Vụ cô giáo quỳ gối xin dạy: Ai sẽ trả tiền đấu giá đất giáo dục?

LÊ QUANG ĐỨC |

“Bán đấu giá đất dành cho giáo dục, về danh nghĩa doanh nghiệp đầu tư trả tiền, nhưng bản chất tiền đó sẽ được bù đắp bằng học phí, tức là từ túi tiền người dân. Đây là việc làm trái với chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước.” - bạn đọc Lê Quang Đức chia sẻ quan điểm.

“Là một nhà giáo nghỉ hưu, thời gian qua tôi rất quan tâm đến sự việc Trường mầm non tư thục Tuổi Thơ tại thị trấn Thanh Chương, là một ngôi trường tốt, được phụ huynh học sinh tin tưởng, nhưng do xây dựng sai quy trình nên bị đóng cửa.

Vì vậy, dẫn đến sự việc đau lòng là nhiều cô giáo mầm non phải quỳ gối xin không đóng cửa trường.

Nhiều giáo viên mầm non quỳ gối xin không đóng cửa trường.
Nhiều giáo viên mầm non quỳ gối xin không đóng cửa trường gây xôn xao dư luận

Thậm chí, chủ đầu tư còn bị yêu cầu tháo dỡ ngôi trường để lấy mặt bằng cho chính quyền địa phương tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Như thông tin trên Báo Lao Động, theo ông Trần Việt Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An, việc tham mưu bán đấu giá khu đất quy hoạch dành cho giáo dục tại khối 3 – thị trấn Thanh Chương – huyện Thanh Chương là để “tối ưu hóa lợi ích nhà nước”, thu tiền cho ngân sách, đồng thời vẫn thu hút được nhà đầu tư xây trường học.

Thiết nghĩ, cách suy nghĩ như trên là chưa thấu suốt chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước. Chủ trương này nhằm tạo ưu đãi, thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực khó khăn, sinh lợi ít, giảm bớt chi ngân sách và tạo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ trương nói trên được cụ thể hóa qua các quy định trong Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Nghị định 69/2008 của Chính phủ. Tỉnh Nghệ An cũng có Quyết định 13/2015 quy định rõ các ưu đãi dành cho nhà đầu tư trong các dự án thuộc danh mục xã hội hóa như giáo dục, văn hóa, y tế, thể dục thể thao, môi trường…

Nếu tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thì không còn thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các dự án xã hội hóa nữa.

Trường hợp khu đất tại khối 3, thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương) vốn là trường học, qua các văn bản pháp lý thể hiện là đất quy hoạch dành cho giáo dục. Nếu tổ chức đấu giá, về danh nghĩa doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ trả tiền.

Nhưng thực chất, sau đó doanh nghiệp họ sẽ tìm cách thu lại từ học phí và giá các dịch vụ giáo dục để bù lại. Nghĩa là người dân sẽ phải bỏ tiền ra để trả khoản tiền mà nhà đầu tư đã mua đất đấu giá, cuộc sống sẽ khó khăn hơn.

Việc không tổ chức đấu giá, Nhà nước chia sẻ với nhà đầu tư, sâu xa là chia sẻ với người dân, để con em nhân dân trên địa bàn có được nhà trường mầm non chất lượng tốt, giá cả hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em, một giải pháp an sinh xã hội bền vững và nhân văn.

Quan niệm “tối ưu hóa lợi ích nhà nước” trong trường hợp nói trên là phiến diện. Về thực chất, lợi ích nhà nước và lợi ích nhân dân là một, gắn liền không tách rời, “dân giàu thì nước mạnh”. Nhà nước có trách nhiệm và tìm mọi giải pháp để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, chăm lo cho người dân ngày một tốt hơn.

Theo Nghị định 167/2017 của Chính phủ, không bắt buộc mọi tài sản công (trong đó có nhà, đất) đều phải xử lý theo phương thức đấu giá.

Việc đấu giá chỉ áp dụng đối với trường hợp bán tài sản, với mục tiêu tránh thất thoát tài sản nhà nước, chống thông đồng, lợi ích nhóm.

Việc nhà nước sử dụng công sản, để thực hiện chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục nhằm thu hút, khuyến khích đầu tư, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện lời Bác Hồ dạy “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.

LÊ QUANG ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Giải thích không thuyết phục

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ quyết định đem khu đất giáo dục vùng khó khăn ra bán đấu giá, những cán bộ tham mưu của UBND tỉnh Nghệ An giải thích mâu thuẫn, không thống nhất, không đúng với nội dung của văn bản quy phạm pháp luật.

Vụ cô giáo quỳ gối: Đấu giá đất giáo dục để “tối ưu hóa lợi ích”

QUANG ĐẠI |

Ông Trần Việt Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho biết việc tham mưu bán đấu giá quyền sử dụng đất đã quy hoạch dành cho giáo dục vùng khó khăn là để “tối ưu hóa lợi ích cho Nhà nước”.

Vụ cô giáo quỳ gối: Giáo sư Đặng Hùng Võ đề nghị thanh tra quản lý đất đai

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ nhiều giáo viên mầm non quỳ gối xin không đóng cửa trường tại Nghệ An, Giáo sư Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng Nghệ An đã áp dụng sai pháp luật khi đem khu đất quy hoạch cho giáo dục ra đấu giá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Giải thích không thuyết phục

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ quyết định đem khu đất giáo dục vùng khó khăn ra bán đấu giá, những cán bộ tham mưu của UBND tỉnh Nghệ An giải thích mâu thuẫn, không thống nhất, không đúng với nội dung của văn bản quy phạm pháp luật.

Vụ cô giáo quỳ gối: Đấu giá đất giáo dục để “tối ưu hóa lợi ích”

QUANG ĐẠI |

Ông Trần Việt Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho biết việc tham mưu bán đấu giá quyền sử dụng đất đã quy hoạch dành cho giáo dục vùng khó khăn là để “tối ưu hóa lợi ích cho Nhà nước”.

Vụ cô giáo quỳ gối: Giáo sư Đặng Hùng Võ đề nghị thanh tra quản lý đất đai

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ nhiều giáo viên mầm non quỳ gối xin không đóng cửa trường tại Nghệ An, Giáo sư Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng Nghệ An đã áp dụng sai pháp luật khi đem khu đất quy hoạch cho giáo dục ra đấu giá.