Dựng đủ chiêu trò
Có niềm yêu thích đặc biệt với chụp ảnh, ngay sau khi tốt nghiệp THPT, Thanh Lan đã dồn số tiền tiết kiệm và xin của bố mẹ thêm để mua một chiếc máy ảnh cũ. Ngày 11.7.2023, nữ sinh đã tìm kiếm tại các hội nhóm chuyên về máy ảnh và đăng tải các thông tin nhu cầu của mình.
Sau khi Thanh Lan đăng bài, một facebooker có nickname Văn Tiệp cho biết đang có một chiếc máy ảnh cũ hiệu Leica giá 5,8 triệu đồng. Đối tượng cũng gửi kèm các hình ảnh, video để "con mồi" thêm tin tưởng. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu nữ sinh đặt cọc 500.000 đồng để giữ hàng. Thấy lí do hợp lí, nữ sinh đồng ý và chuyển tiền ngay.
Trưa cùng ngày, đối tượng gọi điện bằng messenger cho Thanh Lan và thông báo rằng mình đang ở bưu điện. “Đối tượng nói là bưu điện không cho thanh toán theo kiểu nhận hàng trước, trả tiền sau mà phải thanh toán toàn bộ tiền ngay. Nếu tôi không gửi tiền thì hắn sẽ không gửi hàng cho tôi nữa” – Thanh Lan nhớ lại.
Theo nữ sinh, đối tượng sử dụng các âm thanh giống như thực sự đang ở bưu điện và rất gấp gáp chuyện chuyển hàng. Nếu lúc đó Thanh Lan không chuyển tiền, nữ sinh sẽ mất đi một chiếc máy ảnh cũ giá hời. Không nghĩ ngợi gì thêm, Thanh Lan đã chuyển 5,8 triệu đồng cho đối tượng này.
Trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ, nữ sinh đã bị lừa cả lòng tin lẫn tiền bạc khi trót "nhẹ dạ cả tin" vào trò lừa đảo rao bán máy ảnh trên mạng xã hội.
“Tôi nhắn tin để xin mã vận đơn món hàng thì không thấy hắn rep. Khi tôi gọi điện thì hẳn lập tức tắt máy và chặn tôi luôn. Sau đó tôi đăng tải bài viết này lên các hội nhóm trên mạng xã hội thì mới biết cũng có nhiều nạn nhân khác bị lừa với chiêu thức tương tự” – nữ sinh chia sẻ.
Bài học đầu đời
Thanh Lan vừa trải qua kỳ thi THPT và đỗ vào một trường đại học có tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc máy ảnh là vật mà nữ sinh đã mong muốn có được từ lâu. Tuy nhiên, trái với sự hạnh phúc, vui mừng khi sở hữu món đồ yêu thích bằng tiền tiết kiệm cá nhân và một phần hỗ trợ từ bố mẹ, Thanh Lan lại nhận về một bài học.
Nữ sinh cho biết, sau khi đăng tải bài viết bóc mẽ đối tượng lừa đảo, nhiều nạn nhân đã gửi cho chị bài viết với tiêu đề: “Lừa đảo rao bán lens máy ảnh trên Facebook, cuỗm tiền cọc của khách hàng” Báo Lao Động đăng tải hồi cuối tháng 5.2023.
Bài viết phản ánh tình trạng có đến 11 nạn nhân bị lừa khi tìm mua lens máy ảnh, máy ảnh hoặc máy pha cà phê. Người bị lừa ít nhất là 200.000 đồng, người nhiều nhất là 19 triệu đồng.
Đáng nói, với mỗi nạn nhân, các đối tượng lừa đảo trên lại sử dụng nick Facebook, tên ngân hàng và ảnh chụp Căn cước công dân khác nhau. Để tăng thêm phần uy tín, các đối tượng này còn mua lượt theo dõi, lượt like, comment… ở tài khoản Facebook đó. Tuy nhiên, tất cả đều là tài khoản giả mạo và đây là hình thức lừa đảo theo nhóm.
Hình thức lừa đảo này tồn tại từ cuối năm 2022. Dù đã có nhiều người mắc bẫy nhưng số nạn nhân vẫn liên tục tăng và không có dấu hiệu dừng lại.
Để lên án mạnh mẽ những hành vi trên, Thanh Lan tìm đến Báo Lao Động bày tỏ mong mỏi, người mua cần tỉnh táo để không bị lừa đảo bởi chiêu thức tương tự.
Dưới góc độ pháp lí, luật sư Nguyễn Đoàn - Hệ thống Luật sư X (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Theo đó, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp cụ thể thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.