Vụ tòa cản trở báo chí tác nghiệp: TAND tỉnh Đắk Lắk cho rằng đúng luật

BẢO TRUNG |

Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc chủ tọa phiên tòa là thẩm phán TAND Đắk Lắk Nguyễn Huờn không cho phóng viên ghi hình, chụp ảnh ở một phiên tòa xét xử công khai là đúng theo luật.

Chiều 2.10, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa nhận được phản hồi của TAND tỉnh về vụ việc cản trở báo chí tác nghiệp tại phiên tòa xét xử công khai.

Cụ thể, ngày 15.9, tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lao động thụ lý số: 05/2020/TLPT-LĐ, ngày 26.6.2020 về việc: "Yêu cầu tuyên bố Quyết định cho nghỉ việc là trái pháp luật và yêu cầu bồi thường thiệt hại", giữa nguyên đơn ông Đoàn Thanh Tùng và bị đơn Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (viết tắt là Công ty Prudential Việt Nam).

Theo TAND tỉnh Đắk Lắk, khi bắt đầu phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa đã phổ biến quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng trong quá trình xét xử; giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa án; giải thích cho những người tham gia tố tụng biết việc bản án sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của tòa án và quyền của họ về việc yêu cầu tòa án không công bố.

Tuy nhiên, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Công ty Prudential Việt Nam đã yêu cầu tòa án không công bố bản án trên Cổng thông tin điện tử của tòa án vì lý do liên quan đến bí mật kinh doanh, mức lương, thưởng cũng như các chính sách của đơn vị đối với từng nhân viên.

Cũng theo TAND tỉnh Đắk Lắk, để đảm bảo quyền nhân thân, cũng như tôn trọng quyền đối với hình ảnh của những người tham gia tố tụng tại phiên tòa, Chủ tọa phiên tòa đã yêu cầu các phóng viên (PV) chỉ được ghi tin bài mà không được quay phim, chụp ảnh tại phiên tòa, nhưng các PV vẫn tự ý quay phim, chụp hình nên Chủ tọa phiên tòa có nhắc nhở đối với họ.

Sau khi trích dẫn nhiều điều luật, TAND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, HĐXX không cho PV ghi hình, chụp ảnh là đúng theo quy định pháp luật.

Như Lao Động đã thông tin, sáng 15.9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở tòa xét xử vụ án lao động kể trên.

Trước khi phiên tòa diễn ra, PV Báo Lao Động và một số cơ quan báo chí khác đã tới bàn Thư ký phiên tòa xuất trình giấy tờ để đăng ký tác nghiệp.

Nhận các loại giấy tờ xuất trình hợp pháp của PV, Thư ký phiên tòa đã vào báo cáo với Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Huờn.

Ít phút sau, nữ thư ký phiên tòa ra trả lại giấy tờ và thông tin, Chủ tọa phiên tòa cho phép báo chí được đăng tin bài nhưng không được quay phim, chụp ảnh và ghi âm trong phòng xử án.

Đồng thời, nữ thư ký kể trên cũng ra hiệu cho lực lượng công an bảo vệ thực hiện theo chỉ đạo của thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa.

Khi phiên tòa diễn ra, PV tiếp tục chụp hình nhưng vị thẩm phán kể trên cản trở và cho rằng muốn tác nghiệp phải có sự đồng ý của HĐXX.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ tòa án cản trở báo chí tác nghiệp: Đề nghị TAND Đắk Lắk sớm phản hồi

BẢO TRUNG |

Sở Thông tin Truyền thông Đắk Lắk đề nghị lãnh đạo Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh phải kiểm tra, làm rõ nội dung bài viết Báo Lao Động phản ánh và phải có phản hồi lại bằng văn bản.

Vụ kiện Cty bảo hiểm vì cho nghỉ việc trái luật: Cản trở báo chí tác nghiệp?

BẢO TRUNG |

Một phiên tòa phúc phẩm được tổ chức xét xử công khai nhưng khi phóng viên các cơ quan báo chí đến đăng ký và tác nghiệp đúng luật tại tòa lại bị chủ tọa, thẩm phán phiên tòa cản trở, gây khó khăn.

Báo chí thoát các “ông lớn công nghệ” Google, Facebook được không?

Thế Lâm |

Đây là một câu hỏi lớn đối với các hãng tin hay báo chí online. Đặc biệt, trong bối cảnh ngay sau khi chính quyền Australia dự kiến thông qua luật buộc các nền tảng công nghệ như Google và Facebook phải trả phí tin tức, Facebook đã tức thì dọa ngược lại: Cấm người dùng chia sẻ các đường link tin tức trên nền tảng này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ tòa án cản trở báo chí tác nghiệp: Đề nghị TAND Đắk Lắk sớm phản hồi

BẢO TRUNG |

Sở Thông tin Truyền thông Đắk Lắk đề nghị lãnh đạo Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh phải kiểm tra, làm rõ nội dung bài viết Báo Lao Động phản ánh và phải có phản hồi lại bằng văn bản.

Vụ kiện Cty bảo hiểm vì cho nghỉ việc trái luật: Cản trở báo chí tác nghiệp?

BẢO TRUNG |

Một phiên tòa phúc phẩm được tổ chức xét xử công khai nhưng khi phóng viên các cơ quan báo chí đến đăng ký và tác nghiệp đúng luật tại tòa lại bị chủ tọa, thẩm phán phiên tòa cản trở, gây khó khăn.

Báo chí thoát các “ông lớn công nghệ” Google, Facebook được không?

Thế Lâm |

Đây là một câu hỏi lớn đối với các hãng tin hay báo chí online. Đặc biệt, trong bối cảnh ngay sau khi chính quyền Australia dự kiến thông qua luật buộc các nền tảng công nghệ như Google và Facebook phải trả phí tin tức, Facebook đã tức thì dọa ngược lại: Cấm người dùng chia sẻ các đường link tin tức trên nền tảng này.