

Ái Vân |

Các ngân hàng thương mại Nhà nước thống nhất dành một gói tín dụng cho lĩnh vực này trị giá 120.000 tỉ đồng, với lãi suất cho vay cả người xây dựng và người mua nhà ở thấp hơn từ 1,5-2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ.

Điện Biên: Cận cảnh 2 dự án nhà ở gần chục năm chưa về đích

NHÓM PV |

Giữa trung tâm TP Điện Biên Phủ, 2 dự án nhà ở đã được triển khai từ gần chục năm, tuy nhiên đến nay vẫn chỉ là 2 khu đất để hoang.

Vì sao Điện Biên đề nghị Chính phủ hỗ trợ 4.620 tỉ làm cao tốc?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện Dự án cao tốc Điện Biên - Sơn La, UBND tỉnh Điện Biên vừa có tờ trình đề nghị hỗ trợ toàn bộ phần vốn Nhà nước bằng Ngân sách Trung ương.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Dành gói tín dụng 120.000 tỉ đồng lãi suất thấp cho dự án nhà ở

Ái Vân |

Các ngân hàng thương mại Nhà nước thống nhất dành một gói tín dụng cho lĩnh vực này trị giá 120.000 tỉ đồng, với lãi suất cho vay cả người xây dựng và người mua nhà ở thấp hơn từ 1,5-2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ.

Điện Biên: Cận cảnh 2 dự án nhà ở gần chục năm chưa về đích

NHÓM PV |

Giữa trung tâm TP Điện Biên Phủ, 2 dự án nhà ở đã được triển khai từ gần chục năm, tuy nhiên đến nay vẫn chỉ là 2 khu đất để hoang.

Vì sao Điện Biên đề nghị Chính phủ hỗ trợ 4.620 tỉ làm cao tốc?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện Dự án cao tốc Điện Biên - Sơn La, UBND tỉnh Điện Biên vừa có tờ trình đề nghị hỗ trợ toàn bộ phần vốn Nhà nước bằng Ngân sách Trung ương.