Trọng thị du khách là phù hợp với cơ chế thị trường

Thanh Hải |

Đà Nẵng - Tổ chức đưa đón, tặng quà cho cảnh sát dẫn đường, du khách đến với địa phương trong những ngày đầu tháng 3. Sự chăm sóc chu đáo này rất vừa lòng du khách, nhưng cũng có nhiều ý kiến trái ngược...

Sau khi có chủ trương khuyến mại, với nhiều chính sách ưu đãi khách du lịch, chiều qua - 7.3 đoàn khách MICE đầu tiên với hơn 700 người đã đến Đà Nẵng và được đón tiếp tận tình như đã hứa.

Đoàn khách 720 người vừa tới thành phố Đà Nẵng tham dự “Hội nghị bàn tròn triệu đô toàn quốc 2022” do Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam tổ chức để vinh danh những đại lý bảo hiểm xuất sắc nhất. Theo chính sách MICE năm 2022 mà Đà Nẵng công bố trước đó, đoàn khách đã được chào đón tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, được Cảnh sát giao thông dẫn đường từ sân bay về đến khách sạn...

Du khách được cảnh sát giao thông Đà Nẵng dẫn đường từ sân bay về khách sạn. Ảnh: AD
Du khách được cảnh sát giao thông Đà Nẵng dẫn đường từ sân bay về khách sạn. Ảnh: AD

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, sắp tới thành phố được chọn làm điểm đến cho sự kiện lớn của các hãng bảo hiểm. Đến giữa tháng 3 này, ít nhất 3 sự kiện có hơn 700 khách được tổ chức tại Đà Nẵng.

Bất cứ đoàn khách 700 trở lên, khi đến Đà Nẵng đều được tổ chức đưa đón, có dẫn đường, có quà tặng từ chính quyền... Ngoài ra, các đoàn khách có nhu cầu tổ chức sự kiện trên bãi biển sẽ được Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng bố trí địa điểm miễn phí, hỗ trợ an ninh trật tự và vệ sinh bãi biển. Với các sự kiện có yếu tố nước ngoài, Sở Ngoại vụ hỗ trợ đoàn trong việc cấp phép tổ chức hội nghị - hội thảo trong thời gian nhanh nhất.

Nhiều ý kiến cho rằng sự chăm sóc du khách như vậy là o bế, hơi thái quá... Điều này thật sự trái ngược với thời điểm những năm 2019 trở về trước. Nhưng nhiều ý kiến hơn đã ủng hộ, xem cách ứng xử này là phù hợp với thực trạng du lịch hiện nay. Đó là những biện pháp cần thiết để cân đối cung - cầu của thị trường.

Nếu trước đây, khi quá tải du lịch, chính quyền các địa phương phải đặt ra nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo môi trường. Thậm chí hạn chế số người đến với địa phương mình. Như Hội An từng đặt ra chính sách hạn chế, không cho du khách ra đảo Cù Lao Chàm quá 3.000 người mỗi ngày trước thực trạng 4.000 - 5.000 người ra đảo, gây quá tải mỗi ngày. Hay không khuyến khích những đoàn khách quá đông vào phố cổ... Nhưng nay thì ngược lại.

Sau hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, kéo dài, du lịch là ngành kinh tế bị tác hại trực diện, nặng nề nhất. Riêng Đà Nẵng có trên 45.000 lao động lĩnh vực này rơi vào cảnh thất nghiệp. Nhiều khách sạn, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm, hãng vận tải... lâm cảnh nợ nần, phá sản. Nay dịch đã không còn là mối đe dọa chết người hàng loạt nữa. Xã hội dần vận hành trở lại trạng thái bình thường, nên khôi phục du lịch để cứu nền kinh tế, giúp người lao động, thì nếu có thái quá những chính sách ưu đãi, trải thảm mời du khách cũng là bình thường, đáng khích lệ.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người không biết mã QR gắn dưới bảng tên đường tại Đà Nẵng để làm gì

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sau gần 3 tháng thử nghiệm gắn mã QR dưới các cột tên đường như Võ Văn Kiệt, Hồ Nghinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Thoại… tại quận Sơn Trà, hầu hết các lái xe dịch vụ cũng như người dân tại địa bàn này không hề biết đến mục đích sử dụng của mã QR này.

Đà Nẵng nguy cơ thiếu hụt lao động ngành du lịch

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Dịch bệnh kéo dài khiến phần lớn số lao động trong ngành du lịch ở Đà Nẵng đã phải chuyển nghề để mưu sinh. Do đó, các doanh nghiệp ngành du lịch đang đối mặt với việc thiếu hụt lao động khi trong giai đoạn phục hồi du lịch trở lại.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp du lịch nóng ruột chờ khách

Nguyên Đức |

Đà Nẵng - Các doanh nghiệp đang nóng ruột chờ khách bởi thời hạn mở cửa du lịch 15.3 đã cận kề. Song công tác chống dịch vẫn phải kiên định sự siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cao nhất.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Nhiều người không biết mã QR gắn dưới bảng tên đường tại Đà Nẵng để làm gì

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sau gần 3 tháng thử nghiệm gắn mã QR dưới các cột tên đường như Võ Văn Kiệt, Hồ Nghinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Thoại… tại quận Sơn Trà, hầu hết các lái xe dịch vụ cũng như người dân tại địa bàn này không hề biết đến mục đích sử dụng của mã QR này.

Đà Nẵng nguy cơ thiếu hụt lao động ngành du lịch

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Dịch bệnh kéo dài khiến phần lớn số lao động trong ngành du lịch ở Đà Nẵng đã phải chuyển nghề để mưu sinh. Do đó, các doanh nghiệp ngành du lịch đang đối mặt với việc thiếu hụt lao động khi trong giai đoạn phục hồi du lịch trở lại.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp du lịch nóng ruột chờ khách

Nguyên Đức |

Đà Nẵng - Các doanh nghiệp đang nóng ruột chờ khách bởi thời hạn mở cửa du lịch 15.3 đã cận kề. Song công tác chống dịch vẫn phải kiên định sự siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cao nhất.