Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Gần 30.000 lao động ở Cần Thơ vẫn đang chờ

Nhóm PV |

TP.Cần Thơ hiện nay có gần 30.000 lao động đang chờ nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Tại Hà Nội, dự kiến hết tháng 8 mới chi trả hết cho các nhóm đối tượng. Trong khi đó, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến nhiều người lao động bị mất việc, nghỉ luân phiên, tạm hoãn hợp đồng… ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.

khó khăn  của Người lao động 

Anh Lê Hữu Long (cư trú ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) - công nhân (CN) của Công ty (Cty) TNHH Phương Duy (Khu công nghiệp Trà Nóc II, TP.Cần Thơ) - cho biết: Trước tác động của dịch COVID-19, Cty phải cho người lao động (NLĐ) nghỉ việc. Để có thu nhập, từ giữa tháng 5, anh Long đã xin làm tạm ở một cơ sở kinh doanh về cơ khí trên địa bàn quận Bình Thủy, với thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày. Anh Long chia sẻ, dù đã nộp đơn nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa nhận hỗ trợ được.

Giống như hoàn cảnh anh Long, anh Đỗ Văn Hoài (sinh năm 1976, cư trú ở phường Thới An, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) cho hay: “Do ảnh hưởng dịch COVID-19, tôi bị mất việc không có thu nhập nên cuộc sống rất bấp bênh khi phải nuôi 2 con. Thời gian này, ai thuê gì tôi làm nấy. Dù đã nộp đơn hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa được nhận tiền. Chính quyền hỗ trợ càng sớm thì người dân càng mừng”.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Cần Thơ, đối tượng nhóm 4 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ trên địa bàn thành phố (TP) có 29.959 người bị ảnh hưởng. Tại cuộc họp trực tuyến ngày 12.8, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh đã yêu cầu trong thời gian tới phải đẩy nhanh tiến độ, phối hợp để không kéo dài việc chi hỗ trợ cho người dân. Hồ sơ nào xong trình lên UBND TP để phê duyệt ngay không để kéo dài, không chờ, còn hồ sơ chưa xác minh thì các đơn vị tiếp tục khẩn trương xác minh.

Nhiều tồn tại

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH Hà Nội, TP đã hoàn thành chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, NLĐ thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Bên cạnh đó, tính đến 15h ngày 6.8, theo tổng hợp của 30 quận huyện, thị xã, toàn TP.Hà Nội đã phê duyệt được 99.958 NLĐ thuộc diện chi trả hỗ trợ với tổng số tiền hơn 101 tỉ đồng; 3.499 hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/2020/NQ-CP. Đến nay, các quận, huyện vẫn đang tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đối với NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc cho NLĐ.

Báo cáo của UBND TP.Hà Nội cũng nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình hỗ trợ NLĐ, DN ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Cụ thể như việc thẩm định các điều kiện để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng NLĐ không có cơ sở để kiểm tra, xác minh mà chủ yếu dựa vào thông tin do NLĐ, NSDLĐ cung cấp nên dễ phát sinh việc trục lợi chính sách. Bên cạnh đó, việc xác định đối tượng trùng hưởng không có hệ thống theo dõi thống nhất, chủ yếu là rà soát bằng phương pháp thủ công nên mất thời gian và độ chính xác không cao.

Ngoài ra, lao động ngoại tỉnh làm việc tại Hà Nội tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương không có dữ liệu đối chiếu trùng hưởng... Nhằm khắc phục những hạn chế trong thực hiện, UBND TP.Hà Nội tiếp tục tăng cường chỉ đạo Sở LĐTBXH và các sở, ngành, cơ quan liên quan phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác xét duyệt và chi trả hỗ trợ cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định. Dự kiến đến hết tháng 8.2020, toàn TP sẽ hoàn thành công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng.

Bình Phước đã chi 83,7 tỉ đồng

Theo Sở LĐTBXH Bình Phước, toàn tỉnh được phê duyệt 85,4 tỉ đồng để hỗ trợ các nhóm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tỉnh đã thực hiện giải ngân hỗ trợ 83,7 tỉ đồng cho 82.932 người (đạt tỉ lệ 98,3%).

Hiện tỉnh Bình Phước còn 1.419 người chưa chi hỗ trợ do sai thông tin cá nhân phải thực hiện đính chính, không có hồ sơ gốc, chưa có xác nhận ở nơi thường trú, không có mặt ở địa phương tại thời điểm chi trả… Đối với số người chưa được chi trả, hiện các địa phương một mặt tiếp tục liên hệ, mặt khác cử người trực tại các điểm chi trả, sẵn sàng chi hỗ trợ khi người dân đến nhận. Dự kiến, việc chi hỗ trợ sẽ kết thúc vào ngày 15.8.

Tỉnh Bình Phước có 147 người thuộc diện NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ và NLĐ nghỉ việc không lương đã được chi hỗ trợ 264,6 triệu đồng; 18 DN, cơ sở được phê duyệt hỗ trợ 264,6 triệu đồng.

Riêng vấn đề DN đề nghị hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc cho NLĐ, đến thời điểm này, tỉnh Bình Phước chưa nhận được hồ sơ. Theo UBND tỉnh Bình Phước, nguyên nhân do điều kiện giải ngân cũng như tâm lý e ngại công khai thông tin tài chính xấu để đáp ứng điều kiện được hỗ trợ theo nghị quyết 42/NQ-CP.Đình Trọng

Đồng Nai cơ bản hoàn thành việc chi trả

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Cao Duy Thái - Trưởng phòng Chính sách-Lao động, Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai - cho biết, tỉnh Đồng Nai đã triển khai hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ, về cơ bản đã xong.

Theo đó, các nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ đã được tích cực chi trả. Tuy nhiên, đối tượng công nhân lao động được thụ hưởng không đáng kể, nguyên nhân do không đáp ứng các yêu cầu đề ra. HÀ ANH CHIẾN

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đưa hỗ trợ của Công đoàn đến với người lao động

Nam Dương - Thu Hà |

Những ngày này, khi thông tin về dịch COVID-19 tái bùng phát ở Đà Nẵng, trong đó đã có một số trường hợp bị lây nhiễm tại TPHCM, bà Phạm Ngọc Lan - Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú, TPHCM - lại nhiều âu lo. Cũng thật dễ hiểu, vì trong giai đoạn tháng 3, 4 vừa qua, khi dịch COVID-19 xuất hiện mạnh tại TPHCM, gây ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của hàng nghìn NLĐ trên địa bàn quận Tân Phú, bà Lan và nhiều cán bộ Công đoàn (CĐ) của quận đã lăn xả tìm mọi cách để mang hơi ấm của tổ chức CĐ đến với người lao động.

Đà Nẵng hỗ trợ người lao động tự do mắc kẹt giữa tâm dịch

Mai Hương |

Đà Nẵng, trong thời gian  thực hiện giãn cách xã hội,  khá nhiều người lao động tự do mắc kẹt ở tâm dịch. Họ đa phần là những người đến từ nhiều tỉnh, thành khu vực miền Trung, làm nhiều nghề khác nhau, sống ở các khu nhà trọ nhếch nhác, chật chội. Do lệnh giãn cách xã hội, không đi làm dẫn đến không có thu nhập, nhiều lao động rơi vào tình cảnh đi không được, về cũng không xong.

LĐLĐ Đà Nẵng: 20 ngàn suất ăn cho 16 ngày hỗ trợ y bác sĩ chống dịch

Tường Minh |

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng kêu gọi các tấm lòng hảo tâm trong cả nước cùng chung tay thực hiện chương trình 20 ngàn suất ăn cho 16 ngày hỗ trợ y bác sĩ chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đưa hỗ trợ của Công đoàn đến với người lao động

Nam Dương - Thu Hà |

Những ngày này, khi thông tin về dịch COVID-19 tái bùng phát ở Đà Nẵng, trong đó đã có một số trường hợp bị lây nhiễm tại TPHCM, bà Phạm Ngọc Lan - Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú, TPHCM - lại nhiều âu lo. Cũng thật dễ hiểu, vì trong giai đoạn tháng 3, 4 vừa qua, khi dịch COVID-19 xuất hiện mạnh tại TPHCM, gây ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của hàng nghìn NLĐ trên địa bàn quận Tân Phú, bà Lan và nhiều cán bộ Công đoàn (CĐ) của quận đã lăn xả tìm mọi cách để mang hơi ấm của tổ chức CĐ đến với người lao động.

Đà Nẵng hỗ trợ người lao động tự do mắc kẹt giữa tâm dịch

Mai Hương |

Đà Nẵng, trong thời gian  thực hiện giãn cách xã hội,  khá nhiều người lao động tự do mắc kẹt ở tâm dịch. Họ đa phần là những người đến từ nhiều tỉnh, thành khu vực miền Trung, làm nhiều nghề khác nhau, sống ở các khu nhà trọ nhếch nhác, chật chội. Do lệnh giãn cách xã hội, không đi làm dẫn đến không có thu nhập, nhiều lao động rơi vào tình cảnh đi không được, về cũng không xong.

LĐLĐ Đà Nẵng: 20 ngàn suất ăn cho 16 ngày hỗ trợ y bác sĩ chống dịch

Tường Minh |

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng kêu gọi các tấm lòng hảo tâm trong cả nước cùng chung tay thực hiện chương trình 20 ngàn suất ăn cho 16 ngày hỗ trợ y bác sĩ chống dịch COVID-19.