Vụ chủ hụi ôm chục tỉ bỏ đi, người dân khiếu nại Công an huyện Yên Thành

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân trú tại xã Tân Thành đã khiếu nại Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) về kết quả điều tra, xác minh vụ chủ hụi ôm hàng chục tỉ rời khỏi địa bàn.

Ngày 1.8, trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Hòa, 44 tuổi, trú xóm Thị Tứ, xã Tân Thành, huyện Yên Thành cho biết ông và 6 hộ dân khác trên địa bàn đã có đơn gửi Công an tỉnh Nghệ An, khiếu nại về kết quả điều tra, xác minh của Công an huyện Yên Thành về vụ vỡ hụi trên địa bàn.

Như Lao Động đã thông tin, ông Trần Văn Hòa cùng nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã Tân Thành là nạn nhân của bà Lê Thị Hoa (sinh năm 1975, trú tại Thôn Ngọ, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa). Bà Hoa và gia đình sinh sống ở xã Tân Thành hơn 20 năm nhưng không nhập hộ khẩu, làm nghề buôn bán.

Gia đình bà Lê Thị Hoa bất ngờ rời khỏi địa phương, để lại căn nhà 3 tầng ở xóm Thị Tứ, xã Tân Thành. Ảnh: Hải Đăng
Gia đình bà Lê Thị Hoa bất ngờ rời khỏi địa phương, để lại căn nhà 3 tầng ở xóm Thị Tứ, xã Tân Thành. Ảnh: Hải Đăng

Từ năm 2022, bà Hoa đã đứng ra huy động vốn bằng hình thức vay cá nhân hoặc giật hụi, vay hụi của hàng chục người với số tiền hàng chục tỉ đồng với những lời hứa hẹn về ăn chia.

Tuy nhiên, sau khi nắm được một số tiền rất lớn, gia đình bà Hoa bất ngờ bỏ đi khỏi địa phương, bỏ lại toàn bộ nhà cửa, trở về quê Thanh Hóa.

Các chủ nợ hốt hoảng đi tìm, nhưng không thể liên lạc được. Một số người ra Thanh Hóa khó khăn lắm mới gặp được bà Hoa nhưng bà này chỉ hứa hẹn bâng quơ, không có gì bảo đảm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành cho rằng, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Ảnh: Hải Đăng
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành cho rằng, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Ảnh: Hải Đăng

Cho rằng bà Hoa đã lạm dụng tín nhiệm tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hàng chục hộ dân đã làm đơn tố giác tội phạm gửi công an huyện Yên Thành, nhưng cơ quan này cho rằng đây là vụ việc dân sự, không có dấu hiệu tội phạm.

Cho rằng kết quả điều tra của công an huyện Yên Thành không đúng bản chất sự việc, nhiều hộ dân đã làm đơn khiếu nại gửi công an tỉnh Nghệ An.

Nội dung đơn viết: “Đối tượng Lê Thị Hoa sử dụng thủ đoạn gian dối (vay tiền để mở cửa hàng bán đồ Thái Lan, kinh doanh nhưng trên thực tế không có thật). Sau khi vay xong không thực hiện việc kinh doanh mà chiếm đoạt xong bỏ trốn, có dấu hiệu sử dụng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Thị Hoa lợi dụng việc chơi phường (hụi) khi hốt xong thì chiếm đoạt và bỏ trốn có dấu hiệu hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng trên hiện tại đã bỏ trốn khỏi địa phương và cắt đứt liên lạc với chúng tôi”.

Được biết, đơn khiếu nại đã gửi lên công an tỉnh Nghệ An hơn một tháng, nhưng người dân chưa nhận được phản hồi.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Tô Bá Thanh (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: “Trường hợp người vay tiền của nhiều người với số tiền rất lớn nhưng không sử dụng đúng mục đích, bỏ trốn là có dấu hiệu hình sự, cần khởi tố vụ án đề điều tra theo quy định của pháp luật”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến mới vụ chủ hụi ôm hàng trăm tỉ bỏ đi khỏi Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Ngày 23.7, bà H.T.S, trú xóm Thị Tứ, xã Tân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cuối tuần trước, bà đã ra tận Thanh Hóa tìm chủ nợ để đòi số tiền 300 triệu đồng.

Chủ hụi ôm hàng chục tỉ đi biệt tích: Người dân có quyền khiếu nại

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ việc một chủ hụi ôm hàng chục tỉ đồng rồi bất ngờ đi khỏi địa phương nhưng công an huyện khẳng định không có dấu hiệu tội phạm, luật sư cho biết người dân có quyền khiếu nại lên công an cấp tỉnh.

Chủ hụi ôm hàng chục tỉ đi biệt tích, người dân ở Nghệ An kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Hàng chục hộ dân tại tại huyện Yên Thành (Nghệ An) có đơn tố giác về việc bị một chủ hụi ôm hàng chục tỉ đồng rồi trốn khỏi địa phương, tuy nhiên cơ quan công an cho rằng chỉ là vụ việc dân sự.

Gia đình liệt sĩ tố người phụ nữ giả hồ sơ nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn

Khánh Linh |

Hà Nam - Gửi đơn đến Báo Lao Động, gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng (tức Dáy), tố bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.

Xét xử 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau nhiều lần trì hoãn, sáng nay (2.8), Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên.

Khóa học kỹ năng sống, trại hè mạo danh lại nở rộ

THU GIANG |

Đánh vào tâm lý muốn cho con tham gia các hoạt động ý nghĩa trong mùa hè, nhiều khóa học kỹ năng sống, trại hè gần đây đã ngang nhiên đánh cắp thương hiệu để tổ chức chương trình trải nghiệm làm phi công, thủy thủ, tiếp viên hàng không, mẫu nhí, MC... khiến không ít phụ huynh tại Hà Nội sập bẫy.

Mong giáo viên mầm non được đưa vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Tất Thảo |

Tại Diễn đàn người lao động năm 2023 vừa được tổ chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Đề xuất này được nhiều người trong cuộc là các giáo viên mầm non đồng tình, ủng hộ.

Đến Côn Đảo thăm nơi ra đời bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”

Lâm Điền |

Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” được Phan Châu Trinh sáng tác trong thời gian bị cầm tù tại trại giam Phú Hải, Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Diễn biến mới vụ chủ hụi ôm hàng trăm tỉ bỏ đi khỏi Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Ngày 23.7, bà H.T.S, trú xóm Thị Tứ, xã Tân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cuối tuần trước, bà đã ra tận Thanh Hóa tìm chủ nợ để đòi số tiền 300 triệu đồng.

Chủ hụi ôm hàng chục tỉ đi biệt tích: Người dân có quyền khiếu nại

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ việc một chủ hụi ôm hàng chục tỉ đồng rồi bất ngờ đi khỏi địa phương nhưng công an huyện khẳng định không có dấu hiệu tội phạm, luật sư cho biết người dân có quyền khiếu nại lên công an cấp tỉnh.

Chủ hụi ôm hàng chục tỉ đi biệt tích, người dân ở Nghệ An kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Hàng chục hộ dân tại tại huyện Yên Thành (Nghệ An) có đơn tố giác về việc bị một chủ hụi ôm hàng chục tỉ đồng rồi trốn khỏi địa phương, tuy nhiên cơ quan công an cho rằng chỉ là vụ việc dân sự.