Tuyển sinh trước, xin phép sau tại Trường mầm non quốc tế Hanoi Center Kids?

TRẦN VƯƠNG |

Trước khi được cấp phép hoạt động, Trường mầm non quốc tế Hanoi center kids - có địa chỉ tại Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội) đã tiến hành các hoạt động thu hút tuyển sinh, trông giữ trẻ.

Mức học phí “khủng”

Theo tìm hiểu của PV, Trường mầm non quốc tế Hanoi Center kids có địa chỉ tại Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội với diện tích 7000m2. Để thu hút tuyển sinh, những thông tin quảng cáo, lời mời “có cánh” được cơ sở này tung ra như có giáo viên quốc tế bản địa, bằng Thạc sĩ chuyên ngành mầm non, học bổng 20.000.000 đồng/mỗi học kỳ, trẻ được học chương trình giáo dục quốc tế… Điều khiến nhiều người băn khoăn, khó hiểu đó là những thông tin chiêu sinh và hoạt động trông giữ trẻ đã diễn ra từ trước khi đơn vị này được cấp phép thành lập.

Để tìm hiểu rõ vấn đề này, ngày 20.6, trong vai phụ huynh đi tìm nơi học cho con, PV được một nhân viên tư vấn tuyển sinh tại cơ sở Trường Mầm non quốc tế Hanoi Center kids cho biết đơn vị này đã bắt đầu tuyển sinh các lớp học hè từ 15.6.2018 đến 31.7.2018 đối với các bé có độ tuổi từ 12 tháng tuổi đến 6 tuổi. Nhân viên này nói thêm: “Trường mầm non Hanoi Center kids là trường duy nhất tại Hà Nội có dịch vụ chăm sóc trẻ chuyên biệt tới 20h mỗi ngày. Các bé sẽ được học cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Hiện tại, cơ sở đã có 1 lớp cho các bé từ 3-5 tuổi”.

Cũng theo lời nhân viên này, trường mới được thành lập hơn một tháng trở lại đây, khi vào học cần đóng luôn học phí hàng tháng theo quy định. Hiện nay, phụ huynh có thể đăng ký cho con học khóa học “Hành trình khám phá hè sôi động” trong 6 tuần, chia làm 2 đợt. Nếu học khóa hè này thì học phí mỗi đợt sẽ là 9.000.000đ/đợt.

Điều khiến nhiều người bị “choáng ngợp” là mức học phí khá cao. Trên website được cho là của đơn vị này đưa ra các thông tin về các mức phí như thu phí đầu năm học 1.000.000 đồng, phí vào trường 5.000.000 đồng, phí thường niên 5.000.000 đồng. Tiếp đến để theo học học sinh còn phải nộp các mức phí cho từng chương trình học khác nhau như: Chương trình học quốc tế có giá từ 41.125.000 - 62.750.000đ (áp dụng cho lớp có trẻ từ 3-6 tuổi) và 39.750.000 - 59.500.000đ (áp dụng cho lớp có trẻ từ 1-3 tuổi); Chương trình song ngữ có giá từ 27.125.000 - 40.750.000đ (áp dụng cho trẻ từ 3-6 tuổi) và 26.125.000 - 39.250.000đ (áp dụng cho trẻ từ 1-3 tuổi); Chương trình chất lượng cao có giá từ 22.825.000 - 34.350.000 (áp dụng cho trẻ từ 3-6 tuổi).

Quyết định thành lập trường “chưa ráo mực”

Mặc dù hoạt động tuyển sinh được quảng cáo một cách “đậm đà” như vậy tuy nhiên, trong buổi làm việc ngày 22.6.2018 với PV, ông Phạm Gia Hữu - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho hay: Ngày 22.6, cán bộ của Phòng GDĐT quận Thanh Xuân xuống kiểm tra thì chưa thấy có hoạt động tuyển sinh. Hiện chỉ có 3 trẻ là con của cán bộ, giáo viên ở đây tới trường. Qua tìm hiểu có thông tin đơn vị này có đưa thông tin tuyển sinh trên mạng internet, chúng tôi đã yêu cầu gỡ thông tin khi chưa được phép.

Ông Hữu cũng cho biết, trước đây đơn vị này chưa được phép tuyển sinh. Một số giáo viên nước ngoài đang tiến hành công tác tiếp thị để xin việc khi trường đi vào hoạt động. Theo ông Hữu, cách đây gần 1 tháng Đoàn Thanh tra của UBND quận Thanh Xuân đã xuống thẩm định hồ sơ và xem xét cơ sở vật chất. Đến nay (ngày 22.6 - PV) đã có quyết định thành lập trường do Chủ tịch UBND quận ký và ban hành.

Như vậy, những phản ánh liên quan tới việc Trường mầm non quốc tế Hanoi center kids tuyển sinh trước khi có giấy phép hoạt động là có căn cứ! Điều đáng nói, chỉ đúng sau 1 ngày khi nhóm PV phản ánh tới lãnh đạo phòng giáo dục quận Thanh Xuân về việc Trường mầm non Hà Nội Centerkids đã có hoạt động tuyển sinh khi chưa được cấp phép thì quyết định này đã ra đời. Dư luận vô cùng băn khoăn liệu có việc trùng hợp ngẫu nhiên đến bất ngờ hay có việc hợp thức hóa hoạt động của đơn vị này từ cơ quan chức năng?!

TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.