Cạnh tranh không lành mạnh
Bà N.T.H (người bán nước trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, bà đã nhiều lần chứng kiến cảnh chèo kéo, tranh giành bệnh nhân tại đây.
Liên quan đến việc các tài xế xe cấp cứu tranh giành bệnh nhân, ông Nguyễn Thành – Chánh Thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, Sở Y tế có cấp phép cho 2 cơ sở được chở cấp cứu bệnh nhân, đơn vị này tự điều chỉnh và đậu ở bên ngoài bệnh viện.
“Loại hình này rất phức tạp, cạnh tranh không lành mạnh. Trước việc này, Sở giao cho bệnh viện tự điều tiết ra vào đón bệnh nhân. Đồng thời, cũng đã có nhiều lần phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất những chiếc xe này. Loại hình này rất khó quản lý” – ông Thành nói.
Theo ông Thành, nữa đêm các cơ sở này đi đón bệnh nhân nên không thể kiểm tra được. Giá cả thì theo cơ chế thị trường giữa chủ xe với người nhà bệnh nhân. Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ cấp phép về quy định chuyên môn chứ không quản lý giá. Một cơ sở dịch vụ như vậy phải có bác sĩ có chuyên môn, bình ôxy, họp thuốc chống sốc trên xe.
“Trong quá trình thực hiện thì có 2 đội nên xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, rất phức tạp. Thời gian qua Sở cũng nhận nhiều đơn thư về việc chèo kéo với nhau. Sở từng nhắc nhỡ, chấn chỉnh các chủ doanh nghiệp nhưng rồi cũng tái diễn trở lại” – ông Thành nói.
Bệnh viện không độc quyền xe cấp cứu
Ông Lê Báy – Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho hay, liên quan đến phản về việc bệnh nhân bị chấn thương sọ não phải nằm băng ca đẩy ra khỏi bệnh viện mà không đi xe cấp cứu, đơn vị đã giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm điểm sau đó báo về Sở.
Ông Báy cho hay, theo báo của Bệnh viện họ không có lỗi vì vào cổng cấp cứu là không được chờ lâu do đó, xe cấp cứu tư nhân tự để băng ca lại cho người nhà đẩy ra.
“Cái này thực ra vô tổ chức, nếu không thì sẽ sắp hàng chờ khi nào làm xong thủ tục thì bảo vệ cho chạy vào. Đúng ra phải tổ chức xe đó cho ra vào khớp lệnh tránh trường hợp như vừa qua. Nói chung đã chỉ đạo chấn chỉnh các xe cứu thương tư nhân nhiều lắm rồi.
Nhiều người ở quê đến thì thường bị các tài xế xe cứu thương tư nhân "làm giá". Do đó, người nhà bệnh nhân cần phải tỉnh táo khi lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, cũng như tìm hiểu rõ giá cả” – ông Báy chia sẻ.
Ông Báy thông tin thêm, ông tìm hiểu thì giá xe cấp cứu bên ngoài là hơn 3 triệu đồng trong khi đó của bệnh viện có 1,8 triệu đồng do đó bệnh viện cũng không gây khó khăn gì về xe ra vào.
Ông Huỳnh Giới – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, không có chuyện bệnh viện độc quyền xe cứu thương, không cho xe bên ngoài vào chuyển viện. Nếu tài xế xe cấp cứu liên hệ bảo vệ, lãnh đạo trực bệnh viện thì được ra vào bình thường. Lâu nay, bệnh viện vẫn cho xe cứu thương ra vào đến nơi.
Ông Giới chia sẻ, hệ thống xe cấp cứu tư nhân bên ngoài khá phức tạp nên bệnh viện khó kiểm soát. Nếu để họ ra vào tự do thì dễ xảy ra va chạm, đánh nhau giành bệnh nhân và trước đây tình trạng đã diễn ra được cơ quan chức năng chấn chỉnh.