Xe máy, người đi bộ, trẻ con ngồi dọc trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Hữu Long |

Ngay sau khi Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thông xe kỹ thuật, nhiều phương xe máy, người đi bộ, trẻ con vô tư vào trong làn xe chạy. Việc này gây nguy hiểm khi các phương tiện giao thông di chuyển tốc độ cao.

Dự án thành phần đầu tư, xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm (Khánh Hòa) thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020 được thông xe kỹ thuật từ ngày 19.5.

Dự án cao tốc thành phần Nha Trang - Cam Lâm dài hơn 49km, đi qua huyện Diên Khánh, Cam Lâm và TP Cam Ranh. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Giao thông Vận tải) quản lý dự án, Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm là chủ đầu tư.

Người đi bộ, xe máy di chuyển trên cao tốc Cam Lâm - Nha Trang. Ảnh: Hữu Long
Người đi bộ, xe máy di chuyển trên cao tốc Cam Lâm - Nha Trang. Ảnh: Hữu Long

Trong thời gian đầu khai thác thông xe kỹ thuật trước khi thông xe chính thức, chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát lưu lượng, tải trọng xe và hiệu quả của những biển báo cũng như tình hình lưu thông trên tuyến đường để kịp thời điều chỉnh biện pháp tổ chức giao thông, đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu thông xe kỹ thuật, nhiều phương tiện thô sơ, người đi bộ di chuyển trong tuyến cao tốc Cam Lâm - Nha Trang.

Thậm chí còn xuất hiện tình trạng trẻ con ngồi dọc lan can 2 bên tuyến cao tốc. Việc này gây nên tình trạng mất an toàn giao thông, dễ gây tai nạn khi các phương tiện ô tô di chuyển với tốc độ cao.

Nhiều tài xế di chuyển trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Nha Trang tỏ ra lo ngại khi các phương tiện thô sơ di chuyển trên cao tốc. Anh Nguyễn Vũ Long - tài xế Đắk Lắk nói rằng, việc xe máy, xe đạp đi trên cao tốc là vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro cho các phương tiện tham gia giao thông.

"Hiện nay, cao tốc mới thông xe kỹ thuật, chưa hoàn thiện từ biển báo đến các hướng dẫn trên đường. Trong khi đó, các tài xế lại đối mặt với các rủi ro khi tham giao thông cùng các phương tiện xe thô sơ.

Tôi đề nghị chủ đầu tư, cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng nói trên" - anh Nguyễn Vũ Long nêu quan điểm.

Trẻ con ngồi sát lan can tại tuyến cao tốc Cam Lâm - Nha Trang. Ảnh: Hữu Long
Trẻ con ngồi sát lan can tại tuyến cao tốc Cam Lâm - Nha Trang. Ảnh: Hữu Long

Ông Nguyễn Văn Huy - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Tập đoàn Sơn Hải) thừa nhận có tình trạng các loại xe thô sơ, người đi bộ di chuyển vào trong tuyến cao tốc.

Mặc dù là chủ đầu tư nhưng ông Huy thừa nhận, công ty không đủ thẩm quyền kiểm tra, xử lý, chặn các phương tiện xe thô sơ chạy vào tuyến cao tốc.

Chủ đầu tư đã lập 2 chốt trực để xe máy, xe đạp không chỉ chuyển vào trong cao tốc. Ảnh: Hữu Long
Chủ đầu tư đã lập 2 chốt trực để xe máy, xe đạp không di chuyển vào trong cao tốc. Ảnh: Hữu Long

"Trước mắt, chủ đầu tư lập 2 chốt trực tại Km15 và Km47 để tuyên truyền, nhắc nhở người dân không di chuyển vào tuyến cao tốc. Trong hôm nay, chúng tôi cũng sẽ có văn bản gửi các địa phương để phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong việc tham gia giao thông trên tuyến cao tốc" - ông Nguyễn Văn Huy thông tin.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Xe ôtô chính thức được lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Từ 10h ngày 19.5.2023, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8 km nằm trọn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã chính thức đưa vào khai thác, vận hành. Các xe ôtô đã bắt đầu lưu thông vào cao tốc này với tốc độ tối đa 80 km/h.

Cao tốc Nha Trang – Cam Lâm trước 2 ngày thông xe kỹ thuật

Hữu Long |

Việc thông xe tuyến cao tốc Cam Lâm – Nha Trang góp phần rút ngắn thời gian đi lại giữa các vùng kinh tế trọng điểm.

Cận cảnh cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khi còn 4 ngày nữa đi vào vận hành

DUY TUẤN |

Sau hơn 2 năm triển khai thi công, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8 km nằm trọn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ được khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 19.5.2023.

Miền Trung bình dị, hiếu khách qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

Minh Anh |

Hãy bắt đầu chuyến du lịch đến miền Trung thương nhớ và đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Andrew Faulk.

Một quán ăn bị bốc cháy trong tiết trời nắng nóng

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Một quán ăn tại thành phố Đồng Hới bắt ngờ bốc cháy dữ dội, rất may thời điểm đám cháy xảy ra không có người ở trong quán.

Chiến đấu cơ F-18 lao xuống đất phát nổ, tạo thành cầu lửa khổng lồ

Thanh Hà |

Phi công đã thoát ra ngoài trước khi chiến đấu cơ F-18 lao xuống đất, phát nổ tạo thành quả cầu lửa khổng lồ.

Người dân phản đối việc Manulife kéo dài thời gian xử lý khiếu nại đến tháng 8.2023

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Mới đây, trong văn bản trả lời 98 khách hàng gửi đơn khiếu nại vào ngày 15.5, Manulife cho biết sẽ cân nhắc xử lý những khiếu nại này và giải quyết chậm nhất đến ngày 15.8.2023. Câu trả lời này khiến nhiều người đồng loạt phản đối vì cho rằng đến tháng 8 mới tiến hành xử lý là quá lâu và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên mọi mặt.

Bất ngờ với lợi nhuận doanh nghiệp có cổ phiếu đạt 790.000 đồng/cổ phiếu

Thanh Giang |

Bất chấp việc kinh doanh thua lỗ trong thời gian dài, cổ phiếu VNZ của CTCP VNG vẫn giao dịch ở ngưỡng 790.000 đồng/cổ phiếu, lọt Top các doanh nghiệp có thị giá cao nhất thị trường.

Xe ôtô chính thức được lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Từ 10h ngày 19.5.2023, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8 km nằm trọn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã chính thức đưa vào khai thác, vận hành. Các xe ôtô đã bắt đầu lưu thông vào cao tốc này với tốc độ tối đa 80 km/h.

Cao tốc Nha Trang – Cam Lâm trước 2 ngày thông xe kỹ thuật

Hữu Long |

Việc thông xe tuyến cao tốc Cam Lâm – Nha Trang góp phần rút ngắn thời gian đi lại giữa các vùng kinh tế trọng điểm.

Cận cảnh cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khi còn 4 ngày nữa đi vào vận hành

DUY TUẤN |

Sau hơn 2 năm triển khai thi công, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8 km nằm trọn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ được khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 19.5.2023.