Cần Thơ: Còn gần 30.000 lao động chờ nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Thành Nhân |

Sáng ngày 12.8, UBND TP.Cần Thơ tổ chức họp trực tuyến với các sở, ngành, quận huyện về việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo bà Trần Thị Xuân Mai - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, tính đến ngày 09.8, toàn thành phố đã chi hỗ trợ cho 85.666/85.666 người thuộc 03 nhóm 5, 6, 7 với kinh phí 94 tỉ 521 triệu đồng.

Đối với hộ kinh doanh cá thể (nhóm 3) có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 chỉ có huyện Thới Lai được UBND TP.Cần Thơ phê duyệt danh sách và kinh phí đã hoàn thành chi hỗ trợ đối với 30 hộ kinh doanh cá thể với tổng số kinh phí 30 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh (đứng bên trái) yêu cầu các cơ quan phối hợp phải đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết 42 của Chính phủ hỗ trợ cho người dân thuộc đối tượng nhóm 1,2,3,4 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh (đứng bên trái) yêu cầu các cơ quan phối hợp phải đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết 42 của Chính phủ chi hỗ trợ cho người dân thuộc đối tượng nhóm 1,2,3,4 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân

Theo báo cáo, đối với các nhóm chưa chi hỗ trợ, tính đến ngày 9.8, nhóm 1 trên địa bàn thành phố có 441 người với dự kiến kinh phí hơn 793 triệu đồng. Nhóm 2 trên địa bàn toàn thành phố chưa nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động. Nhóm 3 trên địa bàn thành phố 118 hộ, dự kiến kinh phí: 118 triệu đồng. Nhóm 4 trên địa bàn thành phố có 29.959 người với dự kiến kinh phí là 29 tỉ 959 triệu đồng.  

Trong quá trình thẩm tra, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ đã phát hiện những sai sót như một số tờ trình của UBND cấp huyện không thể hiện kinh phí; trong danh sách có lao động chưa đủ tuổi lao động; danh sách ghi sai số CMND/Căn cước công dân,…

Quang cảnh tại buổi họp trực tuyến với các sở, ngành, quận huyện về việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân
Quang cảnh tại buổi họp trực tuyến về việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09.4.2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh đánh giá cao về sự nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42 từ cấp cơ sở. Khi triển khai gặp rất nhiều khó khăn vì chưa có cơ sở dữ liệu chung nên tất cả phải dựa trên cơ sở khảo sát, xác minh. Đến thời điểm hôm nay đã cơ bản đã giải quyết được một phần. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại, khó khăn, đặc biệt là áp lực để thực hiện việc xác nhận, xác minh để đảm bảo đúng đối tượng và không sai sót.  

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh yêu cầu trong thời gian tới phải đẩy nhanh tiến độ, phối hợp để không kéo dài việc chi hỗ trợ. Hồ sơ nào xong trình lên UBND thành phố để phê duyệt ngay không để kéo dài, không chờ, còn hồ sơ chưa xác minh thì các đơn vị tiếp tục khẩn trương xác minh.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Xe ôm truyền thống vất vả mưu sinh sau giãn cách xã hội

THÀNH NHÂN |

Sau đại dịch COVID-19, các tài xế xe ôm truyền thống thuộc nghiệp đoàn xe môtô khách ở TP.Cần Thơ đang vất vả mưu sinh sau thời gian giãn cách xã hội và mong đợi được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Cần Thơ: Cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ người dân khó khăn theo Nghị quyết 42

THÀNH NHÂN |

Theo ghi nhận trong 2 ngày (28 và 29.4), TP.Cần Thơ đã giao về cho UBND cấp xã và cử công chức LĐTBXH xuống địa bàn trao tiền hỗ trợ cho người dân thuộc nhóm 7 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, và gần như hoàn thành trong chiều ngày 29.4.

Cần Thơ: Hàng chục ngàn người được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 42

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sau thời gian chờ đợi, hàng chục ngàn đối tượng thuộc 3 nhóm đã được TP.Cần Thơ chi hỗ trợ theo Nghị Quyết 42 của Chính phủ…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Xe ôm truyền thống vất vả mưu sinh sau giãn cách xã hội

THÀNH NHÂN |

Sau đại dịch COVID-19, các tài xế xe ôm truyền thống thuộc nghiệp đoàn xe môtô khách ở TP.Cần Thơ đang vất vả mưu sinh sau thời gian giãn cách xã hội và mong đợi được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Cần Thơ: Cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ người dân khó khăn theo Nghị quyết 42

THÀNH NHÂN |

Theo ghi nhận trong 2 ngày (28 và 29.4), TP.Cần Thơ đã giao về cho UBND cấp xã và cử công chức LĐTBXH xuống địa bàn trao tiền hỗ trợ cho người dân thuộc nhóm 7 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, và gần như hoàn thành trong chiều ngày 29.4.

Cần Thơ: Hàng chục ngàn người được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 42

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sau thời gian chờ đợi, hàng chục ngàn đối tượng thuộc 3 nhóm đã được TP.Cần Thơ chi hỗ trợ theo Nghị Quyết 42 của Chính phủ…