Bất ngờ với lợi nhuận doanh nghiệp có cổ phiếu đạt 790.000 đồng/cổ phiếu

Thanh Giang |

Bất chấp việc kinh doanh thua lỗ trong thời gian dài, cổ phiếu VNZ của CTCP VNG vẫn giao dịch ở ngưỡng 790.000 đồng/cổ phiếu, lọt Top các doanh nghiệp có thị giá cao nhất thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19.5, cổ phiếu VNZ của CTCP VNG (UPCoM: VNZ) giao dịch ở ngưỡng 790.000 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên giao dịch liền kề.

Dù mới chính thức được giao dịch tại thị trường UPCoM từ ngày 5.1.2023, tuy nhiên, trong thánh 2.2023, VNZ từng tạo cú sốc khi thị giá cổ phiếu từng đạt đỉnh 1.562.500 đồng/cổ phiếu sau chuỗi 11 phiên tăng trần liên tiếp, trở thành Công ty có cổ phiếu thị giá lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Thú vị rằng, dù có thị giá cổ phiếu nằm Top đầu thị trường, thế nhưng tình hình kinh doanh của VNG lại kém khả quan trong thời gian qua, khi liên tiếp thua lỗ.

Giá cổ phiếu VNZ của VNG giao dịch ở ngưỡng 790.000 đồng/cổ phiếu. Ảnh: Chụp màn hình.
Giá cổ phiếu VNZ của VNG giao dịch ở ngưỡng 790.000 đồng/cổ phiếu. Ảnh: Chụp màn hình.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I.2023, kết thúc 3 tháng đầu năm, VNG ghi nhận doanh thu hơn 1.852 tỉ đồng, tăng 11% so với quý I.2022 đồng thời báo lỗ sau thuế 90 tỉ đồng, trong khi cùng kì lỗ 130 tỉ đồng.

Giải trình cho biến động về kết quả kinh doanh trong kỳ, ông Trần Vân Khánh Giang - người công bố thông tin của VNG - thông tin, lỗ sau thuế quý I.2023 của công ty giảm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ sự thành công của các trò chơi mới cũng như việc tiết giảm chi phí quảng cáo.

Trước đó, kết thúc năm 2022, VNG lỗ trước thuế 943 tỉ đồng, lỗ sau thuế 1.315 tỉ đồng, lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 858 tỉ đồng. Đây là lần đầu tiên cả 3 chỉ tiêu này đều ở mức âm trong lịch sử hoạt động của VNG và là năm thứ 4 liên tiếp lợi nhuận của doanh nghiệp giảm sút.

Thời điểm này, nói về kết quả kinh doanh của mình, phía VNG cho rằng, lỗ sau thuế của công ty tăng trong năm 2022 do các công ty trong nhóm tiếp tục thúc đẩy hoạt động quảng cáo cho các sản phẩm mới, sản phẩm chiến lược, đầu tư mở rộng và phát triển các thị trường mới như Mỹ La Ting, các nước Ả Rập, Châu Phi.

Ngoài ra, chi phí khác tăng cao do ghi nhận lỗ từ thanh lý tài sản (máy chủ, linh kiện, phụ tùng và thiết bị công nghệ thông tin), loại bỏ một số sản phẩm trò chơi không đạt kết quả hoạt động như kế hoạch, dẫn đến sụt giảm lợi nhuận so với năm 2021.

Tại ngày 31.3.2023, tổng tài sản VNG đạt 8.976 tỉ đồng, tăng 1% sau 3 tháng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền còn hơn 2.837 tỉ đồng, đầu tư tài chính đến ngày đáo hạn gần 85 tỉ đồng, các khoản phải thu hơn 1.204 tỉ đồng..

Ở bên bảng cân đối kế toán, nợ phải trả VNG còn 3.953 tỉ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Tróng đó, nợ vay tài chính còn hơn 600 triệu đồng.

Thanh Giang
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu ngành ngân hàng chịu áp lực với việc nợ xấu tăng mạnh

Gia Miêu |

Nợ xấu tăng nhanh đang là nỗi lo lớn nhất của các ngân hàng hiện nay và ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của ngành ngân hàng.

Dự án Kim Chung – Di Trạch tái sinh, Vietracimex đem thế chấp làm dự án năng lượng

Quang Dân |

Sau hơn 2 năm dự án Kim Chung – Di Trạch nhận được quyết định “tái sinh”, việc nổi bật nhất mà dự án mang lại cho Vietracimex chính là trở thành tài sản đảm bảo để doanh nghiệp này huy động vốn cho các dự án phát triển năng lượng. Trong khi đó, bản thân dự án vẫn chưa thể hoàn thiện.

Vietracimex chậm lãi trái phiếu, tổng nợ hơn 20.000 tỉ, khả năng trả nợ yếu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng nợ phải trả Vietracimex còn khoảng 20.335 tỉ đồng. Đáng chú ý khi nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn, cho thấy những rủi ro về tính thanh khoản trong ngắn hạn của công ty.

Chủ dự án Kim Chung - Di Trạch chậm nợ trái phiếu

Quang Dân |

Ông Lê Tuấn Dũng - Tổng giám đốc Vietracimex - thông tin, lý do công ty chậm thanh toán gốc, lãi cho các lô trái phiếu vì doanh nghiệp chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán tại ngày thanh toán theo kế hoạch.

Đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tô Thế |

Sáng 22.5, đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi Quốc hội khai mạc Kỳ họp thứ 5.

Tạm giữ ô tô của cô gái nằm nghe nhạc, cố thủ sau khi vượt đèn đỏ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 22.5, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ ô tô của nữ lái xe vượt đèn đỏ, cố thủ trong xe và gây mất an ninh trật tự.

"Về quấy rối tình dục, nhiều người Việt vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm"

Trần Phương Chi (thực hiện) |

Nhiều người trong chúng ta vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của quấy rối tình dục.

Cờ tang cắm dọc đường quê vụ 4 học sinh chết đuối ở Bình Thuận

DUY TUẤN |

Từ tối ngày 20.5 đến 22.5 tại xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, cờ tang cắm dọc những con đường quê khi cùng lúc đến 4 em học sinh tiểu học chết đuối. Sự việc không chỉ làm xôn xao ở làng quê bình yên này mà còn là bài học cảnh tỉnh cho phụ huynh ở Bình Thuận và các tỉnh, thành có sông suối.

Cổ phiếu ngành ngân hàng chịu áp lực với việc nợ xấu tăng mạnh

Gia Miêu |

Nợ xấu tăng nhanh đang là nỗi lo lớn nhất của các ngân hàng hiện nay và ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của ngành ngân hàng.

Dự án Kim Chung – Di Trạch tái sinh, Vietracimex đem thế chấp làm dự án năng lượng

Quang Dân |

Sau hơn 2 năm dự án Kim Chung – Di Trạch nhận được quyết định “tái sinh”, việc nổi bật nhất mà dự án mang lại cho Vietracimex chính là trở thành tài sản đảm bảo để doanh nghiệp này huy động vốn cho các dự án phát triển năng lượng. Trong khi đó, bản thân dự án vẫn chưa thể hoàn thiện.

Vietracimex chậm lãi trái phiếu, tổng nợ hơn 20.000 tỉ, khả năng trả nợ yếu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng nợ phải trả Vietracimex còn khoảng 20.335 tỉ đồng. Đáng chú ý khi nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn, cho thấy những rủi ro về tính thanh khoản trong ngắn hạn của công ty.

Chủ dự án Kim Chung - Di Trạch chậm nợ trái phiếu

Quang Dân |

Ông Lê Tuấn Dũng - Tổng giám đốc Vietracimex - thông tin, lý do công ty chậm thanh toán gốc, lãi cho các lô trái phiếu vì doanh nghiệp chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán tại ngày thanh toán theo kế hoạch.