Nhiều người không biết mã QR gắn dưới bảng tên đường tại Đà Nẵng để làm gì

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sau gần 3 tháng thử nghiệm gắn mã QR dưới các cột tên đường như Võ Văn Kiệt, Hồ Nghinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Thoại… tại quận Sơn Trà, hầu hết các lái xe dịch vụ cũng như người dân tại địa bàn này không hề biết đến mục đích sử dụng của mã QR này.

Anh Long cùng 2 người bạn đồng nghiệp là lái xe công nghệ đang ngồi trên vỉa hè chờ khách chia sẻ: “Chúng tôi chạy xe dịch vụ nên hầu hết đều thông thuộc đường trên toàn TP.Đà Nẵng. Chỗ nào đường lạ thì chúng tôi sẽ sử dụng Google map (công cụ tra cứu bản đồ trên thiết bị điện tử), còn từ trước đến nay, chúng tôi không để ý đến mã QR này. Nhưng chắc chắn khi đã làm cái này thì nhất định phải có mục đích sử dụng của nó”.

Ngoài nhóm bạn của anh Long, Anh Minh (tài xế lái xe của dịch vụ vận chuyển Minh Hưng, Võ Nguyên Giáp, TP.Đà Nẵng) thì lại cho rằng đây là mã QR thường dùng trong các nhà hàng, quán ăn để khai báo y tế khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp.

Theo ghi nhận, hầu hết các tài xế xe dịch vụ trên địa bàn quận Sơn Trà đều không biết đến công dụng của mã QR được gắn dưới mỗi tên đường.

Chị Mỹ Duyên (Dịch vụ cho thuê xe gắn máy, Hồ Nghinh, TP.Đà Nẵng) cho biết: "Đây là mã QR dành cho người nước ngoài, khi họ đến tham quan, du lịch và quét mã này thì lúc họ bị mắc COVID-19, Bộ Y tế sẽ dễ dàng theo dõi đường đi, lịch trình dịch chuyển của họ".

May mắn, chị Lê Hoa (buôn bán tại đường Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã giải thích: “Mã QR quét này dành cho người nước ngoài dùng tra cứu đường khi tham gia giao thông tại địa phương này. Khi tôi hỏi người gắn mã này thì họ nói thành phố mình thực hiện theo mô hình của người nước ngoài nhằm thuận tiện cho những du khách lần đầu đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng”.

Theo đó trong năm 2021, nhiều bảng tên đường như Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… tại quận Sơn Trà được gắn thêm các tấm mã QR màu xanh làm bằng sắt mạ kẽm có kích thước 18x12cm để người dân và khách du lịch dễ dàng tra cứu tên đường, nhân vật và sự kiện lịch sử.

Ngoài ra, chỉ cần du khách dùng điện thoại để quét mã QR thì dễ dàng tra cứu được vị trí, lịch trình, cũng như đường đi của mình… Tuy nhiên sau gần 3 tháng triển khai với hơn 30 tuyến đường và 111 trụ gắn bảng tên đường, dự án này không được nhiều người dân tại địa phương này biết đến cũng như là hiểu sai lệch về mục đích sử dụng của mã QR này.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Sau vụ chìm cano, Quảng Nam rà soát vận tải đường thủy toàn tỉnh

Thanh Chung |

Quảng Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá lại các phương tiện vận tải đường thủy sau vụ chìm cano thảm khốc ở biển Cửa Đại.

Đà Nẵng phát miễn phí thuốc Molnupiravir điều trị F0 tại nhà

Mỹ An |

Đà Nẵng - Trong khi chờ sự hướng dẫn của Bộ Y tế, thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương sẽ phát miễn phí thuốc Molnupiravir cho F0 điều trị COVID-19 tại nhà có chỉ định dùng thuốc của bác sỹ từ ngày 4.3, để tránh hiện tượng người dân phải tự đi mua.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Sau vụ chìm cano, Quảng Nam rà soát vận tải đường thủy toàn tỉnh

Thanh Chung |

Quảng Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá lại các phương tiện vận tải đường thủy sau vụ chìm cano thảm khốc ở biển Cửa Đại.

Đà Nẵng phát miễn phí thuốc Molnupiravir điều trị F0 tại nhà

Mỹ An |

Đà Nẵng - Trong khi chờ sự hướng dẫn của Bộ Y tế, thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương sẽ phát miễn phí thuốc Molnupiravir cho F0 điều trị COVID-19 tại nhà có chỉ định dùng thuốc của bác sỹ từ ngày 4.3, để tránh hiện tượng người dân phải tự đi mua.