Theo phản ánh, ngày 22.4.2020, ông Nguyễn Văn Ẩn đã chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty TNHH MTV thực phẩm Năm Mục Tiêu (TP Cần Thơ) và bị thất nghiệp. Do không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nên ông đã làm hồ sơ nộp ở phường Bình Thủy (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để đề nghị xin hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ của Chính phủ.
Tuy nhiên, sau thời gian đợi chờ, khi địa phương công bố danh sách niêm yết công khai về các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ thì ông Ẩn không có tên trong danh sách. Ông Ẩn đã phản ánh đến Báo Lao Động để nhờ can thiệp và hỗ trợ.
Nhận được phản ảnh của bạn đọc, PV Lao Động đã đến UBND phường Bình Thủy (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để xác minh. Theo UBND phường Bình Thủy, hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ của Chính phủ mà ông Ẩn nộp tại đây gồm: Sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 4 phụ lục theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty TNHH MTV thực phẩm Năm Mục Tiêu.
Tuy nhiên, hồ sơ này không đúng mẫu theo quy định nên không được chấp nhận. Vì thế mà ông Ẩn không có tên trong danh sách niêm yết công khai, dù trường hợp của ông hoàn toàn đủ điều kiện được nhận hỗ trợ.
Qua làm việc với cơ quan chức năng, PV Lao Động đã giải thích, tư vấn và hướng dẫn ông Ẩn làm lại hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng gồm: Sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, Đơn đề nghị hỗ trợ mẫu số 3 phụ lục theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, Sổ Bảo hiểm xã hội và Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty TNHH MTV thực phẩm Năm Mục Tiêu.
Sáng ngày 20.8, PV Lao Động cùng ông Ẩn đến Phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận Bình Thủy để nộp hồ sơ theo đúng quy định pháp luật và hẹn chờ nhận kết quả.
Ông Nguyễn Văn Ẩn cho biết, khi nộp hồ sơ thì cán bộ đã giải thích lại là lần làm hồ sơ trước do địa phương đưa mẫu đơn sai nên không có tên trong danh sách.
“Trưa ngày 19.8, sau khi đọc thông tin “Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Gần 30.000 người lao động ở Cần Thơ vẫn đang chờ” trên Báo Lao Động thì tôi có đăng bình luận vào tin, bài và đề nghị Báo Lao Động can thiệp và hỗ trợ tôi. Sau đó, Báo Lao động đã cử PV đã xuống liên hệ với tôi, tư vấn pháp luật, hỗ trợ làm thủ tục để nộp hồ sơ và đã hoàn thành thủ tục. Tôi rất vui, bởi vụ việc nhỏ nhưng thể hiện rõ tiêu chí bảo vệ quyền lợi người lao động của báo. Qua đây, tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Báo Lao Động đã quan tâm và giúp đỡ tôi hoàn thành thủ tục để được hưởng trợ cấp” - ông Ẩn nói.
Ông Nguyễn Văn Năm - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) cho biết: Trường hợp hồ sơ của ông Nguyễn Văn Ẩn là do lần đầu giấy tờ không đúng quy định nên quận đã trả hồ sơ. Sáng ngày 20.8, ông Ẩn đã nộp hồ sơ đúng quy định, hiện nay đã chuyển hồ sơ xuống phường Bình Thủy ký xác nhận và chuyển lên quận. Sau đó, quận sẽ kiểm tra, thẩm định và trình thành phố phê duyệt.