Chọn mua nhà chung cư vì tích hợp nhiều tiện ích

ANH THƯ |

Sau khi ra trường, nhiều người trẻ quyết định ở lại các thành phố lớn làm việc thay vì trở về quê hương. Để ổn định lâu dài, họ thường nhắm đến mua nhà chung cư vì vừa túi tiền mà lại tích hợp nhiều tiện ích.

Ở chung cư có nhiều tiện ích

Tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội), chị Ngọc Trâm (quê ở Phố Nối, Hưng Yên) quyết định ở Thủ đô làm việc. Hiện nay, chị đang làm nhân viên văn phòng tại một ngân hàng. Năm 2017, chị Trâm kết hôn. Thời điểm này, hai vợ chồng vẫn phải thuê nhà.

Sau khi có ý định sinh con, vợ chồng chị Trâm đã tính đến việc mua nhà để an cư, lạc nghiệp, có không gian rộng rãi để ở. Lúc này, hai vợ chồng chị rất căng thẳng đứng trước việc chọn lựa mua chung cư hay nhà đất tại Hà Nội.

Ngôi nhà đầu tiên tại Hà Nội của gia đình chị Trâm. Ảnh NVCC
Ngôi nhà đầu tiên tại Hà Nội của gia đình chị Trâm. Ảnh: NVCC

Chị Ngọc Trâm chia sẻ: “Thời điểm đó, vợ chồng tôi cũng rất đau đầu. Hai người đi làm chưa lâu, chưa có nhiều tích luỹ. Mà cứ tìm hiểu thông tin mua đất, mua nhà tại Thủ đô luôn đắt đỏ, vượt quá xa so với tài chính chúng tôi đang có”.

Hơn nữa, chọn mua ở khu vực nào đối với chị cũng rất quan trọng. Nếu nhà ở cách quá xa chỗ làm việc thì đi lại sẽ rất vất vả. Sau nhiều ngày bàn tính, với số tiền đang có, gia đình chị Trâm quyết định mua chung cư tại Khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội).

“Năm 2019, căn chung cư chúng tôi xem trị giá 1,5 tỉ đồng. Hai vợ chồng đã có 1,3 tỉ đồng, nên cũng thấy trong khả năng có thể chi trả được nên quyết định mua khu vực này” - chị Trâm chia sẻ.

Mua nhà tại quận Hoàng Mai, vợ chồng chị mỗi người đi khoảng 5-7km sẽ đến nơi làm việc. Hơn nữa, số tiền bỏ ra mua chung cư khá hợp lý, gia đình chị chỉ cần vay ngân hàng 300 triệu đồng nữa để lo cho căn nhà tạm đầy đủ. Gia đình chị cũng từng nghĩ đến chuyện mua đất, xây nhà tại Hà Nội. Song với số tiền đang có, chị không thể với tới được dù là một mảnh đất nhỏ trong ngõ sâu.

Chị Trâm chia sẻ: “Ở chung cư khá là sạch sẽ, không chịu cảnh nồm ẩm. Hơn nữa, việc đi chợ, mua bán ở khu vực này thuận tiện vì tích hợp rất nhiều dịch vụ như nhà trẻ, khu vui chơi…”.

Chính vì vậy, dù kinh tế khá hơn, số tiền tích luỹ nhiều hơn nữa thì chị Trâm vẫn quyết định mua chung cư cao cấp hơn. Vì đã quen với môi trường sống tập thể, nên gia đình chị sẽ không có ý định ở nhà đất.

Nhà mặt đất có giá trị lâu dài

Còn anh B.V.L (47 tuổi) đang ở căn nhà 60mtrong ngõ nhỏ nằm trên đường Cầu Giấy, Hà Nội cho hay: “Mảnh đất này được gia đình tôi mua từ lâu. Hiện nay, gia đình tôi đang sinh sống trong căn nhà 3,5 tầng”.

Anh Lâm cho biết ở nhà mặt đấy đối mặt
Anh L cho hay, ở nhà mặt đất đối mặt với nhiều bất tiện. Ảnh NVCC

Theo anh L, ở nhà mặt đất sẽ có giá trị lâu dài và đảm bảo tính riêng tư. Nếu như ở chung cư sẽ là chung khu vực để xe, thang máy, chung tầng với nhiều căn hộ khác, thì ở nhà mặt đất sẽ không phải chia sẻ những vấn đề trên.

Hơn nữa, nếu muốn mua nhà mặt đất, mỗi gia đình phải có trong tài khoản khoảng 6-8 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo anh L, với những vợ chồng trẻ, mới lập nghiệp, kinh tế chưa có nhiều thì phải cân nhắc.

Chia sẻ về những bất tiện khi ở nhà mặt đất, anh L cho biết: “Ở nhà mặt đất mà trong ngõ nhỏ sẽ không có diện tích để xe ôtô. Do đó, tôi phải đi gửi xe ở bên ngoài với số tiền là 1,8 triệu đồng/tháng. Hơn nữa, vào mua nồm ẩm, khu vực nhà ở tầng 1 của gia đình tôi thường xuyên bị ẩm mốc và phải sửa sang lại”.

Theo anh L, tuỳ vào nhu cầu, kinh tế của mỗi gia đình để đưa ra những quyết định chọn hình thức nhà ở ra sao cho phù hợp. Song, anh L nhận thấy hiện nay, nhiều gia đình trẻ thường mua chung cư tiện lợi, phù hợp với tài chính hơn.

Nên mua chung cư hay nhà mặt đất?

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập trên 30 triệu đồng/tháng, người lao động vẫn khó mua chung cư

Minh Hương |

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2022, tại TP. Hà Nội, các dự án nhà ở thương mại khu vực trung tâm của đô thị hầu như không có căn hộ mức giá dưới 25 triệu đồng/m2. Với mức giá chung cư như vậy, dù thu nhập ở mức trên 30 triệu đồng/tháng, người lao động vẫn khó mua chung cư.

Làm rõ vụ chung cư Nha Trang để thang máy rơi, báo cháy giả liên tục

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương yêu cầu phản hồi, làm rõ nội dung báo nêu về việc người dân sống tại Nhà ở xã hội P.H Nha Trang liên tục gặp phải sự cố như thang máy rơi, hệ thống báo cháy giả reo không ngừng.

Chuyện ghi ở chung cư: Búa nước và những tiếng động lạ giữa đêm

Vân Trường |

Gia đình nào ở chung cư cũng từng nghe các tiếng động lạ giữa đêm khuya như tiếng kéo bàn ghế, bi rơi, chân chạy, trẻ nô nghịch... Tuy vậy, theo các kỹ sư, những tiếng động trên không hoàn toàn từ sinh hoạt ồn ào của hàng xóm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thu nhập trên 30 triệu đồng/tháng, người lao động vẫn khó mua chung cư

Minh Hương |

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2022, tại TP. Hà Nội, các dự án nhà ở thương mại khu vực trung tâm của đô thị hầu như không có căn hộ mức giá dưới 25 triệu đồng/m2. Với mức giá chung cư như vậy, dù thu nhập ở mức trên 30 triệu đồng/tháng, người lao động vẫn khó mua chung cư.

Làm rõ vụ chung cư Nha Trang để thang máy rơi, báo cháy giả liên tục

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương yêu cầu phản hồi, làm rõ nội dung báo nêu về việc người dân sống tại Nhà ở xã hội P.H Nha Trang liên tục gặp phải sự cố như thang máy rơi, hệ thống báo cháy giả reo không ngừng.

Chuyện ghi ở chung cư: Búa nước và những tiếng động lạ giữa đêm

Vân Trường |

Gia đình nào ở chung cư cũng từng nghe các tiếng động lạ giữa đêm khuya như tiếng kéo bàn ghế, bi rơi, chân chạy, trẻ nô nghịch... Tuy vậy, theo các kỹ sư, những tiếng động trên không hoàn toàn từ sinh hoạt ồn ào của hàng xóm.