Vợ chồng trẻ nên thuê hay mua nhà?

ANH THƯ |

Nhiều vợ chồng xác định làm việc, sinh sống tại các thành phố lớn có chung áp lực về nhà ở. Để sở hữu nhà đất hay căn hộ chung cư, nhiều người phải “còng lưng” gánh tiền nợ, tiền lãi hàng tháng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Dương Thị Hồng Nhung (SN 1994, Nam Định) làm nhân viên marketing tại một đơn vị ở Cầu Giấy (Hà Nội). Năm 2018, chị Nhung kết hôn. Hai vợ chồng chị đã có một công việc ổn định tại Hà Nội nên xác định gắn bó với thành phố này.

Hai vợ chồng thuê một phòng trọ rộng khoảng 25m2 tại đường Trung Kính (Hà Nội). Căn phòng nhỏ hẹp nhưng cũng đủ những đồ đạc cơ bản. Chị Nhung từng nghĩ ăn nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Hơn nữa, cả ngày đã làm việc trên cơ quan, căn phòng trọ chỉ là nơi để nghỉ ngơi.

Chị Nhung cho rằng mua nhà sẽ tốt hơn đi thuê lâu dài. Ảnh: Hồng Nhung.
Chị Nhung cho rằng mua nhà sẽ tốt hơn đi thuê lâu dài. Ảnh: Hồng Nhung.

Chị Hồng Nhung chia sẻ: “Sau khi cưới xong, vợ chồng tôi vẫn nghĩ chỉ cần thuê trọ là được. Thu nhập của hai vợ chồng khoảng 20 triệu 1 tháng, trừ các chi phí thuê trọ, ăn uống… cũng dư dả được một chút”.

Sau khi kết hôn được 3 tháng, chị Hồng Nhung bắt đầu có những thay đổi về quan niệm thuê nhà và mua nhà. Nếu chỉ hai vợ chồng sinh sống, chị Nhung cho rằng ở đâu cũng được. Song, sau này chị mang bầu, sinh con, thì không thể thuê trọ mãi được. Hơn nữa, ông bà lên trông cháu cũng cần một phòng riêng để nghỉ ngơi.

“Vợ chồng tôi cũng đặt lên bàn cân về việc có nên tiếp tục thuê nhà hay mua nhà. Chúng tôi phân tích từng mặt lợi và bất cập của từng phương án. Nếu có em bé mà đi thuê nhà cũng mất từ 4-5 triệu đồng/tháng. Còn mua nhà thì phải đi vay tiền, trả gốc, trả lãi mỗi tháng cũng khá vất vả” – chị Hồng Nhung chia sẻ.

Sau khi tham khảo ý kiến của anh chồng và bố mẹ, vợ chồng chị Hồng Nhung đã hạ quyết tâm mua một căn hộ chung cư ở ngoại thành Hà Nội.

“Tôi nghĩ rằng với khoảng 600-800 triệu đồng thì không dám mơ nhà đất. Chúng tôi chỉ tìm những căn chung cơ ở ngoại thành Hà Nội. May thay anh chồng tôi đã mua chung cư ở khu đô thị Đại Thanh (Thanh Trì, Hà Nội) nên chúng tôi chỉ tìm nhà ở khu vực này cho gần nhau” - chị Hồng Nhung chia sẻ.

Sau thời gian tìm kiếm, chị cũng tìm được một căn chung cư nhỏ, rộng gần 50m2 ở khu vực này. Chủ cũ đưa ra mức giá gần 600 triệu đồng. Căn hộ đã ưng ý, vợ chồng chị Nhung bắt đầu về bàn bạc, xoay xở tiền bạc. Vàng cưới, phong bì cưới… gom lại được hơn 100 triệu đồng.

Thay vì vay ngân hàng như nhiều gia đình khác, chị Nhung lại nhờ ông bà ở quê hỗ trợ vay số tiền thiếu còn lại. “Nếu không có sự hỗ trợ của gia đình, vợ chồng trẻ vận lộn các khoản vay tiền rất vất vả” - chị Nhung cho biết.

Chưa đến 1 tháng vợ chồng chị Nhung đã chọn được nhà. Vì ưng ý căn hộ, vợ chồng chị đã mang 10 triệu đồng đi đặt cọc lúc 11h đêm đầu năm 2019. Sau hơn 1 tuần làm thủ tục, vợ chồng chị Nhung đã có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn hộ.

“Căn hộ nhỏ xinh, nhưng vẫn có hai phòng đủ để vợ chồng tôi và bố mẹ ở. Với tiền lãi chúng tôi phải trả hàng tháng cũng bằng tiền đi thuê nhà trọ. Sau thời gian trả gốc, lãi, chúng tôi sẽ có nhà. Nếu cứ mãi đi thuê sẽ khó lòng ổn định và tốn rất nhiều chi phí” – chị Hồng Nhung nói.

Nên mua chung cư hay nhà mặt đất?

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chỉ có 50 triệu đồng: Vợ chồng trẻ chốt mua nhà trong 1 tháng

ANH THƯ |

Để sở hữu căn hộ chung cư nhỏ nhắn tại Hà Nội, nhiều vợ chồng trẻ phải trải qua quãng thời gian chật vật xoay tiền, trả nợ.

Chọn mua nhà mặt đất vì sợ nhiều bất cập khi ở chung cư

Bảo Hân |

Mặc dù ở chung cư có nhiều tiện ích, đảm bảo an ninh, sạch sẽ, nhưng nhiều người vẫn kiên quyết chọn mua nhà mặt đất, nhất quyết không “sống ở trên cao”.

Chọn mua nhà chung cư vì tích hợp nhiều tiện ích

ANH THƯ |

Sau khi ra trường, nhiều người trẻ quyết định ở lại các thành phố lớn làm việc thay vì trở về quê hương. Để ổn định lâu dài, họ thường nhắm đến mua nhà chung cư vì vừa túi tiền mà lại tích hợp nhiều tiện ích.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chỉ có 50 triệu đồng: Vợ chồng trẻ chốt mua nhà trong 1 tháng

ANH THƯ |

Để sở hữu căn hộ chung cư nhỏ nhắn tại Hà Nội, nhiều vợ chồng trẻ phải trải qua quãng thời gian chật vật xoay tiền, trả nợ.

Chọn mua nhà mặt đất vì sợ nhiều bất cập khi ở chung cư

Bảo Hân |

Mặc dù ở chung cư có nhiều tiện ích, đảm bảo an ninh, sạch sẽ, nhưng nhiều người vẫn kiên quyết chọn mua nhà mặt đất, nhất quyết không “sống ở trên cao”.

Chọn mua nhà chung cư vì tích hợp nhiều tiện ích

ANH THƯ |

Sau khi ra trường, nhiều người trẻ quyết định ở lại các thành phố lớn làm việc thay vì trở về quê hương. Để ổn định lâu dài, họ thường nhắm đến mua nhà chung cư vì vừa túi tiền mà lại tích hợp nhiều tiện ích.