Phá dỡ không công bằng?
Ngày 11.4, bà Nguyễn Thị Thu (52 tuổi, trú thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân) - cho hay, từ năm 2012, gia đình bà được UBND Kỳ Xuân cho phép dựng lán tạm bán nước trên diện tích 300m2 trong rừng phi lao rừng phòng hộ ven biển thuộc thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân.
Trên diện tích đó, gia đình bà Thu làm cái quán tạm diện tích 36 m2 gồm một nửa xây bao bằng gạch, một nửa dựng cọc sắt lợp mái tôn. Hàng năm, chính quyền có thu phí với mức 4.000 đồng/m2.
Thời gian này, một số hộ dân khác ở địa phương cũng được dựng lán tạm mở dịch vụ ăn uống dọc rừng phi lao ven biển như gia đình bà Thu. Thế nhưng, việc thu phí chỉ diễn ra khoảng 4 - 5 năm thì chính quyền không thu nữa nhưng quán hàng thì vẫn tồn tại, kinh doanh cho đến nay.
Do quán của bà Thu dựng cọc, lợp tôn theo thời gian đã hư hỏng nên cuối tháng 3 vừa qua, bà tiến hành phá dỡ xây mới lại trên nền cũ thì ngày 6.4 chính quyền xã Kỳ Xuân mời gia đình lên họp kí cam kết không được xây dựng cơi nới quán hàng trên đất rừng phòng hộ.
Đến ngày 8.4, chính quyền xã Kỳ Xuân đưa máy và người đến phá dỡ quán của gia đình bà Thu.
“Nhiều quán hàng xung quanh cũng mới tu sửa đầu năm 2023 này với quy mô lớn hơn, kiên cố hơn. Nếu chính quyền không cho phép thì gia đình tôi cũng chấp nhận nhưng đã phá dỡ là phải phá dỡ hết của những hộ khác nữa cho công bằng” - bà Thu bức xúc nói.
Sau sự việc, gia đình bà Thu đã gửi đơn thư phản ánh rằng xã Kỳ Xuân cưỡng chế, phá dỡ nhà hàng ven biển không công bằng, bà chỉ xây cái quán nhỏ đã bị phá dỡ, trong khi nhiều nhà hàng khác xây mới, cơi nới không gian lớn hơn nhiều nhưng không bị phá dỡ.
Từ phản ánh của bà Thu, phóng viên Báo Lao Động trực tiếp có mặt tại khu vực ven biển thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân ghi nhận dọc bờ biển, chiều dài chưa đầy 1km nơi đây có nhiều nhà hàng, quán ăn uống. Trong đó, ngoài dãy nhà tạm của bà Thu mới bị phá dỡ thì nhiều nhà hàng quy mô khá lớn nơi đây cũng với dấu hiệu mới cơi nới nhưng chưa bị phá dỡ.
Phá xây mới, cũ cho tồn tại
Ngày 11.4, ông Nguyễn Thành Chung - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân - cho hay, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Kỳ Anh về việc tăng cường quản lý việc xây dựng mới, cơi nới nhà hàng, quán ăn trong rừng phòng hộ dọc ven biển trên địa bàn xã, theo thống nhất của huyện, những nhà hàng, quán ăn đã tồn tại từ lâu thì vẫn cho phép duy trì nguyên hiện trạng mà không được sửa sang, xây mới, cơi nới. Tuy nhiên, vừa qua đã có một số quán hàng xây mới, cơi nới thêm.
Cũng theo ông Chung, việc chính quyền xã Kỳ Xuân tiến hành tháo dỡ quán của bà Thu là tháo dỡ phần cơi nới mới, phần mà trước đây là cái sân quán nhưng nay xây lên thành tường quán.
“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm chứ không phải đã xong, những quán hàng nào cơi nới trong năm 2023 này đều phải làm cả. Vì đoàn của huyện đã đi kiểm tra và có văn bản bắt buộc xã phải thực hiện rồi. Chúng tôi đã làm xong đâu, còn tiếp tục làm” - ông Chung nói.
Một lãnh đạo xã Kỳ Xuân khác chia sẻ rằng, khi tiến hành phá dỡ phần cơi nới quán của bà Thu chúng tôi cũng có băn khoăn vì quán chỉ xây rất nhỏ, so với nhiều quán hàng khác. Thế nhưng, theo tinh thần chỉ đạo phải thực hiện thì phải tháo dỡ.
Người này cũng cho hay, nếu tới đây không tiếp tục phá dỡ phần cơi nới mới của các quán hàng khác cho nghiêm túc thì khó tránh khỏi ý kiến này nọ cho rằng xử lý chưa công bằng.