Ngày 31.3 UBND thị xã Ba Đồn cho biết, sau nội dung phản ánh của Báo Lao Động, UBND thị xã Ba Đồn đã thành lập đoàn phối hợp với Đại diện Ban Quản lý Dự án 6, đơn vị thi công tiến hành kiểm tra tại công trình của Dự án cao tốc Bắc – Nam tại xã Quảng Hải.
Ngay sau đó, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành - đơn vị nhà thầu đã cam kết sẽ bố trí thời gian thi công phù hợp không làm ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh.
Theo báo cáo số 102/BC-UBND ngày 22.3.2023 về công tác trích đo địa chính để phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, đơn vị tư vấn đã thực hiện hoàn thành 9,347km/9,347km (đạt 100%). Tuy nhiên, vẫn còn hàng loạt công trình hạ tầng xã hội vẫn chưa giải phóng, di dời hoàn trả mặt bằng, đáng chú ý là các công trình trường học.
Liên quan đến các công trình hạ tầng kỹ xã hội tại xã Quảng Hải, ông Nguyễn Văn Ninh – Phó chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho hay, đối với trụ sở UBND xã Quảng Hải vẫn đủ điều kiện nên không phải di dời. Còn đối với Trạm y tế xã, sau khi Trường mầm non di dời đi sẽ chuyển Trạm y tế xã về xây dựng tại đây, do diện tích còn lại vẫn đủ để xây dựng trạm y tế.
“Quan điểm của UBND thị xã Ba Đồn tạo mọi điều kiện để nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ. Vừa qua UBND thị xã đã thành lập hội đồng đánh giá, mời các ban, ngành cấp tỉnh đánh giá mức độ bị ảnh hưởng của các công trình. Hiện UBND thị xã đang hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh xin ý kiến”, ông Nguyễn Văn Ninh cho biết thêm.
Việc chưa di dời hoàn trả các công trình hạ tầng này nhưng đơn vị nhà thầu đã vận chuyển máy móc thiết bị vào thi công, khiến hàng trăm học sinh luôn phải ngồi học trong tiếng ồn và bụi từ công trình dự án.