Trường mới khang trang, học sinh vẫn học ở điểm trường xuống cấp

Hà Vi |

Mặc dù, có trường chính khang trang, sạch sẽ từ nhiều năm nay nhưng do vị trí xa hơn so với điểm trường cũ nên học sinh tiểu học của điểm trường Đích Sơn (thuộc trường Tiểu học Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) vẫn theo học tại đây dù nhiều hạng mục của trường đã xuống cấp.

Được biết, điểm trường Đích Sơn có vị trí tại làng văn hoá Đích Sơn là nơi học tập của học sinh khối tiểu học trong làng. Trường có hai dãy nhà gồm: nhà tầng có mái chống nóng với 6 phòng và nhà cấp bốn với 3 phòng.

 
 
Khu vực sân trường gạch nứt, vỡ thành từng mảng. Ảnh: Hà Vi

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh học sinh, bấy lâu nay, cơ sở vật chất điểm trường xuống cấp, đặc biệt là khuôn viên bên ngoài và khu nhà vệ sinh, khiến cho nhiều người bất an. Mặc dù trường Tiểu học Hiệp Hoà đã có điểm trường chính khang trang, sạch sẽ nằm tại vị trí trung tâm của xã, cách điểm trường xuống cấp khoảng 1,5 km.

Khi được PV hỏi tại sao không đưa con đến trường tại khu trung tâm để học tập cho an toàn, một phụ huynh lại cho biết: "Trường mới nằm cách nhà tôi gần 2 km, nếu đưa đón con ngày 4 lần thì không đủ thời gian đi làm. Còn để con tự đi xe đạp đi học, ra đường lớn nguy hiểm lắm. Học ở đây xuống cấp, nhưng gần và tiện hơn nhiều".

 
 
Cỏ mọc um tùm, hàng rào đổ vỡ, nhiều chậu cây nứt gãy... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão. Ảnh: Hà Vi

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Phong - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Hoà - xác nhận, tình trạng xuống cấp của điểm trường Đích Sơn từ khoảng 3 năm nay.

"Trường Tiểu học Hiệp Hoà là trường chuẩn mức 2 nên yêu cầu phải có đủ phòng chức năng. Việc đưa các cháu lên học tại trường chính phải thống nhất ngay từ đầu, để nhà trường có hướng đề xuất xây đủ số lượng phòng học. Với 4 lớp ở Đích Sơn, về điểm trường Hiệp Hòa ngay bây giờ sẽ không đủ phòng học. Nếu chuyển ngay thì nhà trường phải bố trí vào học ở phòng chức năng" - ông Phong nói.

 
 
Nhiều khu vực có những mảng vữa bong tróc. Ảnh: Hà Vi

Cũng theo ông Phong, trước đây khi có kế hoạch xây dựng trường mới, do người dân khu vực Đích Sơn muốn con em đi học gần hơn nên điểm trường đó vẫn được giữ lại để sử dụng.

"Bởi vậy, sau khi chào thầu để sửa chữa, sắp tới chính quyền địa phương đã có chủ trương, sửa và xây mới một vài hạng mục tại điểm trường Đích Sơn với số vốn khoảng 6,7 tỉ đồng. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, chúng tôi sẽ tiến hành làm vào hè sắp tới (hè 2023) khi các cháu trong thời gian không phải đến trường.

Khuôn viên điểm trường chính. Ảnh: Hà Vi
Khuôn viên điểm trường chính. Ảnh: Hà Vi

Ngoài ra, nhà trường cũng dần thực hiện việc đưa học sinh lên trường chính học tập, nhất là các học sinh lớp 4, lớp 5. Khi học các môn học như Tin học, Tiếng Anh... các em cần phòng học chức năng như phòng máy mà ở điểm trường phụ chưa thể đáp ứng được" - ông Phong cho hay.

Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Tăng số ca mắc COVID-19, Hải Dương khuyến cáo đeo khẩu trang nơi công cộng

Mai Dung |

Sở Y tế tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn hướng dẫn các biện pháp y tế đối với F0, F1 và đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hải Dương: Không để đứt gãy sản xuất khi dịch COVID-19 bùng phát

Mai Dung |

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều dự án ở Hải Dương chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng

Băng Tâm |

Ngày 17.4, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về tình hình triển khai, giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh.

Cao điểm lễ Giỗ Tổ và 30.4, lượt khách đến Tân Sơn Nhất tăng vọt 33%

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Theo thông tin mới nhất từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong những ngày cao điểm dịp lễ Giỗ Tổ và 30.4-1.5, lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất lên tới 755.910 lượt khách quốc tế và nội địa, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm 2022.

Thủ đoạn lừa đảo 2.700 tỉ đồng của "tiến sĩ dạy học làm giàu"

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Thanh Hải - chủ tịch Công ty IDT lập website "hoclamgiau" tổ chức các hội thảo dạy làm giàu để huy động vốn lên tới 2.725 tỉ đồng, hứa trả lãi suất 40-50%.

Số ca mắc COVID-19 cao nhất từ đầu năm 2023, ai cần tiêm vaccine bổ sung?

AN AN - MINH HÀ |

Trong ngày 22.4 ghi nhận 2461 ca mắc COVID-19 mới - số ca cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Trước tình hình trên, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo một số nhóm đối tượng cần tiêm vaccine bổ sung để đảm bảo chất lượng miễn dịch.

Không có chuyện Giám đốc Quỹ tín dụng ở Lâm Đồng vỡ nợ, bỏ trốn

Phan Tuấn |

Rất đông khách hàng, thành viên đang đến rút tiền tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường II, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng khẳng định đơn vị này không liên quan đến các trường hợp vỡ nợ như tin đồn.

Tam Kỳ hướng đến xây dựng thương hiệu thành phố sưa vàng

Hoàng Bin |

Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” 2023 nhằm xây dựng thương hiệu "thành phố sưa vàng", gắn với hình thành sản phẩm du lịch làng sinh thái Hương Trà, Quảng Nam.

Tăng số ca mắc COVID-19, Hải Dương khuyến cáo đeo khẩu trang nơi công cộng

Mai Dung |

Sở Y tế tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn hướng dẫn các biện pháp y tế đối với F0, F1 và đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hải Dương: Không để đứt gãy sản xuất khi dịch COVID-19 bùng phát

Mai Dung |

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều dự án ở Hải Dương chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng

Băng Tâm |

Ngày 17.4, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về tình hình triển khai, giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh.