Vấn đề đặt ra khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu

Bảo Hân |

Liên quan đến đề xuất đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu, câu hỏi đặt ra là những lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 15 năm nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu thì có được nhận bảo hiểm xã hội?

Trong tờ trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) ngày 1.3, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất lao động thôi việc và đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu. Điều kiện lao động nam đủ 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ 56 tuổi 8 tháng, tương ứng với tuổi nghỉ hưu. Mỗi năm sau đó, tuổi hưởng lương hưu tăng thêm 3 tháng với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và thêm 4 tháng với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Luật hiện hành quy định người lao động đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường, đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu. Mức hưởng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng.

Câu hỏi đặt ra là nếu đề xuất trên được thông qua, thì những trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm, ví dụ 17-18 năm thì có được rút bảo hiểm xã hội một lần không?

Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu…

Như vậy, nếu người lao động có yêu cầu thì sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc các trường hợp quy định.

Trong các trường hợp quy định thì có trường hợp: "Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội".

Câu hỏi đặt ra là nếu đề xuất đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu được thông qua (hiện tại con số này là 20 năm) thì những người đóng bảo hiểm xã hội trên 15 năm (ví dụ 17-18 năm) mà chưa đủ tuổi nghỉ hưu muốn rút bảo hiểm xã hội một lần thì có được không?

Một chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết, qua nắm bắt tâm tư của người lao động, có những trường hợp người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội 18-19 năm đang khá băn khoăn, lo lắng không biết mình có được rút bảo hiểm xã hội một lần không nếu hạ số năm đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm để được hưởng lương hưu.

"Khi tiếp xúc với công nhân, nhiều người đóng bảo hiểm xã hội 18-19 năm đang lo nếu thay đổi luật như vậy thì họ không rút được bảo hiểm xã hội một lần nữa" - cán bộ công đoàn này cho biết.

Đây là câu hỏi cần được các nhà soạn thảo luật lưu ý và cần làm rõ.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Rút bảo hiểm xã hội một lần để kinh doanh, mua vàng dự trữ

Bảo Hân |

Nghỉ việc khi mới có vài năm tham gia bảo hiểm xã hội, nhiều người lao động quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần với mục đích kinh doanh, hoặc đơn thuần là... mua vàng để tích trữ sau này.

Cân nhắc kỹ lưỡng phương án quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần

ANH THƯ-BẢO HÂN |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến bổ sung phương án mới chỉ giải quyết một phần, tối đa không quá 50% tổng thời gian đóng bảo hiểm khi rút bảo hiểm xã hội dù chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Trong khi nhiều cán bộ Công đoàn, công nhân lao động muốn giữ nguyên quy định như hiện nay thì các chuyên gia cho rằng, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng vì phương án nào cũng có mặt được và mất.

Nhiều lao động nghỉ việc vẫn không rút bảo hiểm xã hội một lần

Bảo Hân |

Nhiều trường hợp người lao động sau khi nghỉ việc vẫn chưa rút bảo hiểm xã hội một lần. Họ tính toán nếu chẳng may rơi vào tình cảnh khó khăn, họ mới rút bảo hiểm xã hội một lần, còn không, sẽ tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để có thể được nhận lương hưu khi về già.

Nhân viên y tế Hòa Bình bức xúc vì không được nhận tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19

Khánh Linh |

Hòa Bình - Nhiều cán bộ, nhân viên y tế bức xúc khi không nhận được tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19 trong thời gian làm việc tại Bệnh viện dã chiến.

Tạm giữ hình sự tài xế, khởi tố vụ ôtô đâm liên hoàn trên đường Võ Chí Công

KHÁNH AN |

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với lái xe Hoàng Ngọc V (63 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) - người gây ra tai nạn liên hoàn vào chiều 5.4 về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông”.

Chung cư tiền tỉ không có suất gửi xe ôtô

THU GIANG |

Hầm gửi xe liên tục quá tải đang là tình trạng phổ biến tại nhiều chung cư khi mật độ phương tiện tăng cao. việc tìm nơi đỗ ôtô như một “cuộc chiến” khốc liệt với  cư dân tại các căn hộ chung cư ở Hà Nội. Thực tế này đang đặt yêu cầu phải quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư về giải pháp về bãi đậu, đỗ xe phù hợp với tình hình hiện nay.

Phát hiện sai phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An có nhiều sai phạm về tài chính như kê khai, quyết toán thuế thiếu hơn 300 triệu đồng, thanh toán vượt mức cho nhà thầu hơn 160 triệu đồng...

Bản tin công đoàn: Chi tiêu đè nặng cuộc sống, công nhân khó mua nhà

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thiết chế công đoàn; công ty ở Đồng Nai hỗ trợ 0,8 tháng lương cho công nhân nghỉ việc; NLĐ dân tộc Khmer nghỉ 3 ngày dịp Tết Chôl Chnăm Thmây...

Rút bảo hiểm xã hội một lần để kinh doanh, mua vàng dự trữ

Bảo Hân |

Nghỉ việc khi mới có vài năm tham gia bảo hiểm xã hội, nhiều người lao động quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần với mục đích kinh doanh, hoặc đơn thuần là... mua vàng để tích trữ sau này.

Cân nhắc kỹ lưỡng phương án quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần

ANH THƯ-BẢO HÂN |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến bổ sung phương án mới chỉ giải quyết một phần, tối đa không quá 50% tổng thời gian đóng bảo hiểm khi rút bảo hiểm xã hội dù chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Trong khi nhiều cán bộ Công đoàn, công nhân lao động muốn giữ nguyên quy định như hiện nay thì các chuyên gia cho rằng, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng vì phương án nào cũng có mặt được và mất.

Nhiều lao động nghỉ việc vẫn không rút bảo hiểm xã hội một lần

Bảo Hân |

Nhiều trường hợp người lao động sau khi nghỉ việc vẫn chưa rút bảo hiểm xã hội một lần. Họ tính toán nếu chẳng may rơi vào tình cảnh khó khăn, họ mới rút bảo hiểm xã hội một lần, còn không, sẽ tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để có thể được nhận lương hưu khi về già.